Các ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc đang đạt đỉnh và sẽ bắt đầu giảm vào tháng tới, chuyên gia bệnh hô hấp nổi tiếng nhất của đất nước này cho biết, báo SCMP đưa tin.
Bác sĩ Chung Nam Sơn đã phát biểu tại lễ khai mạc Tuần lễ Khoa học và Công nghệ Quảng Châu vào thứ Bảy rằng những người có triệu chứng – đặc biệt là người cao tuổi – nên tìm đến cơ sở y tế để điều trị trong vòng 48 giờ.
Ông cho biết trong chu kỳ hiện tại, virus có tính lây lan mạnh hơn và các triệu chứng tương tự như cúm thông thường nhưng đau họng rõ rệt hơn, theo trang tin Thepaper.cn có trụ sở tại Thượng Hải.
“Đợt lây nhiễm coronavirus lần này đang ở đỉnh điểm và được dự đoán sẽ giảm vào tháng Sáu,” bác sĩ Chung cho biết.
Dẫn dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC), bác sĩ Chung cho biết trong khoảng thời gian từ 31/3 đến 4/5, các xét nghiệm trên bệnh nhân ngoại trú có triệu chứng cúm và bệnh nhân nội trú có triệu chứng nặng cho thấy tỷ lệ dương tính với Covid-19 tăng từ 7,5% lên 16,2%.
Tuy nhiên, tổng số ca mắc các bệnh truyền nhiễm hô hấp cấp tính vẫn ở mức thấp, theo báo cáo của CDC công bố ngày 8/5.
Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả các chủng virus được phát hiện đều là những loại đã biết trước đó, và không có mầm bệnh chưa được biết đến hay bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện nào được tìm thấy.
Báo cáo cũng cho biết số ca dương tính ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc cao hơn so với phía Bắc.
Theo CDC, trong tháng Tư, có tổng cộng 168.507 ca Covid-19 được chẩn đoán trên toàn Trung Quốc. Phân tích khoảng 5% số ca này cho thấy tất cả đều thuộc biến thể Omicron, với các chủng chính là dòng XDV.
Dù khả năng xảy ra một đợt bùng phát lớn mới là thấp, các chuyên gia vẫn kêu gọi người dân nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
Nhà nghiên cứu CDC An Chí Kiệt đề xuất rằng mọi người nên rửa tay, tiêm vắc-xin và đến bệnh viện khi có triệu chứng, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).
Trong khi đó, ông Chung cho biết những người thuộc nhóm nguy cơ cao – bao gồm người trên 65 tuổi hoặc mắc bệnh mãn tính – nên đeo khẩu trang và áp dụng các biện pháp bảo vệ khi ở nơi đông người, thiếu thông gió.