Cô gái co giật, ngất lịm khi hút mỡ: TMV quảng cáo nâng ngực dù chỉ được cấp phép gội đầu

Tiểu Nhã |

Cơ quan chức năng trên địa bàn Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, thẩm mỹ viện này chỉ có chức năng làm spa, kinh doanh mỹ phẩm nhưng vẫn quảng cáo dịch vụ hút mỡ, nâng ngực.

Chiều 1/10/2019, chị H.T.B (Hà Nội) đến thẩm mỹ viện quốc tế Thuý Anh tại Kim Ngưu, Hai Bà Trưng Hà Nội để làm tư vấn hút mỡ bụng, cánh tay và dùng mỡ tự thân nâng ngực. 

Tuy nhiên, từ khi bắt đầu thực hiện là 13h chiều tới 17h chiều, chị B. liên tục bị ngất lịm 3 lần nhưng thẩm mỹ viện vẫn cố giữ bệnh nhân không cho đi viện cấp cứu. Đến khi chị B. xuất hiện co giật, ngất xỉu lúc 1h sáng ngày 2/10 thì thẩm mỹ viện mới đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng trên địa bàn Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, thẩm mỹ viện này chỉ có chức năng làm spa, kinh doanh mỹ phẩm nhưng vẫn quảng cáo dịch vụ hút mỡ, nâng ngực.

Thẩm mỹ chui, quảng cáo vống

Sáng 3/10, bà Thạch Bảo Khôi -  Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng cho biết thẩm mỹ viện Quốc tế Thúy Anh (60 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) là cơ sở hoạt động từ tháng 4/2019, do bà Trần Thị Thúy Anh làm chủ, có đăng ký kinh doanh do Phòng Tài chính quận Hai Bà Trưng cấp, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ làm đẹp cá nhân, chăm sóc da, phum xăm thẩm mỹ, cắt tóc, gội đầu, sơn sửa móng chân, móng tay, mua bán mỹ phẩm. 

Khi cơ sở đi vào hoạt động thì UBND phường đã kiểm tra, hướng dẫn theo quy định. Tháng 9 vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường kiểm tra lần thứ 2 tại cơ sở này. Thời điểm kiểm tra không phát hiện có hoạt động phẫu thuật hay hành nghề trái phép, tuy nhiên đoàn phát hiện cơ sở có sai phạm về quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo trên facebook (quảng cáo dịch vụ hút mỡ, nâng ngực). 

Cô gái co giật, ngất lịm khi hút mỡ: TMV quảng cáo nâng ngực dù chỉ được cấp phép gội đầu - Ảnh 1.

Thẩm mỹ viện Thuý Anh quảng cáo sai với cấp phép kinh doanh

Đoàn đã đã lập biên bản, sau đó tham mưu UBND quận ra quyết định xử phạt, đồng thời yêu cầu cơ sở gỡ nội dung quảng cáo sai phạm trên facebook hoặc các trang web. 

Ngày 19/9, UBND quận Hai Bà Trưng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Thẩm mỹ viện Thúy Anh 17,5 triệu đồng.  Sau khi có thông tin nữ bệnh nhân bị biến chứng khi thẩm mỹ chui tại cơ sở này ngay tối 2/10, đoàn kiểm tra liên ngành của quận Hai Bà Trưng đã tiến hành kiểm tra trực tiếp, có đại diện phường Thanh Nhàn tham gia. 

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra thì cơ sở thẩm mỹ viện đi vắng nên đoàn kiểm tra của quận Hai Bà Trưng đã yêu cầu đại diện cơ sở thẩm mỹ viện này lên quận làm việc vào tuần sau. Hiện phường yêu cầu cơ sở phải chấp hành nghiêm hoạt động kinh doanh theo đúng giấy phép kinh doanh được cấp của cơ sở.

Đến trưa 3/10, trên facepage của Thẩm mỹ Viện Thuý Anh vẫn tràn ngập quảng cáo hút mỡ bằng nhiều công nghệ. Với quảng cáo chỉ lần 1 lần hút mỡ với giá giảm từ 20 triệu đồng còn 7 triệu đồng một lần sẽ có cơ thể thon gọn, bỏ qua ám ảnh tay bắp chuối, chân cột đình, mỡ chảy ở bụng… với những lời quảng cáo có cánh nhiều người đã tìm đến thẩm mỹ viện Thuý Anh và có trường hợp gây biến chứng nặng.

Có thể tử vong vì hút mỡ bụng, bơm lên ngực

Về chuyên môn, TS Nguyễn Huy Cảnh – BV Trung ương Quân đội 108 cho biết anh cũng thường xuyên gặp các trường hợp bị biến chứng do hút mỡ, chủ yếu xuất phát từ việc làm sai kỹ thuật (hút mỡ sai vị trí, hút quá nông hoặc quá sâu) gây tổn thương đến các mạng mạch nuôi vùng da bụng. 

Chị em phụ nữ cần nhớ giống như bất cứ thủ thuật nào trên cơ thể, hút mỡ bụng cũng có thể gây biến chứng, nó có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng nếu xảy ra các sai sót hay lỗi kỹ thuật… 

Cô gái co giật, ngất lịm khi hút mỡ: TMV quảng cáo nâng ngực dù chỉ được cấp phép gội đầu - Ảnh 2.

Hút mỡ tự thân rồi nâng ngực phương pháp làm đẹp được nhiều chị em lựa chọn.

Không những thế, hút mỡ còn có nguy cơ như yếu tố đông máu, nhiễm trùng, mất nước quá nhiều dẫn đến sốc, tắc phổi do các giọt mỡ đi vào hệ tuần hoàn, có thể gây tổn thương các cơ quan trong ổ bụng nếu không kiểm soát tốt khi thuật và dụng cụ hút mỡ.

Việc hút lượng mỡ bao nhiêu cũng rất quan trọng không phải cứ hút cho eo thon con kiến là được. Bởi vì mỡ là nơi dự trữ năng lượng, hút nhiều quá có thể gây ra rối loạn chuyển hóa của cơ thể. Nếu hút khoảng 1,5 lít trở xuống, các chỉ số sinh hóa không thay đổi. Hút trên 3 lít chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Ngoài ra, không có biện pháp nào có thể đánh tan được mỡ đùi, mỡ bụng một lần giảm được 17 cm như các lời quảng cáo có cánh mà các bệnh viện đang đưa ra.

Việc hút mỡ tự thân nâng ngực đang được khá nhiều chị em lựa chọn vì chi phí rẻ và tâm lý nghĩ cái gì tự thân cũng tốt. Tuy nhiên Tiến sĩ Lê Tuấn – chuyên gia về thẩm mỹ laser cho rằng quan điểm này hoàn toàn sai lầm vì thông thường tế bào mỡ được bơm vào sẽ thoái hóa rất nhanh do không có mạch máu nuôi dưỡng.

Nguy cơ hoại tử chỗ tiêm mỡ tự thân vào thường rất cao do tế bào mỡ bơm vào bị vỡ trong quá trình rút mỡ. Để tránh tình trạng này, các tế bào mỡ phải còn sống và phải được tách chiết rất cẩn thận.

Không những thế, trong quá trình hút mỡ, người bệnh còn đối diện với một nguy cơ cực cao đó là ngộ độc thuốc gây tê Lidocain. Chắc chắn trong dung dịch gây tê để hút mỡ bắt buộc phải pha Adrenaline, một chất co mạch có tác dụng làm cho lượng thuốc tê khổng lồ (đủ chết người) sẽ ngấm một cách rất từ từ vào hệ tuần hoàn trong vòng 48 tiếng, đủ thời gian để thận thải ra qua nước tiểu và không gây ngộ độc cho cơ thể. Tuy nhiên nguy cơ ngộ độc này rất nhiều nếu không biết xử lý kịp thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại