Cư dân miền Bắc Philippines ở trong lều vì lo ngại tiếp tục xảy ra các trận động đất

Quỳnh Chi |

Cư dân tỉnh Abra (Philippines) đã phải ngủ qua đêm ở ngoài trời sau khi trận động đất mạnh xảy ra ở phía Bắc đảo Luzon, khiến 4 người thiệt mạng, hơn 130 người bị thương.

Ngày 28/7, một số người dân ở tỉnh Abra cho biết, họ đã quá sợ hãi để trở về nhà của mình. Thay vào đó, gia đình họ dựng lều trên vỉa hè và trong công viên để ở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

Trận động đất mạnh 7,1 độ đã khiến đảo Luzon, miền Bắc Philippines, rung chuyển vào sáng 27/7 , làm hư hại nhà cửa và các tòa nhà, bao gồm cả các công trình kiến ​​trúc di sản và nhà thờ có tuổi đời hàng trăm năm. Các nhà địa chấn học đã ghi nhận gần 800 dư chấn sau động đất.

Erlinda Bisares, một cư dân ở thị trấn Bangued, tỉnh Abra, khu vực chỉ cách tâm chấn động đất 11 km (6,8 dặm), cho biết, cô và gia đình không muốn mạo hiểm trở về nhà.

"Chúng tôi rất sợ hãi", Bisares nói với CNN Philippines khi nhớ lại trận động đất đã làm rung chuyển nhà cửa và đồ đạc như thế nào. "Chúng tôi không bận tâm đến đồ đạc của mình, chúng tôi chỉ vội chạy ra ngoài. Tính mạng quan trọng hơn".

Cư dân miền Bắc Philippines ở trong lều vì lo ngại tiếp tục xảy ra các trận động đất - Ảnh 1.

Động đất gây thiệt hại nặng nề ở miền Bắc Philippines. (Ảnh: AP)

Mark Timbal, người phát ngôn của Cơ quan thảm họa quốc gia Philippines, nói với các phóng viên rằng số người thiệt mạng do trận động đất đã được điều chỉnh từ 5 xuống 4, nhưng số người bị thương đã tăng lên hơn 130.

Bộ trưởng Bộ Công chính Philippines Manuel Bonoan nói với đài phát thanh DZBB, các hoạt động dọn dẹp, thu dọn mảnh vỡ khỏi những tuyến đường chính ở Abra và ở các huyện khác bị ảnh hưởng bởi đá lở do trận động đất gây ra đang được tiến hành.

Hiện một số khu vực của tỉnh Abra vẫn không có điện hoặc nước và bị mất liên lạc.

Bộ Ngân sách Philippines cho biết, chính quyền nước này đã sẵn sàng xuất quỹ để cứu trợ thiên tai.

Philippines là quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương đang hoạt động địa chấn, một dải núi lửa và đường đứt gãy bao quanh rìa Thái Bình Dương. Động đất xảy ra thường xuyên và có trung bình 20 cơn bão mỗi năm ở Philippines, một số trận bão còn gây ra những vụ lở đất chết người.

Cư dân miền Bắc Philippines ở trong lều vì lo ngại tiếp tục xảy ra các trận động đất - Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

Cư dân miền Bắc Philippines ở trong lều vì lo ngại tiếp tục xảy ra các trận động đất - Ảnh 3.

(Ảnh: AP)

Cư dân miền Bắc Philippines ở trong lều vì lo ngại tiếp tục xảy ra các trận động đất - Ảnh 4.

(Ảnh: AP)

Cư dân miền Bắc Philippines ở trong lều vì lo ngại tiếp tục xảy ra các trận động đất - Ảnh 5.

(Ảnh: AP)

Cư dân miền Bắc Philippines ở trong lều vì lo ngại tiếp tục xảy ra các trận động đất - Ảnh 6.

(Ảnh: AP)

Cư dân miền Bắc Philippines ở trong lều vì lo ngại tiếp tục xảy ra các trận động đất - Ảnh 7.

(Ảnh: AP)

Cư dân miền Bắc Philippines ở trong lều vì lo ngại tiếp tục xảy ra các trận động đất - Ảnh 8.

(Ảnh: AP)


Cư dân miền Bắc Philippines ở trong lều vì lo ngại tiếp tục xảy ra các trận động đất - Ảnh 9.

(Ảnh: AP)

Cư dân miền Bắc Philippines ở trong lều vì lo ngại tiếp tục xảy ra các trận động đất - Ảnh 10.

Người dân ra khỏi nhà để tránh thiệt hại do động đất. (Ảnh: AP)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại