Con cán bộ xã bị "côn đồ vườn" vô cớ đánh gãy tay

Cao Nguyên |

Chiều 22/11, Công an xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành (Long An) cho biết, đang xác minh, lấy lời khai người bị hại và nghi can trong vụ vô cớ đánh người gây thương tích.

Nạn nhân là em Đặng Minh Đức (18 tuổi), con ruột ông Đặng Tấn Phước - Chủ tịch MTTQ xã Vĩnh Công.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 20/11, Đức đến nhà bạn cùng xã chơi. Lúc này, Nguyễn Tấn Đạt (22 tuổi) chạy xe máy chở Võ Việt Nam (19 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi ngang. Nhìn thấy Đức, Đạt lên tiếng chửi và thách thức đánh lộn.

Do biết đây là 2 "côn đồ" vườn nên Đức cùng bạn im lặng. Tuy nhiên, Nam vẫn bước xuống xe dùng vật cứng đập vào đầu Đức. Thấy vậy, mọi người chạy vào can ngăn, 2 kẻ côn đồ bỏ đi và dọa sẽ quay lại.

Khoảng 10 phút sau, Đạt, Nam cùng Nguyễn Hữu Phúc (21 tuổi) cầm hung khí quay lại chém Đức và nhặt gạch tấn công nạn nhân. Hậu quả, Đức gãy xương bàn tay và chấn thương ở vùng đầu.

Người dân xã Vĩnh Công cho biết cho biết, Nam tuy nhỏ tuổi nhưng là thanh niên có "số má" ở địa phương. Nam được cho đã nhiều lần mang hung khí đi chém người ở trong xã và các vùng lân cận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại