Con gái Tổng thống Duterte: Cảm thấy như cá mắc cạn vì lễ đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình

Thủy Thu |

Tuy nhiên, bà cho biết, đây là trải nghiệm quý giá khi ông Tập Cận Bình là một trong những nhà lãnh đạo thế giới quan trọng nhất hiện nay.

Tờ Rappler (Philippines) ngày 21/11 cho biết, con gái cả của Tổng thống Rodrigo Duterte cũng là Thị trưởng thành phố Davao Sara Duterte Carpio, đã đóng vai trờ quan trọng trong lễ đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình khi nhà lãnh đạo Trung Quốc tới dinh Malacañan trong ngày làm việc đầu tiên của chuyến thăm Manila.

Đây là lần đầu tiên ông Tập đặt chân tới Malacañan, cũng là Chủ tịch Trung Quốc đầu tiên tới thăm Philippines sau 13 năm - kể từ chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào năm 2005.

Bà Sara - người đứng thứ 3 trong hàng ngũ quan chức chính phủ Philippines khi tham dự duyệt đội danh dự. Bà chỉ đứng sau Thư ký Điều hành Salvador Medialdea và Ngoại trưởng Teodoro Locsin Jr.

Con gái Tổng thống Duterte: Cảm thấy như cá mắc cạn vì lễ đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình - Ảnh 1.

Bà Sara (trái) xuất hiện cùng hai nhà lãnh đạo Trung-Mỹ. Ảnh: Văn phòng truyền thông TT Philippines

Bà đã cùng hai nhà lãnh đạo Trung-Philiipines bước từ lễ đài xuống thảm đỏ để đi tới tòa nhà chính trong quần thể dinh Tổng thống - một động thái khiến giới phân tích liên tưởng tới hình ảnh của một Đệ nhất phu nhân.

Rappler cho biết, một ngày sau lễ đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình, Thị trưởng Davao cho biết, bà giống như con cá mắc cạn trong sự kiện chính thức này nhưng theo bà đó là trải nghiệm đáng giá.

"Tôi đã quen với việc sử dụng những đôi giày đế cao su cho nên tôi cảm giác nwh gẫy chân khi phải đi vào một đôi cao gót. Tuy đau nhưng tôi cảm thấy vinh dự khi làm việc cho hai nhà lãnh đạo", con gái Tổng thống Duterte chia sẻ với Rappler.

Hình ảnh trong lễ đón tiếp cho thấy, nữ Thị trưởng Davao đi bộ tới tòa nhà chính trên một đôi guốc cao gót màu đen, sau đó lên cầu thang tới sảnh chính dự lễ viết lưu bút của ông Tập.

Bà Sara đứng bên phải trong khi Tổng thống Duterte đứng bên trái, chứng kiến nhà lãnh đạo Trung Quốc viết lưu bút. Rapper cho biết, hình ảnh này cho thấy địa vị của con gái Tổng thống Philippines.

Theo con gái Tổng thống Duterte, chuyến thăm của ông Tập có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Philippines khi nó thu hút sự chú ý của toàn thế giới đến đất nước này.

"Tôi rất vui vì Chủ tịch Tập Cận Bình đã quan tâm đến đất nước của chúng tối. Đúng vậy, ông ấy là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng hiện nay", bà nói với Rappler

Theo giới quan sát, nữ Thị trưởng Davao là nhân vật được Tổng thổng Duterte đánh giá rất cao. Vào năm 2017, ông từng tuyên bố, ông không thể tìm ra ai có thể phù hợp hơn con gái cả trong vai trò ứng viên cho nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo. Tổng thống Duterte từng tiết lộ, bà Sara là một luật sư, có cá tính mạnh mẽ, rất am hiểu pháp luật.

Tuy nhiên trước những ý kiến chỉ trích nghi ngại Tổng thống Duterte có thể "trao quyền" cho người thân, người phát ngôn Ernesto Abella phản bác cho biết, ông Duterte không có ý định "cầm quyền cố vị" và khẳng định, con gái Tổng thống có năng lực thực sự.

Theo Reuters, dù phủ nhận quan tâm đến quyền lực nhưng bà hiện nay nổi lên như một trợ thủ đắc lực của Tổng thống Duterte trên chính trường Philippines.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại