Công nghệ nhận diện gương mặt trở thành “đồ thừa” tại Trung Quốc vào thời điểm này vì một lý do hết sức đơn giản

Thiên Long |

Lo lắng dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona khiến mọi người chủ động đeo khẩu trang và điều này vô tình khiến tính năng nhận diện gương mặt trở nên vô dụng dưới sự che chắn của những chiếc khẩu trang.

Sự lây lan của virus corona đã gây ra những thay đổi đột ngột về thói quen của nhiều người dân TrunG Quốc, thậm chí là cả những cử chỉ quen thuộc đối với họ, đó là nhìn vào camera để mở khóa màn hình bằng khuôn mặt.

Công nghệ nhận diện gương mặt trở thành “đồ thừa” tại Trung Quốc vào thời điểm này vì một lý do hết sức đơn giản - Ảnh 1.

Tuy nhiên khi mọi người đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi và hiếm khi bỏ ra, họ thường gặp khó trong việc xác thực, thanh toán và mở khóa smartphone bằng khuôn mặt.

Một người dùng Weibo chia sẻ: "Gần đây tôi đeo khẩu trang mọi ngày và tôi chỉ muốn vứt chiếc smartphone này vì nó hỗ trợ tính năng mở khóa bằng khuôn mặt".

Một người dùng khác viết: "Trong thời điểm này, tôi đã đeo khẩu trang mọi lúc trừ khi ngủ suốt hai ngày qua. Những lúc như vậy, tính năng Face ID trên iPhone không thể hoạt động". Người này cũng không quên nhắn nhủ tới Apple về việc sớm đưa cảm biến vân tay Touch ID quay trở lại sớm.

Rắc rối còn trầm trọng hơn ở một xã hội chuộng nhận diện khuôn mặt như Trung Quốc

Tất nhiên rắc rối với việc xác thực khuôn mặt trên smartphone chỉ là một phần câu chuyện. Tại Trung Quốc, tính năng nhận diện khuôn mặt được áp dụng ở hầu hết nơi công cộng, từ các nhà ga đến các sân bay, cửa hàng và khách sạn. Đó là lý do khiến nhiều người gặp bất tiện lớn khi đi qua các cổng kiểm soát sử dụng nhận diện khuôn mặt hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ,…

Một người dùng viết: "Tôi chỉ vừa đến cổng kiểm soát. Tôi đứng ngay dưới camera nhận diện khuôn mặt nhưng nó không nhận ra tôi. Khoảng hai phút sau tôi mới nhận ra rằng mình đang đeo khẩu trang".

Công nghệ nhận diện gương mặt trở thành “đồ thừa” tại Trung Quốc vào thời điểm này vì một lý do hết sức đơn giản - Ảnh 2.

Việc sử dụng khẩu trang gần như là một cảnh tượng quen thuộc ở Trung Quốc và nhiều quốc gia Châu Á ngay cả trước khi dịch viêm phổi cấp bùng phát. Nguyên nhân bởi nhiều người muốn phòng tránh tác hại của ô nhiễm không khí.

Hồi tuần trước, một vị sếp của Huawei cho biết, công ty từng cân nhắc về tính năng nhận diện gương mặt cho người dùng đeo khẩu trang khi còn phát triển model flagship hồi năm 2018.

Phó chủ tịch Huawei Bruce Lee viết trên Weibo: "Chúng tôi đã thử nghiệm kịch bản đeo khẩu trang trên Mate 20 Pro. Tuy nhiên có quá ít điểm đặc trưng ở vùng mắt, đầu, vì vậy không thể đảm bảo tính bảo mật. Chúng tôi cuối cùng đã từ bỏ tính năng mở khóa cho người dùng đeo khẩu trang hoặc khăn quàng cổ. Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi vẫn còn giữ lại công nghệ nhận dạng vân tay trong khi vẫn hỗ trợ nhận diện gương mặt 3D trên smartphone".

Có không ít người ủng hộ tính tiện lợi của cảm biến vân tay hơn, một người dùng viết: "Thanh toán bằng vân tay vẫn tốt hơn nhiều. Với công nghệ nhận dạng khuôn mặt này, tôi thậm chí còn không dám bỏ khẩu trang xuống. Còn việc nhập passcode thì rất chậm. Tất cả những gì tôi muốn là trả tiền thật nhanh chóng".

Công nghệ nhận diện gương mặt trở thành “đồ thừa” tại Trung Quốc vào thời điểm này vì một lý do hết sức đơn giản - Ảnh 3.

Tuy nhiên với một số người, họ dường như đã quen với công nghệ nhận dạng khuôn mặt và cảm thấy bất tiện với công nghệ cũ.

Một người dùng cho biết: "Tôi từng sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt trên WeChat Pay. Nhưng tôi đã đeo khẩu trang mấy ngày nay. Thật sự tôi không thể nào quen được việc thay đổi phương thức thanh toán sang passcode".

Có lẽ rằng cho tới khi dịch virus corona qua đi, người dùng Trung Quốc nói riêng và người dùng chuộng tính năng nhận diện gương mặt mới thực sự cảm thấy an tâm sử dụng.

Tham khảo Abacusnews

#ICT_anti_nCoV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại