Cô gái bất ngờ bị thủng một bên màng nhĩ sau nụ hôn của bạn trai

Mộc Miên |

Gần đây, Bệnh viện nhân dân số 1 Huệ Châu, Trung Quốc đã tiếp nhận bệnh nhân nữ bị thủng màng nhĩ sau một nụ hôn của bạn trai.

Bệnh nhân là một cô gái có tên Xiaohua (tên của nhân vật đã được thay đổi), ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đến bệnh viện khám bệnh do tai trái thường xuyên bị nghẹt, ù, kèm theo hơi đau. Bác sĩ tiến hành kiểm tra và soi tai thì phát hiện màng nhĩ của cô gái đã bị thủng, bên trong có vết máu khô.

Bệnh nhân kể lại: “Trước đó tôi không hề gặp bất cứ tổn thương nào ở vùng tai. Tuy nhiên, khi bạn trai hôn tai của tôi, anh ấy đã mút rất mạnh. Lúc đó, tôi có nghe thấy tiếng "bụp", sau đó tai trái của tôi không thể nghe thấy được nữa”.

Giải thích về lý do khiến một nụ hôn ở tai có thể gây thủng màng nhĩ, bác sĩ Fu Jia, Phó Giám đốc Khoa Tai mũi họng - Phẫu thuật vùng đầu cổ, Bệnh viện Nhân dân số 1 Huệ Châu cho biết, áp suất thay đổi đột ngột chẳng hạn như nghe tiếng động lớn của bom, đạn, pháo ở cự ly gần có thể làm thủng màng nhĩ.

Ngoài ra, ngay cả khi đi máy bay, khi lặn hoặc xì mũi mạnh cũng có thể khiến áp suất không khí trong tai thay đổi đột ngột và gây thủng màng nhĩ.

Cô gái bất ngờ bị thủng một bên màng nhĩ sau nụ hôn của bạn trai - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Cấu tạo của tai.

Trường hợp của bệnh nhân Xiaohua cũng tương tự như vậy, nguyên nhân là do bạn trai của cô ấy đã dùng lực mút quá mạnh ở gần tai và khiến màng nhĩ bị thủng, dù trường hợp này rất hiếm khi xảy ra.

Bác sĩ Fu Jia cho biết, đối với tổn thương ở màng nhĩ, màng nhĩ vẫn có thể tự liền lại nếu vết thủng không quá nghiêm trọng, tuy nhiên mọi người cần giữ cho ống tai luôn khô ráo.

Bác sĩ Fu Jia chia sẻ: “Thông thường, màng nhĩ có thể tự chữa lành trong khoảng thời gian từ 2 tuần - 3 tháng. Sau khoảng thời gian 3 tháng, nếu màng nhĩ không thể tự lành, lúc này bệnh nhân sẽ cần thực hiện các can thiệp từ bên ngoài”.

Ngoài ra, bác sĩ Fu Jia khuyến cáo thêm, trong khoảng thời gian màng nhĩ bị thủng, mọi người tuyệt đối không nên đi bơi, tránh để nước vào tai đặc biệt là khi tắm và gội đầu bởi nước có thể theo lỗ thủng ở màng nhĩ tiến vào sâu trong ống tai, có thể gây viêm tai giữa hoặc làm tổn thương thính giác trầm trọng.

(Theo NetEase)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại