Cô gái phải bồi thường 7 triệu đồng sau khi thử váy cưới, bác sĩ đã vào cuộc

Ngọc Ái |

Mùi hôi nách, hay còn gọi “viêm cánh” không chỉ khiến bạn mất tự tin mà còn có thể gây ra không ít rắc rối trong cuộc sống hàng ngày.

Một cô gái ở độ tuổi 20, họ Từ (sống tại Trung Quốc) đã phải bồi thường 2.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 7.000.000 VNĐ) vì gặp rắc rối bởi chứng “viêm cánh” khi đi thử váy cưới. Câu chuyện được cô kể lại trên tài khoản mạng xã hội của mình với tiêu đề “Không ngờ các cửa hàng áo cưới lại tống tiền người ta vì mùi hôi nách" được rất nhiều người quan tâm.

Theo đó, cô cùng chồng sắp cưới tới cửa hàng váy cưới nổi tiếng nhất nhì tại địa phương họ đang sống. Dưới sự nhiệt tình của nhân viên cửa hàng, cô chọn được 2 chiếc váy ưng ý và bắt đầu thử đồ. Chiếc đầu tiên mặc lên không hợp còn chiếc thứ hai thì chật tới mức cô không kéo nổi qua eo. Vì vậy cô quyết định không thuê chiếc váy cưới nào.

Cô gái cho biết mình đã có trải nghiệm rất tệ khi thử váy cưới vì "viêm cánh" (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, lúc cô chuẩn bị ra về thì nhân viên cửa hàng yêu cầu cô mua lại chiếc váy cưới đầu tiên mà cô đã thử. Lý do là cô đã khiến vùng dưới cánh tay của chiếc váy có mùi hôi nách rất khó chịu. Cô Từ vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô thừa nhận mình bị “viêm cánh” và khu vực thay đồ không có điều hòa nên đúng là mồ hôi ra khá nhiều. Nhưng nếu phải mua chiếc váy cưới, nhất là khi cô không ưng nó thì cô không chấp nhận được. Sau hồi lâu tranh cãi, người chủ cửa hàng đã gọi cảnh sát. Cuối cùng, cô Từ đã phải bồi thường cho cửa hàng 2.000 Nhân dân tệ.

Ở dưới bài đăng của cô, đa số bình luận cho rằng mặc dù số tiền cô phải trả cũng hơi lớn nhưng lỗi sai thật sự là ở cô. Một số chủ cửa hàng đồ cưới khác còn cho biết những trải nghiệm tồi tệ của mình khi khách hàng bị “viêm cánh” thử đồ. Không ít người nói họ không thể cho thuê nữa, buộc phải thanh lý giá rẻ, thậm chí vứt bỏ váy hoặc áo do không thể xử lý mùi cũng như màu sắc ở vùng dưới cánh tay.

Tiếp thu ý kiến từ mọi người, cô Từ đã nhận sai về mình và gửi lời xin lỗi tới tiệm váy cưới trong bài đăng tiếp theo. Cô chia sẻ bản thân không nghĩ mùi hôi nách lại nghiêm trọng đến vậy. Vài ngày trước cô đã tới bệnh viện thực hiện phẫu thuật khử mùi “viêm cánh”. Cô cũng cho biết mình sẽ không thử bất cứ một bộ váy cưới nào nữa cho tới khi điều trị thành công.

6 cách khắc phục chứng “viêm cánh”

Bác sĩ da liễu Chen Yuchong (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, chứng hôi nách là tình trạng tăng tiết mùi cơ thể từ vùng da dưới cánh tay. Nguyên nhân gây ra tình trạng nảy chủ yếu do sự bài tiết của các tuyến mồ hôi đầu tiết (apocrine).

Trong da có 2 loại tuyến mồ hôi: tuyến eccrine và tuyến apocrine. Tuyến apocrine tiết ra chất lỏng vào nang lông rồi chất lỏng từ nang lông len ra da. Tuyến eccrine tiết chất lỏng trực tiếp lên trên bề mặt da. Tuyến apocrine tiết ra chất nhờn có chứa lipid, protein… qua các ống lông tại khu vực nách, vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục.

Chất tiết của apocrine vốn không có mùi và vị nhưng lông dày ở nách cùng môi trường không thông thoáng, nóng ẩm tạo điều kiện cho vi khuẩn dễ sinh sôi và phát triển sinh ra mùi khó chịu. Những người bị “viêm cánh” với mùi hôi khó chịu từ nách thường bị rối loạn tiết mồ hôi, phì đại hoặc viêm nang lông ở vùng này.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các tình trạng trên, thường gặp nhất như:

- Vệ sinh kém.

- Các bất thường ở tuyến mồ hôi và có yếu tố gia đình.

- Thường xuyên ăn đồ cay nóng, nhiều đầu mỡ, gia vị nặng mùi, thực phẩm chứa caffeine…

- Mặc đồ quá chật, quá bí.

- Làm sạch lông nách sai cách làm ảnh hưởng tới nang lông như cạo, nhổ… sai cách hoặc lạm dụng hóa chất khử mùi.

- Căng thẳng trong thời gian dài, bởi nó có thể kích hoạt hệ thần kinh giao cảm là tuyến apocrine tăng tiết gây ra mùi khó chịu.

Nói về cách để khắc phục tình trạng “viêm cánh”, Tiến sĩ Shen Mengjun - bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Wanfang (Đài Loan, Trung Quốc) đưa ra 6 gợi ý:

- Giữ vùng da dưới cánh tay sạch sẽ: Rửa sạch và lau khô mỗi khi ra mồ hôi, sau khi tắm, trước khi thay đồ.

- Thay đổi thói quen ăn uống: Ăn rau củ giàu chất xơ nhiều hơn. Đồng thời kiểm soát lượng thịt và các sản phẩm chứa sữa. Hạn chế các gia vị, đồ ăn nặng mùi như hành, tỏi… Uống nhiều nước lọc hơn và giảm đồ uống chứa caffeine.

- Dọn dẹp lông nách đúng cách và thường xuyên. Đặc biệt là hạn chế nhổ lông nách bằng nhíp, dễ gây phì đại nang lông và tăng tiết mồ hôi. Nếu cần, hãy triệt lông nách tại cơ sở uy tín.

Vệ sinh kém, làm sạch lông nách sai cách cũng có thể gây tăng tiết mồ hôi và gây mùi hôi nách (Ảnh minh họa)

- Giữ vùng nách thông thoáng, thoải mái bằng cách không mặc đồ quá chật, không thấm hút mồ hôi, chất liệu gây cọ xát vào da.

- Dùng hóa mỹ phẩm cho nách có chọn lọc. Không nên lạm dụng vì dễ gây viêm da tiếp xúc, bít tắc và viêm nang lông. Từ đó gây ra hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng “viêm cánh”. Có thể tận dụng thực phẩm tự nhiên như gừng, chanh…

- Nên điều trị bằng y học nếu tình trạng “viêm cánh” nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cuộc sống. Có rất nhiều phương pháp từ dùng thuốc tới laser, phẫu thuật… Quan trọng là phải chọn đúng cơ sở y tế uy tín để được điều trị an toàn, hiệu quả.

Ngoài ra, nhịp sinh hoạt đều đặn, tâm trạng tích cực và kiểm soát căng thẳng tốt cũng có tác động lớn trong việc khắc phục mùi cơ thể nói chung, mùi hôi nách nói riêng.

Nguồn và ảnh: TOPick, Top Beauty

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại