Cơ quan đặc biệt GRU Spetsnaz của Nga

Huyền Chi |

GRU (Tình báo quân đội Nga) có một đơn vị đặc biệt gọi là GRU Spetsnaz. Năm 2010, trong quá trình cải tổ Bộ Quốc phòng, GRU Spetsnaz đã được chuyển giao cho lực lượng lính dù và chỉ huy quân đội của Nga. Ngày nay, GRU Spetsnaz là một phần của Lực lượng tác chiến đặc biệt, có trụ sở bên ngoài Moscow tại Kubinka-2.

Hệ thống GRU Spetsnaz

Từ năm 2014 đến năm 2015, GRU Spetsnaz nằm dưới sự chỉ huy của Alexey Dyumin, một cựu vệ sĩ của Tổng thống Vladimir Putin và là Thống đốc hiện tại của vùng Tula. Tổ chức các binh sĩ của mình theo các tiêu chuẩn cực kỳ cao, GRU Spetsnaz được coi là một trong những chi nhánh tinh nhuệ nhất của lực lượng vũ trang Nga.

Theo “Chuẩn bị cho một điệp viên: Hệ thống GRU Spetsnaz” (một cuốn sách được viết bởi những người lính đặc nhiệm cũ), các điệp viên trong GRU Spetsnaz được cho là có khả năng về mọi thứ mà James Bond thực hiện trên màn ảnh: nhảy dù, nhảy từ trực thăng, bay lượn, lái tàu cao tốc, vận hành máy móc hạng nặng, lái máy bay, điều hướng, sử dụng vũ khí của kẻ thù, bơi đường dài, đặt mìn, leo núi, xác định bất kỳ vũ khí nào, quân phục và phù hiệu, sử dụng ngụy trang và di chuyển âm thầm trên mọi địa hình.

Cơ quan đặc biệt GRU Spetsnaz của Nga - Ảnh 1.

Từ trái sang phải: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimo và Phó Giám đốc GRU Igor Kostyukov trong một lần kỷ niệm ngày thành lập GRU ở Moscow, Nga tháng 11 năm 2018. Ảnh: Itass.

Cuốn sách cho biết, tình báo quân sự của Nga tuyển dụng những người thể hiện sức chịu đựng trên mức trung bình và các đặc điểm tính cách “hiếu chiến thụ động”. Các ứng cử viên phải thích mạo hiểm, coi trọng tình bạn và có thể điều chỉnh hành vi của họ trong mọi tình huống.

Trong trại huấn luyện, binh sĩ của GRU Spetsnaz cũng trải qua quá trình huấn luyện tâm lý. Chẳng hạn, để chuẩn bị cho việc nhìn thấy nhiều máu và gây thương tích cho người khác, các binh sĩ phải trải qua một bài tập bắt một con thỏ còn sống, giết nó bằng cách đập nát nó hoặc đâm đầu vào một cái cây, chặt đầu một con vật, rồi uống máu của nó, trong khi nín thở...

"Chúng tôi làm một hình nộm và giấu một số tài liệu trong túi áo sơ mi của nó", Đại tá Sergey Kozlov viết trong cuốn sách của mình: “Sau đó, chúng tôi đổ một xô máu lên hình nộm và bôi bẩn ruột và các phần nội tạng khác lấy từ một con chó hoang. Các sĩ quan tình báo phải tìm kiếm "cái xác" này.

Việc vượt qua rào cản tâm lý này đơn giản nhưng cần thiết và không kém phần quan trọng vì chuẩn bị cho tinh thần giết kẻ thù bằng bất kỳ phương tiện nào. Về mặt tâm lý, việc "thải loại" một sinh vật hoàn toàn vô tội là cực kỳ khó, nhưng điều đó sẽ đè nặng lên một người đàn ông còn tồi tệ hơn nhiều nếu anh ta bị yêu cầu giết người”.

Trong các cuốn sách và hồi ký của mình, các cựu sĩ quan tình báo GRU Spetsnaz còn cho biết chiến dịch thành công nhất từ trước đến nay của GRU Spetsnaz là vụ tấn công Cung điện Tajbeg ở Afghanistan và vụ ám sát Tổng thống Hafizullah Amin.

Đây chính là sự kiện khởi đầu Chiến tranh Liên Xô (cũ)-Afghanistan. Cuộc tấn công đã lật đổ thành công Amin và cài đặt Babrak Karmal, người trung thành với Liên Xô (cũ) lên vị trí Tổng thống. 11 sĩ quan GRU Spetsnaz đã chết trong cuộc đột kích cùng với Amin và 350 lính canh cung điện.

Một người lính đặc nhiệm sau đó nhớ lại: “Những người lên đến tầng 2 đã đạp cửa văn phòng và ném lựu đạn. Họ đã ở phía trước trên hành lang khi Amin nhảy ra phía sau họ, trong bộ đồ lót và áo phông hiệu Adidas".

GRU Spetsnaz cũng tham gia cả hai cuộc chiến tranh Chechnya. Vào giữa những năm 1990, đội quân của GRU Spetsnaz đang ở Tajikistan dưới sự chỉ huy của Vladimir Kvachkov, huấn luyện binh lính địa phương và giải phóng các vùng lãnh thổ bị quân khủng bố chiếm đóng.

Năm 2008, GRU Spetsnaz đã tham chiến trong cuộc chiến ngắn chống lại Georgia. Kể từ năm 2014, GRU Spetsnaz thực hiện các sứ mệnh ở Ukraine.

Cơ quan đặc biệt GRU Spetsnaz của Nga - Ảnh 3.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (trái) với Igor Korobov, ngay sau khi ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu GRU tháng 2 năm 2016. Ảnh: Lenta.

Tháng 2/2014, đơn vị này chiếm giữ sân bay và các tòa nhà chính phủ ở Crimea trong một chiến dịch đặc biệt. “Để phong tỏa và giải giáp 20.000 người có vũ trang tốt, chúng tôi cần một bộ phận nhân sự nhất định - không chỉ về số lượng mà còn cả chất lượng.

Chúng tôi cần các chuyên gia có thể giải quyết vấn đề này. Đó là lý do tại sao tôi ra lệnh và chỉ thị cho Bộ Quốc phòng triển khai các lực lượng đặc biệt của Cơ quan tình báo quân đội đến Crimea".

Tại Syria, GRU Spetsnaz đã huấn luyện binh lính địa phương và chiến đấu trong các nhiệm vụ chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các nhóm Hồi giáo vũ trang cực đoan khác. GRU Spetsnaz cũng giúp giải phóng Aleppo và Palmyra.

Tháng 10-2018, báo chí phương Tây đưa tin GRU Spetsnaz đang hoạt động ở Libya, nơi họ huấn luyện binh sĩ trung thành với tướng Khalifa Haftar, người kiểm soát miền Đông nước này.

"Chiến tranh thông tin”

Ngoài ra, thông tin sai lệch là một trong những mục tiêu chính của Cục tình báo quân đội kể từ khi nó được thành lập. Ngay từ đầu, tình báo đối ngoại KGB và GRU đã chịu trách nhiệm về “các biện pháp tích cực” của Moscow.

Cục Thông tin (hay còn gọi là Disinformburo) xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1923 với mục tiêu tạo ra thông tin sai lệch và tài liệu giả về các vấn đề đối nội ở Nga và "chuẩn bị cơ sở cho việc phát hành tài liệu giả".

Một số thành công về thông tin sai lệch lớn nhất của Nga được mô tả chi tiết trong các tài liệu có tại Trung tâm lưu trữ Churchill) bao gồm: Năm 1923, Disinformburo đăng các bài báo tiết lộ về Đại công tước Kirill Vladimirovich trên các tờ báo ở Bavaria, nơi ông đang sống 3 năm trước khi ông tự xưng là hoàng đế sống lưu vong.

Các cuộc triển lãm đã khiến nhiều người theo chủ nghĩa quân chủ Nga và các nhà tài trợ của Đức từ bỏ ông.

Cơ quan đặc biệt GRU Spetsnaz của Nga - Ảnh 4.

Lính đặc nhiệm GRU Spetsnaz có đầy đủ các kỹ năng của James Bond. Ảnh: KT.

Leonid Shebarshin, một trong những quan chức hàng đầu của cộng đồng tình báo Liên Xô (cũ), cho biết, các điệp viên có thể tìm thấy các phóng viên ở bất kỳ tờ báo nào sẵn sàng đăng một câu chuyện cần thiết với mức giá hoặc số lượng thích hợp. Leonid Shebarshin đã giám sát chiến dịch thông tin trong những năm 1970 và 1980.

Năm 2016, các quan chức Mỹ từng đã cáo buộc Moscow điều hành một cái gọi là "nhà máy troll" ở St.Petersburg để can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ bằng cách sử dụng "những kẻ phá hoại diễn thuyết" hoạt động dưới danh tính giả để quảng bá cho ông Donald Trump và chống lại bà Hillary Clinton.

Vào năm 2016, nhóm này bị cáo buộc đã tổ chức các sự kiện chính trị ở Mỹ, đồng thời lan truyền nội dung có tính lan truyền và quảng bá trên mạng xã hội. Thế nhưng cho đến nay Mỹ không đưa ra được bằng chứng cụ thể và mọi cáo buộc này cuối cùng đều bị bác bỏ.

Sẵn sàng đối đầu trên không gian mạng

GRU là một bộ phận của Bộ Quốc phòng Nga và Meduza.io cũng từng nhiều lần viết về nỗ lực không ngừng của Moscow trong việc xây dựng các lực lượng không gian mạng (hay còn gọi là “các công ty nghiên cứu”).

Năm 2014, Bộ Quốc phòng Nga đã thành lập “đội quân hoạt động thông tin” để hành động trong “các cuộc đối đầu trên không gian mạng với những kẻ thù tiềm tàng”.

Sau đó, các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng giải thích rằng những binh sĩ mới này nhằm “phá vỡ mạng lưới thông tin của đối thủ tiềm tàng”. Các nhà tuyển dụng được cho là đã tìm kiếm "những tin tặc có vấn đề với luật pháp."

Theo một giảng viên tại trung tâm chuyên đào tạo lực lượng an ninh mạng của Bộ Quốc phòng, sinh viên chuẩn bị cho các cuộc xung đột trong tương lai bằng cách “phát triển các thuật toán tấn công mạng”. Trong những năm gần đây, các cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính phủ ở nhiều quốc gia đã diễn ra và mọi kết luận về thủ phạm đều mơ hồ như chính những thông tin về thủ phạm vậy.

Ngoài ra, nhiều tin tặc Nga cũng làm việc tại các viện nghiên cứu liên kết với GRU. Thống kê cho thấy có hàng chục viện nghiên cứu liên kết với GRU trong đó Viện nghiên cứu trung ương 46 của Bộ Quốc phòng (Đơn vị 54726) là trung tâm thông tin kỹ thuật quân sự và tình báo về tiềm năng quân sự của các quốc gia nước ngoài.

Viện này nằm ở 86 Khoroshevskoye Highway và trước đây là trực thuộc GRU. Người dân địa phương gọi tòa nhà bốn tầng là “Lầu Năm Góc” - không phải vì hình dạng của nó, mà vì sự bí mật bao quanh nó. Nhân viên tại viện này được coi là “những người có nhiều thông tin nhất trong GRU” và ban quản lý của viện là thành viên của Hội đồng An ninh liên bang.

Bên cạnh trụ sở của viện là một công ty nhỏ tên Steadyhost, sở hữu địa chỉ IP cho StopGeorgia.ru - một trang web nơi các tin tặc Nga chia sẻ mẹo về những trang web Gruzia sẽ nhắm mục tiêu trong cuộc chiến năm 2008 ở Nam Ossetia, cũng như các siêu liên kết tới phần mềm cần thiết để thực hiện các cuộc tấn công mạng .

Trung tâm nghiên cứu đặc biệt của Bộ Quốc phòng có trụ sở tại Moscow trên phố Svoboda cũng hợp tác với GRU. Được thành lập năm 2016, trung tâm này đã quảng cáo các vị trí tuyển dụng trên các trang web việc làm và chủ yếu nhắm đến sinh viên tốt nghiệp từ các trường kỹ thuật.

Cơ quan đặc biệt GRU Spetsnaz của Nga - Ảnh 6.

Các điệp viên GRU trong một lần tập luyện. Ảnh: KT.

Hơn bất cứ điều gì, trung tâm đã và đang tìm kiếm nhân viên có thể phân tích việc khai thác, tìm ra lỗ hổng trong mạng máy tính. Những người mới tuyển dụng được yêu cầu phải giữ bí mật, thông báo trước bất cứ khi nào đi du lịch nước ngoài và mức lương khởi điểm hàng tháng là 120.000 rúp (1.835 USD).

Bên cạnh đó, đơn vị 26165 - "hay còn gọi là doanh trại Khamovnichesky" nằm ở 20 Komsomolsky Prospect có lẽ là "kho chứa" các hacker tài năng lớn nhất của quân đội Nga. Ở đây có Viện nghiên cứu trung tâm thứ 85 của GRU, nơi các nhà mật mã tạo ra các thuật toán giải mã. Một số tin tặc bị nghi ngờ tấn công mạng ở Mỹ và châu Âu rõ ràng từng làm việc trong đơn vị 26165.

Khi Wikileaks công bố các email bị đánh cắp của Emmanuel Macron vào ngày 7/5/2017 (một ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp), các nhà điều tra Internet gần như ngay lập tức nhận thấy rằng ai đó có tên Georgy Petrovich Roshka đã sửa đổi 9 email được xuất bản. Trong danh sách người tham gia một hội nghị mà người này được chỉ định là diễn giả, Georgy Petrovich Roshka được xác định thuộc đơn vị 26165. Đơn vị quân đội 74455 có trụ sở tại số 22 phố Kirov.

Về mặt chính thức, đây là địa chỉ của trung tâm thương mại Novator, nhưng lối vào của tòa nhà có biển chỉ dẫn rằng nó cũng là trụ sở của Trung tâm quản lý hoạt động hàng ngày” (trực thuộc GRU) được các viện nghiên cứu tạo ra “để điều phối hoạt động của các cơ quan quân sự”...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại