*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Để được mua, thuê mua nhà ở xã hội, bà Nguyễn Thị Huyền phải đáp ứng đúng đối tượng và điều kiện (nhà ở và thu nhập).
Ngay từ đợt tiếp nhận hồ sơ đầu tiên vào tháng 8/2026, dự án đã nhận được phản hồi rất tích cực từ người lao động trong các KCN và người dân địa phương nhờ mức giá bán hợp lý.
Mới đây, Trung tâm phục vụ Hành chính công TP Hà Nội đã có bài viết hướng dẫn chi tiết người dân làm thủ tục "Đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội, vay vốn để hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở" ngay tại nhà.
Dự án được quy hoạch bài bản với các phân khu chiến lược.
Bộ Xây dựng cho biết, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân người có công có quy định khác nhau về đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội.
Sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.638,95 tỷ đồng.
Dự án này được cung cấp nhiều tiện ích như: Khu thương mại - dịch vụ, khuôn viên xanh, khu sinh hoạt cộng đồng…
Nguồn cung căn hộ tại Hà Nội có thể lập kỷ lục mới trong năm 2026, trong khi giá sơ cấp vẫn neo quanh 95 triệu đồng/m². Chuyên gia lý giải vì sao xây thêm nhiều nhà chưa đồng nghĩa mặt bằng giá sẽ lập tức hạ xuống.
Thu nhập bình quân của người lao động khoảng 9 triệu đồng/tháng, trong khi đó, một căn nhà ở xã hội diện tích 50 m² có giá trên 1 tỷ đồng, tương đương khoảng 10 năm thu nhập của một người lao động, theo tính toán của đại biểu Quốc hội.
Theo chuyên gia Tô Anh Hùng, Hà Nội chưa cần xây nhà trên nóc metro để có căn hộ giá rẻ. Lời giải nằm ở 3 giải pháp khác.
“Ngay cả khi mua được nhà với giá 1 tỷ đồng/căn, người dân vẫn có thể rơi vào nghịch lý mua rẻ nhưng ở rất đắt”.
120.000 căn nhà ở xã hội là điểm bắt đầu của chuỗi chiến lược phát triển không gian đô thị Hà Nội mới.