TT Duterte tạo tiền lệ chưa từng có, 1 "bữa tiệc thịnh soạn" chờ sẵn Chủ tịch Tập Cận Bình

Thủy Thu |

Ngoài những lời có cánh dành cho Trung Quốc, Tổng thống Duterte đã lên một lịch trình đặc biệt chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình.

Đón tiếp trọng thị

Được biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiến hành thăm cấp nhà nước tới Philippines vào ngày 20/11 tới đây. Điều đáng chú ý là, đã có sự bất thường trong lịch trình thăm viếng Malina của ông Tập.

Báo tiếng Hoa Đa chiều cho biết, theo thông lệ ngoại giao quốc tế, thông thường một nhà lãnh đạo trước thềm công du thường sẽ nhận trả lời phỏng vấn truyền thông của quốc gia mà ông đến thăm.

Ví dụ, ngày 23/9/2015 trước thời điểm công du Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhận trả lời phỏng vấn bằng văn bản với tờ The Wall Street Journal (Nhật báo Phố Wall) hay ông đã trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters vào ngày 11/10/2015 trước thềm công du Vương quốc Anh.

Do đó, theo lịch trình công khai hiện nay của nhà lãnh đạo Trung Quốc, không cho thấy ông sẽ chấp nhận phỏng vấn với truyền thông Philippines mà chỉ có bài nhận định về quan hệ song phương được đăng tải trên một số báo lớn ở Philippines như The Philippine Star, Manila Bulletin, The Daily Tribune.

Thay vào đó, Tổng thống Rodrigo Duterte lại đồng ý trả lời phỏng vấn của truyền thông Trung Quốc.

"Nói về mối quan hệ song phương hiện nay, [Tổng thống] Duterte cho biết, trong hơn 2 năm qua, quan hệ Philippines - Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định và hiện đang ở [thời kỳ] "đỉnh cao"; ông rất hài lòng với điều này và hài lòng khi thấy sự hợp tác giữa hai nước đang tạo phúc cho nhân dân hai nước", Tân Hoa Xã dẫn lời Tổng thống Philippines trong cuộc phỏng vấn độc quyền.

Theo Tân Hoa Xã, Tổng thống Duterte cho biết, ông vô cùng vui mừng vì được đón tiếp ông Tập Cận Bình trong thời gian tại nhiệm.

Đặc biệt hơn, theo tiết lộ của ông với Tân Hoa Xã, trong thời gian ở thăm Philippines, ông Tập sẽ được ông Duterte mời tới nhà riêng làm khách.

TT Duterte tạo tiền lệ chưa từng có, 1 bữa tiệc thịnh soạn chờ sẵn Chủ tịch Tập Cận Bình - Ảnh 1.

Tổng thống Philppines Duterte trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngoài ra, cô con gái 14 tuổi của Tổng thống Duterte sẽ hát một bài hát bằng tiếng Trung Quốc dành tặng riêng cho ông Tập Cận Bình nhân chuyến thăm này. Đây là một tiền lệ hiếm hoi trong hoạt động ngoại giao của ông Duterte kể từ khi ông đắc cử Tổng thống Philippines.

"Tổng thống Duterte nói rằng, khi Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm Philippines, ông sẽ cố gắng để cô con gái giao tiếp với Chủ tịch Tập bằng tiếng Trung, hoặc có thể hát cho Chủ tịch Tập nghe một bài hát tiếng Trung", Tân Hoa Xã cho biết.

"Con bé khá xấu hổ nhưng tôi nghĩ cháu sẽ sẵn sàng hát một bài hát bằng tiếng Trung dành tặng cho Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôi sẽ yêu cầu cháu bắt đầu luyện tập ngay", ông Duterte nói.

Tại sao phá lệ?

Trước đây, do ảnh hưởng của vụ kiện biển Đông, mối quan hệ giữa Trung Quốc - Philippines trong khoảng thời gian 2015-2016 được đánh giá đã trượt dốc chạm đáy nhưng sau khi đắc cử Tổng thống vào tháng 5/2016, ông Duterte đã "cải thiện" mối quan hệ này.

Đồng thời với sự "ấm lên" của mối quan hệ song phương, ông Duterte đã nhiều lần bày tỏ "thiện chí" với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Trong thời gian thăm Trung Quốc hồi tháng 10/2016, Tổng thống Philippines tuyên bố: "Sẵn sàng mãi mãi làm bạn với người anh em Trung Quốc" hay "Chỉ có Trung Quốc mới sẽ giúp đỡ chúng tôi".

Vào tháng 4/2018 trước thời điểm khởi hành tham dự diễn đàn Bác Ngao 2018 - tổ chức ở Trung Quốc - ông đã chia sẻ với giới báo chí rằng: "Tôi rất quý Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông ấy có thể hiểu được những khó khăn của tôi và sẵn sàng dang tay [giúp đỡ]. Tôi muốn nói lời cảm ơn Trung Quốc".

Và đối với chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Tập Cận Bình, Tổng thống Philippines cũng bày tỏ sự vui mừng gấp bội.

Theo đánh giá, tất cả những biểu hiện này cho thấy, Tổng thống Duterte đang nỗ lực kéo gần mối quan hệ Trung Quốc-Philippines cũng như thể hiện sự coi trọng Bắc Kinh của Manila.

Bởi Trung Quốc hiện nay là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, có ảnh hưởng đặc biệt đối với kinh tế của khu vực châu Á Thái Bình Dương, kéo gần quan hệ song phương sẽ tạo cơ hội phát triển lớn mạnh cho sự phát triển của Philippines.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại