Cứ chiều đến là mệt xỉu, nam thanh niên không ngờ có khối u tuỵ hiếm gặp

Ngọc Minh |

Nam thanh niên 27 tuổi khoảng nửa năm trở lại đây thường xuất hiện cơn mệt xỉu vào buổi chiều không rõ nguyên nhân.

Xuất hiện cơn mệt xỉu

Mắc phải căn "bệnh lạ" khiến cho nam thanh niên vào viện điều trị do xuất hiện nhiều cơn mệt xỉu vào buổi chiều. Theo gia đình nam bệnh nhân chia sẻ cơn mệt xỉu xuất hiện cách đây khoảng nửa năm nay. Bệnh nhân đã đi khám tại nhiều bệnh viện nhưng không tìm ra được căn nguyên.

Tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí, kết quả khám và kiểm tra bác sĩ phát hiện chỉ số đường máu của nam thanh niên rất thấp. Các bác sĩ nghi ngờ người bệnh có khối u tụy tiết insulin nên đã tiến hành chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho người bệnh.

Hình ảnh ghi nhận trên phim chụp cắt lớp vi tính cho thấy: khối u ở vị trí thân tụy kích thước 2,3cm ngấm thuốc cản quang mạnh sau tiêm.

Cứ chiều đến là mệt xỉu, nam thanh niên không ngờ có khối u tuỵ hiếm gặp - Ảnh 1.

Khối u được lấy ra từ bệnh nhân, ảnh BVCC.

Bệnh nhân được chẩn đoán có khối u tụy nội tiết insulin và chỉ định phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã lấy ra được khối u kích thước khoảng 2cm.

Sau mổ nồng độ đường máu của bệnh nhân trong giới hạn bình thường, không còn biểu hiện hạ đường huyết. Sau phẫu thuật 7 ngày, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện.

Bác sĩ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí cho hay, u tuỵ nội tiết (Insulinoma) là một dạng u thần kinh nội tiết hiếm gặp (tỷ lệ mới mắc 1/250.000 ca/năm). Biểu hiện lâm sàng của u tụy nội tiết là hạ đường huyết khi đói, có một số người bệnh hạ đường huyết sau ăn bệnh nhân thường có triệu chứng bị ngất xỉu.

U tụy nội tiết có thể gặp ở mọi lứa tuổi, ngay ở giai đoạn nhũ nhi (từ 1 tháng đến 12 tháng tuổi).

Ở trẻ nhũ nhi, u phát triển sẽ hạ đường huyết kéo dài. Đây là một bệnh lý nội tiết rất nặng, nếu không được xử lý đúng, kịp thời những cơn hạ đường huyết kéo dài sẽ làm tổn thương vĩnh viễn, không hồi phục hệ thần kinh trung ương và gây ra di chứng tâm thần kinh nặng và tàn phế ở trẻ sau này.

Ở người lớn, hạ đường huyết kéo dài, tái diễn cũng dẫn đến những tổn thương thần kinh không hồi phục do tổ chức não bị thiếu năng lượng hoạt động.

Bác sĩ khuyến cáo người thường xuyên bị hạ đường huyết, xỉu ngất không rõ nguyên nhân cần phải đi khám để loại trừ u cơ khối u.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại