Công nghiệp quốc phòng Nga "thắng lớn" sau Triển lãm MAKS 2019: Đã có hợp đồng tỷ USD

Hoài Giang |

Một khách hàng truyền thống của Nga đã đưa ra quyết định trị giá hàng tỷ USD một cách nhanh chóng sau MAKS 2019. Trước đó, họ đã sở hữu xe tăng T-90, tên lửa Iskander và S-400.

Ngày 12/9 tờ Jane Defense dẫn nguồn nhật báo Vedomosti của Nga cho biết, sau Triển lãm Hàng không quốc tế MAKS 2019 ở Moscow, Algeria đã đặt mua thêm tiêm kích đa năng Su-30MKA và MiG-29M/M2. Đơn hàng được tiết lộ đầu tiên bởi trang MENA Defense, sau đó đã được các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga xác thực.

Công nghiệp quốc phòng Nga thắng lớn sau Triển lãm MAKS 2019: Đã có hợp đồng tỷ USD - Ảnh 1.

Máy bay tiêm kích đa năng Su-30MKA.

Hợp đồng trị giá khoảng 1,8 tỷ USD và bao gồm 16 tiêm kích đa năng Su-30MKA (biến thể dành riêng cho Algeria của Su-30MKI) và 14 tiêm kích đa năng MiG-29M/M2.

Algeria đang mở rộng các phi đội máy bay Su-30MKA (với 58 chiếc đã được bàn giao) và cũng muốn thay thế những chiếc MiG-29 đã mua từ Belarus và Ukraine vào đầu những năm 2000.

Một nguồn tin cũng cho biết thêm rằng thỏa thuận sẽ được gia tăng lên tới con số hơn 2 tỷ USD với một loạt vũ khí và các thiết bị quân sự khác được bổ sung.

Công nghiệp quốc phòng Nga thắng lớn sau Triển lãm MAKS 2019: Đã có hợp đồng tỷ USD - Ảnh 2.

MiG-29M2 mà Algeria đang đặt hàng là "phiên bản cơ sở" của MiG-35D, máy bay đã bị bay mất một phần cánh khi trình diễn tại MAKS 2019.

Chiếm khoảng một nửa số xuất khẩu vũ khí của Nga sang châu Phi và là một trong những nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Nga trên thế giới, Algeria thường song hành cùng với Trung Quốc là những nước đầu tiên có được vũ khí mới và hiện đại nhất của Nga.

Quan hệ quốc phòng chặt chẽ giữa hai nước đã kéo dài hơn 50 năm và Algeria sở hữu một số lượng lớn vũ khí được đánh giá là "có khả năng nhất" của Nga.

Ngoài các máy bay chiến đấu, Algeria đã sở hữu một loạt các vũ khí hiện đại như xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT-72 Terminator 2, xe tăng chiến đấu chủ lực T-90SA, tàu ngầm lớp Kilo, tên lửa đạn đạo Iskander, tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 và hệ thống phòng không S-400.

Khác với Su-30MKI (Ấn Độ) và Su-30SM (Nga) với động cơ vector lực đẩy (TVC) 3 chiều (3D), Su-30MKA của Algeria trang bị động cơ TVC 2D Saturn AL-31FP cũng như hệ thống điện tử hàng không của phương Tây.

MiG-29M/M2 được cho là phiên bản xuất khẩu và là phiên bản cơ sở cho việc phát triển của tiêm kích MiG-35.

Su-30MKA của Algeria trong hoạt động huấn luyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại