Công ty dược báo giá vắc-xin COVID-19: Trung Quốc "hét" giá cao nhất, rẻ nhất là của Anh

Minh Khôi |

Công ty dược phẩm nhà nước Trung Quốc Sinopharm có hai loại vắc-xin Covid thử nghiệm đang được phát triển vừa ra giá 1.000 Nhân dân tệ (145 USD) cho 2 liều vắc-xin.

Liu Jingzhen, chủ tịch của Tập đoàn dược phẩm quốc gia Trung Quốc Sinopharm hôm thứ Ba cho biết giá cho một phác đồ hai liều vắc-xin bất hoạt của họ sẽ có giá khoảng 1.000 nhân dân tệ (145 USD) và sẽ sẵn sàng vào tháng 12. Mức giá này cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh.

Không rõ Liu đang nói đến giá bán lẻ hay bán buôn nhưng con số này cho đến nay là cao nhất trong số các loại vắc-xin được báo giá.

Một vài "gã khổng lồ" dược phẩm khác như AstraZeneca và Johnson & Johnson đã vẫn dựa vào các nguyên tắc phi lợi nhuận đối với vắc-xin trong đại dịch và đưa ra một mức giá thấp. Nhưng các công ty này cũng được hỗ trợ rất nhiều từ chính phủ Mỹ và Anh.

Các công ty dượng phẩm khác bao gồm Moderna, Pfizer và Merck (đều của Mỹ), cho biết, họ hy vọng thu được lợi nhuận từ sản phẩm của mình.

Cho đến nay, loại vắc-xin rẻ nhất được phát triển là bởi Đại học Oxford và AstraZeneca, có giá khoảng 4 USD/liều khi bán cho chính phủ. Nhà phát triển này cũng đã ký hợp đồng với chính phủ Anh và Ấn Độ.

Công ty Johnson & Johnson của Mỹ đang chào bán với giá khoảng 10 USD/liều, với thỏa thuận cung cấp 100 triệu liều cho chính phủ Mỹ.

Giám đốc điều hành Albert Bourla của Pfizer cho biết công ty sẽ bán vắc-xin của mình với giá khoảng 20 USD mỗi liều, tờ Wall Street Journal đưa tin.

Pfizer và công ty dược phẩm BioNTech của Đức đã ký một thỏa thuận với chính phủ Mỹ để cung cấp 100 triệu liều vắc xin mRNA với giá 1,95 tỷ USD. Bourla cho biết giá bán ở các nước đang phát triển sẽ thấp hơn.

Trong khi đó, Công ty Moderna đưa ra một mức giá tương đối cao, đạt được thỏa thuận với một số quốc gia để thanh toán từ 32 - 37 USD cho mỗi liều vắc-xin COVID-19 của mình. Công ty này giải thích rằng, giá thành cao hơn là do lượng sản xuất nhỏ.

Người ta không biết liệu vắc xin Covid-19 có được đưa vào chương trình tiêm chủng bắt buộc và miễn phí của Trung Quốc hay không.

Chuyên gia về vắc xin Tao Lina ở Thượng Hải cho biết ông rất ngạc nhiên với giá của Sinopharm vì nó đắt hơn nhiều so với các nước phương Tây.

Ông cho rằng, với mức giá này cho thấy Trung Quốc có thể không đưa vắc-xin vào chương trình tiêm chủng miễn phí. "Tôi rất ngạc nhiên. Đây là mức cao nhất trên thế giới cho đến nay", ông nói thêm,

"ì các đợt dịch bùng phát đã được kiềm chế tốt ở Trung Quốc đại lục, nhu cầu về việc tiêm vắc-xin hàng loạt không quá bức thiết và có thể không được đưa vào danh mục miễn phí, theo vị chuyên gia này nhận định.

Sinopharm đang phát triển hai loại vắc-xin bất hoạt. Không rõ liệu mức giá mà Liu trích dẫn có tác động đến giá vắc-xin của 2 công ty dược lớn khác của Trung Quốc hay không.

CanSino và Sinovac, 2 "ông lớn" dược phẩm của Trung Quốc chưa tiết lộ giá đề xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại