Con trai bị bắn keo 502 vào mắt, cách xử lý của mẹ suýt gây nguy hiểm

Đinh Kim |

Cách xử lý không đúng của người mẹ khi con trai bị keo 502 bắn vào mắt đã khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Theo thông tin được đăng tải, sự việc xảy ra tại Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc). Bé trai 8 tuổi cố gắng mở nắp một chai keo 502, khi nắp bật mở cũng là lúc keo bắn thẳng vào mắt của cậu bé.

Ngay lập tức, phần da mặt và lông mi mắt trái của bé trai dính chặt vào nhau. Phát hiện ra sự việc, người mẹ hốt hoảng chạy tới kiểm tra tình hình, sau đó rửa mắt cho con bằng nước lạnh và đắp khăn ướt lên. Tuy nhiên, hành động này đã khiến keo dính càng chặt hơn, mí mắt trái của bé trai không thể mở ra nổi.

Nhận thấy tình hình không ổn, người mẹ vội vàng đưa con đến bệnh viện cấp cứu. Tiếp nhận bệnh nhi, bác sĩ đã sử dụng nước muối sinh lý đun nóng để rửa qua bề mặt nhưng chất keo không có dấu hiệu hóa lỏng.

Con trai bị bắn keo 502 vào mắt, cách xử lý của mẹ suýt gây nguy hiểm - Ảnh 1.

Bé trai 8 tuổi không may bị keo 502 bắn vào mắt. Ảnh minh họa


Phải 30 phút sau, khi bác sĩ sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, cắt toàn bộ lông mi, dùng kính hiển vi soi và dụng cụ chuyên biệt để tách từng mảnh keo nhỏ, bé trai 8 tuổi mới mở được mắt trái. Rất may, thị lực của cậu bé không bị ảnh hưởng.

Được biết, keo 502 là một loại "keo tức thì" hay còn gọi là "keo 3 giây", không chỉ đông và kết dính cực nhanh mà còn độc hại ở một mức độ nhất định vì thành phần có xyanua được giảm độc tính. Loại keo này là chất lỏng dễ cháy, dễ bay hơi nên dễ gây kích ứng cho mắt và da.

Chuyên gia khuyên mọi người nếu không may bị keo 502 bắn vào mắt thì cần nhanh chóng thực hiện các bước sơ cứu đúng cách và đến bệnh viện gần nhất để được bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.

Các bước sơ cứu chuẩn nhất khi trẻ không may nhỏ keo 502 vào mắt:

- Lau mắt bằng khăn ướt sạch

Ngay khi phát hiện trẻ nhỏ keo 502 vào mắt, cha mẹ cần nhanh chóng lấy một khăn ướt sạch lau nhẹ nhàng xung quanh mắt, cố gắng nói trẻ mở mắt ra. Cha mẹ lau 5 – 6 vòng xung quanh mắt, đợi tới khi mắt trẻ không còn bị bỏng rát.

- Khử trùng bằng nước muối

Sau khi lau bằng khăn ướt sạch, cha mẹ khử trùng và làm sạch bằng nước muối sinh lý. Cách làm này giúp phần keo còn sót lại trong mắt chảy ra ngoài, đồng thời làm dịu bớt cơn đau và mức độ tổn thương cho mắt.

Lưu ý, cha mẹ tuyệt đối không được bỏ qua bước này vì chỉ dùng nước trắng là chưa đủ, cần phải sử dụng nước muối sinh lý.

- Đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất

Sau khi làm xong 2 bước trên, cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện gần nhất để được các bác sĩ kiểm tra và xử lý.

Điều quan trọng nhất khi bị keo 502 dính vào mắt là thời gian xử lý phải nhanh, xử lý càng nhanh càng tốt để giảm tối đa tổn thương cho mắt. Ngoài ra, không nên chớp mắt nhiều vì các mảng keo sẽ khiến mi mắt, giác mạc bị xước.

Không được tự ý xử lý bằng bất cứ loại hóa chất nào để tránh nguy hại cho mắt. Thêm nữa, tuyệt đối không được tự điều trị tại nhà bằng các phương pháp dân gian.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại