"Cô gái vàng" Thúy Hiền: Bị đồn yêu trai trẻ kém 10 tuổi và 2 cuộc hôn nhân ở tuổi 44

Hương (tổng hợp) |

"Khi yêu ai, tôi không đặt nặng họ làm nghề gì, thành đạt ra sao. Có lẽ vì thế mà tôi khổ chăng", huyền thoại wushu Việt Nam - Nguyễn Thúy Hiền từng nói.

Sau cả vinh quang lẫn sóng gió, ở tuổi 44, Thúy Hiền đã trải qua 2 lần kết hôn. Cuộc hôn nhân thứ hai gây nhiều tò mò cho những người yêu mến cô...

Sự nghiệp lừng lẫy và tuổi thơ cô đơn

Thúy Hiền sinh năm 1979 tại Gia Lâm, Hà Nội trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Bố của cô là cựu cầu thủ bóng đá của đội tuyển Sông Lam Nghệ An còn chị gái Thúy Vinh là tuyển thủ quốc gia môn cầu mây.

Thúy Hiền có một sự nghiệp thể thao lừng lẫy và được biết đến với biệt danh "cô gái vàng trong làng wushu", từng nhiều lần vô địch thế giới.

Cô đạt tổng cộng 7 huy chương vàng thế giới và 2 huy chương vàng châu Á, 2 huy chương vàng Đông Nam Á và là vận động viên wushu Việt Nam giành nhiều huy chương vàng nhất tại các kỳ Seagame với 8 lần bước lên bục cao nhất.

Cô gái vàng Thúy Hiền: Bị đồn yêu trai trẻ kém 10 tuổi và 2 cuộc hôn nhân ở tuổi 44 - Ảnh 1.

Thúy Hiền - huyền thoại wushu Việt Nam. Vì sức khỏe không tốt, thường xuyên phải dùng thuốc giảm đau nên suốt thời thanh xuân, gần như chưa bao giờ Thúy Hiền quá 40 kg. Bồ đồ thể thao lúc nào cũng... rộng quá!

Thúy Hiền cũng 6 lần đoạt danh hiệu vận động viên tiêu biểu trong năm của thể thao Việt Nam và được nhà nước trao đủ bộ huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba. Cô cũng là vận động viên đại diện cho thể thao Việt Nam rước đuốc trong lễ khai mạc Seagame 22 tại sân vận động Mỹ Đình.

Từ năm 2005, cô nghỉ thi đấu và trở thành huấn luyện viên, trọng tài môn wushu cho Sở thể dục thể thao Hà Nội.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau những danh hiệu rực rỡ đó, Thúy Hiền gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Cô bị đau dạ dày, đau thần kinh tọa, một phần do di chứng của các chấn thương đốt sống cổ, đốt sống lưng khi phải luyện tập từ năm này qua năm khác.

Không những vậy, Thúy Hiền còn chịu một thiệt thòi lớn khi bố mẹ chia tay từ năm cô 13 tuổi. Thúy Hiền từng chia sẻ, lúc đó cô rất cô đơn.

"Ngày đó mẹ tôi đi nước ngoài, bố làm xa. Bố mẹ tôi chia tay nên tôi chỉ còn bà ngoại bên cạnh nhưng may mắn tôi được sống cùng tập thể các anh chị vận động viên, hằng ngày gặp gỡ và tập luyện cùng nhau nên cũng bớt cô đơn phần nào. Mỗi năm vào dịp lễ tết, tôi vẫn được gặp mẹ và chị gái, nhưng đa phần tôi phải ở một mình", Thúy Hiền từng kể trên Vietnamnet.

Và chính võ thuật đã khiến Thúy Hiền mạnh mẽ hơn trong nghịch cảnh.

Cô gái vàng Thúy Hiền: Bị đồn yêu trai trẻ kém 10 tuổi và 2 cuộc hôn nhân ở tuổi 44 - Ảnh 2.

Thúy Hiền có sự nghiệp thể thao lừng lẫy

Cô gái vàng Thúy Hiền: Bị đồn yêu trai trẻ kém 10 tuổi và 2 cuộc hôn nhân ở tuổi 44 - Ảnh 3.

Là niềm tự hào của Việt Nam

Cuộc hôn nhân "lạ lùng" với Tú Dưa

Xinh đẹp, tài năng nhưng Thúy Hiền lại khẳng định, thời trẻ, có rất ít người theo đuổi cô. Nguyên nhân chính là vì cô dành hầu hết thời gian cho việc tập luyện và thi đấu nên không gặp gỡ, cũng không có nhiều mối quan hệ bên ngoài.

"Những trường hợp thích hay có tình cảm với tôi cũng chỉ có thể liên lạc qua thư và tôi gần như không trả lời ai cả. Cho đến khi tôi và Anh Tú tình cờ gặp nhau, anh ấy xin số điện thoại để liên lạc, tôi mới có một mối quan hệ chính thức", Thúy Hiền từng chia sẻ.

22 tuổi, khi đang đỉnh cao sự nghiệp, Thúy Hiền kết hôn với Tú Dưa. Đó là câu chuyện tình đặc biệt bởi thời điểm Tú Dưa yêu Thúy Hiền, bạn gái cũ của anh lại đang mang thai. Chính Thúy Hiền là người đã khuyên Tú Dưa nói với cô gái ấy, đừng bỏ đứa bé. Và cũng chính Thúy Hiền sau này là người nuôi bé gái ấy.

Cô từng kể về câu chuyện này trên Vietnamnet: "Khi tôi và anh Tú kết hôn, cháu đã được gần 3 tuổi nên tôi quyết định đón cháu về cùng chung sống với hai vợ chồng để có thể hưởng sự chăm sóc của cả cha và mẹ. Tôi yêu chồng tôi và yêu cả những trắc trở trong cuộc sống của chồng.

Bố mẹ anh Tú cũng chia tay nên chúng tôi có sự thấu hiểu và đồng cảm với nhau. Chính vì thế tôi quyết định coi con gái riêng của anh ấy như con mình. Tôi đã dành hết tình yêu thương chân thành của tôi cho cháu".

Cô gái vàng Thúy Hiền: Bị đồn yêu trai trẻ kém 10 tuổi và 2 cuộc hôn nhân ở tuổi 44 - Ảnh 4.

Hình cưới của Thúy Hiền và chồng cũ - Tú Dưa.

Kết hôn khi mới 22 tuổi, bố mẹ và người thân trong gia đình đều "bàn ra" nhưng Thúy Hiền có lý do của mình. Khi ấy, Thúy Hiền được nhà nước tặng thưởng một căn nhà. Vì ở một mình sẽ rất cô đơn nên cô muốn lập gia đình để sau mỗi mùa thi đấu, có thể trở về với mái ấm của riêng mình.

Tiếc rằng, hạnh phúc ấy sớm tan vỡ. Sau 4 năm chung sống, họ tuyên bố ly hôn. Thúy Hiền một mình nuôi con khi đã qua thời đỉnh cao của sự nghiệp. Dù áp lực về kinh tế nhưng nhà vô địch Wushu năm nào không thấy quá nặng nề.

Thúy Hiền cũng từng cho biết: "Khoảng tối nhất cuộc đời là lúc tôi và anh Tú mới bỏ nhau" nhưng thời gian là liều thuốc tốt nhất để làm lành mọi vết thương. Thúy Hiền nhiều lần khẳng định, cô không trách chồng cũ khi hôn nhân đổ vỡ.

Hậu ly hôn, hai người xem nhau như bạn, cùng nhau dạy dỗ con cái. Thậm chí mối quan hệ giữa Thúy Hiền và vợ sau của Tú Dưa cũng khá tốt đẹp.

Làm mẹ đơn thân nuôi con, Thúy Hiền tập trung kinh doanh thiết bị quay phim, thời trang, đồ ăn online, bất động sản và giảng dạy để có thu nhập.

Bị đồn yêu trai trẻ và đám cưới lần thứ 2

Sau khi chia tay Tú Dưa, Thúy Hiền từng bị đồn yêu trai trẻ kém 10 tuổi là ca sĩ Ngọc Khanh – cựu thành viên nhóm nhạc Vmusic, sinh năm 1989. Báo chí từng chụp được hình ảnh thân mật của hai người tại một trung tâm thương mại ở TPHCM. Tuy nhiên, Thúy Hiền phủ nhận tin đồn này.

Cô gái vàng Thúy Hiền: Bị đồn yêu trai trẻ kém 10 tuổi và 2 cuộc hôn nhân ở tuổi 44 - Ảnh 6.

Thúy Hiền và người chồng thứ 2.

"Thời gian trước, ca sĩ Ngọc Khanh có mời tôi quay MV cho ca khúc của em ấy. Trong quá trình cộng tác, hai chị em phối hợp rất ăn ý với nhau, thường xuyên chia sẻ chuyện công việc cũng như việc gia đình.

Tôi và Ngọc Khanh coi nhau như chị em nên không hề có chuyện chúng tôi hẹn hò. Có thể báo chí thấy chúng tôi thân thiết nên tự cho rằng chúng tôi có quan hệ yêu đương chứ chưa có bất kỳ ai phỏng vấn trực tiếp tôi câu hỏi này và tôi cũng chưa bao giờ xác minh thông tin này là đúng", Thúy Hiền từng lên tiếng thẳng thắn.

Hậu hôn nhân đầu tiên, Thúy Hiền chỉ duy nhất nhắc tới chuyện tình 8 năm với một người đàn ông. Tuy nhiên, cuộc tình này không đi đến cái kết đẹp bởi thời điểm đó, cô không muốn kết hôn.

Ấy vậy mà năm 2019, Thúy Hiền bất ngờ lên xe hoa với Tiến Dũng - người bạn từ thuở thiếu thời. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Thúy Hiền gần như không chia sẻ gì về ông xã như thuở hẹn hò. Trên Facebook của huyền thoại wushu Việt Nam chỉ toàn là hình ảnh bán hàng online và những cuộc gặp với bạn bè.

Hồi tháng 4 năm ngoái, Thúy Hiền gây tò mò cho khán giả khi đăng dòng status: "Có những vết thương không bao giờ lành hẳn nhưng có những vết thương chỉ cần bôi thuốc là khỏi. Nốt hôm nay thức muộn thôi tôi nhé"!

Dòng status này khiến nhiều người đặt nghi vấn về cuộc hôn nhân thứ 2 của Thúy Hiền, có lẽ đã không được trọn vẹn như cô từng mơ ước?

Ở tuổi 44, Thúy Hiền vẫn trẻ trung, xinh đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Về phần Thúy Hiền, khi nhìn lại đường tình duyên trắc trở, cô từng chia sẻ: "Tôi là người sống tình cảm, làm mọi việc đa số theo trái tim. Khi yêu ai, tôi không đặt nặng họ làm nghề gì, thành đạt ra sao. Trong công việc cũng thế, tôi không có tham vọng lớn, càng không đặt ra mục tiêu thành công... có lẽ vì thế mà tôi khổ chăng?"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại