Cong 'cậu nhỏ' là bệnh, nhưng nhiều đàn ông ngại không đi khám

Tú Oanh |

Hàng triệu đàn ông ở Mỹ được cho là bị cong dương vật nhưng xấu hổ không dám tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ.

Tham gia buổi trò chuyện trên kênh YouTube Peter Attia Drive Podcast vào cuối tháng 6, bác sĩ Mohit Khera của trường Baylor College of Medicine (Houston, Texas, Mỹ) đề cập đến thực trạng của bệnh Peyronie, hay còn gọi là cong dương vật. Theo Mayo Clinic , Peyronie là tình trạng xơ hóa của màng bao vật hang, dẫn đến sự co cứng lại của áo ngoài vật hang, kết quả là dương vật bị cong vẹo và có thể gây đau khi dương vật cương cứng.

Cong cậu nhỏ là bệnh, nhưng nhiều đàn ông ngại không đi khám - Ảnh 1.

Bác sĩ Mohit Khera quan ngại vì hàng triệu đàn ông Mỹ giấu giếm bị bệnh cong dương vật. Ảnh: Baylor College of Medicine.

Ông Khera ước tính có tới 7-9% đàn ông ở Mỹ bị cong dương vật. Tuy nhiên, thống kê thực tế chỉ khoảng 1/100 vì nhiều nam giới từ chối tiết lộ tình trạng bệnh do xấu hổ và sợ bị kỳ thị, chế giễu.

“Tôi gọi họ là nhóm dân số chịu đựng trong im lặng. Họ không bao giờ nói về nó”, bác sĩ tiết niệu nói.

Nguyên nhân của Peyronie chưa được xác định rõ hoàn toàn, nhưng thông thường do “cậu nhỏ” bị tổn thương lặp đi lặp lại khi quan hệ tình dục, thủ dâm, chơi thể thao hoặc bị tai nạn.

Theo webside của Khera, trong một số trường hợp, dương vật bị lệch trầm trọng dần theo thời gian và trở thành bệnh khi về già, độ tuổi trung bình khởi phát là 57 tuổi.

Dù với lý do nào, tình trạng này khiến dương vật bị cong 180 độ khi cương cứng hoặc mềm, dẫn đến đến nhiều biến chứng; bao gồm đau đớn cực độ, rối loạn cương dương và không thể giao hợp. Bệnh nhân mắc Peyronie cũng có thể bị giảm chiều dài dương vật.

Nếu tâm lý không vững, người bệnh dễ suy sụp tinh thần do cảm thấy căng thẳng về hình dạng và chức năng dương vật, cũng như lo lắng về các mối quan hệ tình dục.

“Vấn đề của tình trạng này là nó tác động đáng kể đến chất lượng cuộc sống của đàn ông mắc bệnh. Bệnh nhân thực sự bị trầm cảm. Họ cảm thấy như bị biến dạng”, ông Khera nhấn mạnh.

Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Men’s Health tiết lộ 27% bệnh nhân Peyronie bị trầm cảm lâm sàng.

Theo bác sĩ Khera, không may là đàn ông im lặng và không bao giờ tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Ông cảnh báo người bệnh cần đến bác sĩ ngay khi nhận thấy các triệu chứng của Peyronie để giảm khả năng phải chịu đựng lâu dài.

Các lựa chọn điều trị bao gồm phẫu thuật để loại bỏ mảng bám hoặc tiêm thuốc để phá vỡ nó. Bệnh nhân cũng có thể kéo thẳng dương vật bằng các thiết bị kéo như RestoreX.

Cong cậu nhỏ là bệnh, nhưng nhiều đàn ông ngại không đi khám - Ảnh 2.

Đàn ông cần tìm đến bác sĩ ngay khi có triệu chứng và mất nhiều thời gian để điều trị bệnh Peyronie. Ảnh: Men's Health.

Chuyên gia nói thêm thời gian là yếu tố hàng đầu trong quá trình điều trị bởi bệnh Peyronie có 2 giai đoạn.

Giai đoạn tích cực có thể kéo dài hơn một năm và xảy ra khi mô sẹo vẫn đang hình thành và dương vật dần trở nên cong hơn. Giai đoạn này thường xuyên xảy ra đau đớn và việc cố gắng khắc phục sẽ không có kết quả vì dương vật tiếp tục cong và cần được điều trị thêm trong tương lai.

Giai đoạn tiêu cực bắt đầu khi “cậu nhỏ” ngừng uống cong và cơn đau có thể biến mất hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này, dương vật có thể điều chỉnh được.

“Có một giai đoạn tích cực trong 12 tháng. Trong thời gian đó, cơ chế là 15, 40 và 45. Trong tất cả người bệnh, 15% sẽ khá hơn, 40% sẽ giữ nguyên và 45% tồi tệ hơn. Vì lý do này, bác sĩ phải nói với bệnh nhân rằng không được điều trị vì nếu phẫu thuật, bệnh nhân chắc chắn nằm trong 45% và sẽ phải phẫu thuật lại”, ông Khera giải thích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại