Cố tình bêu riếu Nhật Bản, báo Trung Quốc bị "ném đá tả tơi"

Diệp Anh |

Khi trang báo Shanghaiist của Trung Quốc đăng tải một đoạn clip có ý bêu riếu người Nhật lúc lên tàu hỏa, họ không thể ngờ rằng sẽ bị cư dân mạng từ khắp nơi trên thế giới chỉ trích gay gắt.

Ngày 25/8, trang Facebook của tờ báo điện tử Shanghaiist (Trung Quốc) đã đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh tượng người Nhật lên tàu theo cách trái ngược hoàn toàn với hình ảnh đẹp đẽ hiện nay mà cả thế giới đang biết đến với dòng chú thích: "Ở Nhật Bản đây..."

Từ clip, có thể thấy dòng người đợi tàu vẫn xếp hàng rất trật tự nhưng khi họ kéo lên tàu thì cảnh tượng đã thay đổi. Ai nấy đều cố gắng nhét mình vào bên trong khoang. Có vẻ như ở điểm đón khách này, toa tàu đã chật cứng.

Cảnh người Nhật chen chúc lên tàu bị báo Trung Quốc bêu riếu.

Có lẽ Shanghaiist đang muốn "dìm hàng" người Nhật Bản khi đăng tải clip này. Dù vậy, người ta vẫn có thể cảm nhận được sự trật tự, im lặng chứ không ồn ào náo nhiệt như những cảnh chen lấn, xô đẩy khi lên tàu như ở những quốc gia khác như Trung Quốc hay Ấn Độ...

Thậm chí, các nhân viên trên tàu còn ra sức giúp đỡ các hành khách của mình tìm được một chỗ đứng bé chỉ bằng duy nhất một bàn chân.

Và trái với mong đợi của người tung clip, Shanghaiist đã bị cư dân mạng "ném đá tả tơi" sau khi phục vụ bạn đọc một sản phẩm được cho là xuất phát từ lòng đố kỵ.

Cố tình bêu riếu Nhật Bản, báo Trung Quốc bị ném đá tả tơi - Ảnh 2.

Ảnh cắt ra từ clip.

"Xin lỗi Shanghaiist. Cứ ganh ghét đố kỵ đi nhưng Nhật Bản bây giờ không ở đâu có cảnh tượng nào như thế này đâu. Điều này đã xảy ra lâu lắm rồi và nhiều nước cũng vẫn đang phải học để làm được như những gì trong clip đấy", một người có nickname Riri Bepa bình luận.

"Đoạn clip này dường như được phát hành cách đây 20 năm thì phải. Tàu hỏa của Nhật Bản cửa rộng hơn nhiều. Và dù sao thì họ cũng rất lịch sự và trật tự đấy chứ", cư dân mạng có nickname Jose Escobar cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với ý kiến trên.

Tuy nhiên cũng có người nhận định, ở Nhật Bản vẫn có những chuyến tàu như thế này.

Dù vậy, người này cho rằng, hãy nhìn vào điểm tích cực trong đoạn clip, nhìn vào sự lịch sự của những người xếp hàng chứ đừng quy chụp hành động cố gắng lên tàu là một cái gì đó xấu xí, phá hỏng nét văn hóa tốt đẹp vốn có của người Nhật.

"Làm ơn đừng cố tình phán xét một thứ văn hóa thông qua một clip ngắn như thế này".

Và ngay lập tức, một người có vẻ như là người Trung Quốc đã lên tiếng: "Người Trung Quốc cũng rất lịch sự. Đừng phát xét nét văn hóa của chúng tôi qua những gì các bạn nghe được".

Nằm ngoài mong đợi, người này nhận được "đòn đáp trả" đầy mỉa mai: "Đi tàu ở Trung Quốc ‘dễ chịu hơn’ nhưng bạn nhìn xem, hình như chẳng có ai chen ngang giữa dòng người đang xếp hàng thì phải".

Đoạn clip vô tình đã gây ra những cuộc tranh luận vô cùng gay gắt nhưng phần lớn các ý kiến vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng người Nhật luôn luôn lịch sự ở mọi lúc, mọi nơi chứ chẳng đáng lên án tí nào như ý đồ muốn "bóc mẽ" láng giềng của người đăng clip.

"Phần lớn người Nhật vẫn lịch sự và có phép tắc, từ việc người ta lên hay xuống xe, các tài xế lái xe hay đỗ xe đều tuân theo quy định.

Những người làm dịch vụ khách hàng cũng vậy, hầu hết đều vô cùng lịch thiệp. Tôi không quan tâm bạn nghĩ gì nhưng với tôi, họ tử tế và nguyên tắc", một cư dân mạng bày tỏ quan điểm cá nhân.

Thậm chí có người còn đăng hẳn một bức ảnh người Ấn Độ đi tàu để làm nổi bật ý đồ so sánh của mình. Dù sao thì ấn tượng về người Nhật trong mắt nhiều người vẫn rất đẹp đẽ, cho dù họ có bị "dìm hàng" như trong tình huống này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại