Công ty quân sự Wagner nói tiền tuyến của Nga ở Bakhmut có nguy cơ lung lay

Minh Hạnh |

Người đứng đầu công ty quân sự Wagner cảnh báo tiền tuyến của quân đội Nga xung quanh thành phố Bakhmut (Ukraine) có thể bị lung lay, trừ khi lực lượng của ông nhận được thêm đạn dược như lời hứa của Mátxcơva hồi tháng 2. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự căng thẳng đang gia tăng giữa lãnh đạo công ty Wagner và Điện Kremlin.

Tháng trước, ông Prigozhin cáo buộc các quan chức quân đội Nga không cung cấp đủ đạn dược cho lực lượng của công ty này.

Trong một đoạn video dài gần bốn phút được đăng trên kênh Telegram, ông Prigozhin cho biết: "Nếu Wagner rút lui khỏi Bakhmut bây giờ, toàn bộ mặt trận sẽ sụp đổ".

Chiến thắng ở Bakhmut sẽ mang lại cho Nga thành công lớn đầu tiên sau đợt tiến quân mùa đông tốn kém. Nga cho biết đây sẽ là bước đệm để hoàn thành việc giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng công nghiệp Donbass, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Mátxcơva.

Volodymyr Nazarenko, một chỉ huy quân đội Ukraine ở Bakhmut, nói rằng không có lệnh rút lui và "hàng phòng ngự đang cầm cự" trong điều kiện khắc nghiệt.

"Tình hình ở Bakhmut và khu vực xung quanh chẳng khác nào địa ngục”, ông Nazarenko nói trong một video đăng trên Telegram.

Quân đội Ukraine cho biết vào sáng sớm 6/3 rằng các lực lượng của họ đã đẩy lùi 95 cuộc tập kích của Nga nhằm vào Bakhmut trong ngày hôm trước.

Nhà phân tích quân sự Ukraine Oleh Zhdanov cho biết trong một video bình luận: “Tình hình ở Bakhmut có thể được mô tả là rất nguy cấp.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại