Cư dân dự án Bright City: Đưa cả gia đình dựng lều, ăn ngủ dưới chân công trình suốt 3 ngày

Phong Lan |

Ba ngày nay, hàng chục hộ dân mua nhà tại dự án nhà ở xã hội Bright City đã dựng lều, bắc bếp, ăn ngủ ngay dưới chân dự án. Hành động này xuất phát từ bất đồng của cư dân với những cam kết của chủ đầu tư mới đưa ra gần đây.

Chủ đầu tư tiếp tục thất hứa

Bắt đầu từ sáng ngày 11/5, hàng trăm người mua nhà tại dự án nhà ở xã hội Bright City (Hoài Đức, Hà Nội) mang theo lều, bạt, dây diện, băng rôn.... để dựng lều trước cửa văn phòng Tổ hợp nhà ở AZ Thăng Long. Hành động này được thực hiện nhằm phản đối việc chủ đầu tư từng hứa hẹn sẽ gửi tới từng cư dân chi tiết mặt bằng các căn hộ, phương án để chuyển khách hàng từ tòa nhà A2 sang tòa A1.... nhưng sau nửa tháng vẫn chưa có động thái cụ thể.

Bất chấp thời tiết nắng nóng và mưa thất thường, những cư dân tại dự án nhà ở xã hội vẫn đưa cả gia đình tới chân dự án để đòi nhà. Họ căng những túp lều tạm, lắp dây điện để ngủ qua đêm, mang đồ ăn nước uống để chống đói, chống khát.

"Ngày 26/4, ông Trần Viết Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long - Đại diện chủ đầu tư đã hứa sẽ gửi những văn bản liên quan cho chúng tôi. Nhưng sau gần nửa tháng, vẫn không thấy có động thái nào. Ban đại diện cư dân đã nhiều lần gọi điện, thậm chí lên của văn phòng của AZ Thăng Long nhưng chỉ nhận được câu trả lời 'bận không gửi được'.

Quá bức xúc với hành động của AZ Thăng Long, cư dân đã căng băng rôn, ăn ngủ tại đây nhằm gây sức ép với chủ đầu tư", anh Hà Duy Hoan, đại diện cư dân tại dự án nhà ở xã hội Bright City bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Ái (cư dân mua nhà tại dự án Bright City), đang mang bầu những tháng cuối nhưng vẫn phải đi tham gia "đòi nhà" cùng mọi người.

"Nhà không nhận được, dù thanh lý hợp đồng vẫn phải mang nợ. Nhiều người dân trong đó có gia đình tôi đã không còn khả năng thanh toán nợ với BIDV Tây Hà Nội, có những người không còn tiền thuê nhà có nguy cơ bị chủ nhà đuổi khỏi phòng trọ".

Chủ đầu tư cam kết, cư dân không đồng tình

18h ngày 12/5, sau khi người dân mang băng rôn, dựng lều dưới chân dự án gần 2 ngày, chủ đầu tư mới gửi tới các cư dân văn bản cam kết số 52 của Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long, trình bày về tiến độ tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long.

Theo đó, các vấn đề liên quan tới chuyển tiền đối ứng, thời gian thi công và bàn giao nhà A1.1, A1.2 và sẽ gửi chi tiết mặt bằng các căn hộ, phương án để chuyển khách hàng từ tòa nhà A2 sang tòa A1... đã được công khai chi tiết.

"Trong văn bản cam kết chủ đầu tư không hề nói gì tới việc xây dựng tòa nhà A2 nên 162 hộ ở tòa A2 họ không đồng ý chuyển nhà. Thời hạn giao nhà trước đó trong cuộc họp 4 bên chủ đầu tư nói là tháng 8 nhưng giờ lại lùi lại tháng 10. Mỗi lần hẹn là lịch bàn giao nhà lại chậm thêm.

Quan trọng nhất với cư dân bây giờ là việc chủ đầu tư chuyển tiền đối ứng cho BIDV, có hạn cuối đến 30/5. Chúng tôi không tin họ cam kết nữa, chỉ muốn họ phải chuyển tiền ngay, làm ngay những gì họ đã hứa rất lâu rồi", anh Hà Duy Hoan nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại