Duterte gặp Tập Cận Bình: Sẽ mãi mãi làm bạn với người anh em Trung Quốc

Hải Võ |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp tại Lima, Peru hôm 19/11, bên lề APEC 2016.

Theo Tân Hoa Xã, Tổng thống Duterte nói rằng chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 10 "hết sức thành công, thu được thành quả phong phú".

"Philippines đi theo chính sách đối ngoại độc lập và tự chủ, sẵn sàng mãi mãi làm bạn với người anh em Trung Quốc," ông nói.

Duterte cảm ơn sự hỗ trợ của Bắc Kinh đối với quá trình phát triển của Philippines, đồng thời sẵn sàng tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tổng thống Philippines cho rằng Manila và Bắc Kinh có lập trường tương đồng trong nhiều vấn đề và nên gia tăng trao đổi để "thúc đẩy khu vực châu Á phát triển, thúc đẩy thế giới hòa bình, thịnh vượng và chính nghĩa".

Đề cập vấn đề tranh chấp trên biển, ông Duterte nói Philippines sẵn sàng cùng Trung Quốc đối thoại để giải quyết các mâu thuẫn, nhằm duy trì xu hướng cải thiện quan hệ song phương.

Trong khi đó, ông Tập Cận Bình ca ngợi chuyến thăm của ông Duterte vào tháng trước là "chương mới trong quan hệ hai nước", "cải thiện toàn diện quan hệ Trung Quốc-Philippines".

Cuộc gặp Duterte-Tập Cận Bình được Trung Quốc xem trọng và tiến hành với quy cách cao.

Ba quan chức thân tín nhất của ông Tập vào thời điểm hiện tại, gồm Chủ nhiệm Ban cải cách trung ương đảng CSTQ Vương Hộ Ninh, Chánh văn phòng trung ương ĐCSTQ Lật Chiến Thư và Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì, đã tham dự cuộc hội kiến giữa hai nguyên thủ.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, trong thông cáo báo chí sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay nói Trung Quốc "không những để ngư dân Philippines đánh cá tại Bãi cạn Scarborough mà còn đề nghị đào tạo về kỹ thuật".

Ông Yasay cũng cho biết Philippines đã thỏa thuận với Bắc Kinh để "tạm gác tranh chấp trên biển Đông".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại