Cô của Kim Jong-un xuất hiện lần đầu tiên sau khi chồng bị xử tử

Kông Anh |

Kim Kyong-hui, người cô của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, xuất hiện trở lại trước công chúng lần đầu tiên sau hơn 6 năm.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un đã tham dự buổi hòa nhạc chào mừng Tết Nguyên đán vào hôm 26/1 tại Nhà hát Samjiyon ở Bình Nhưỡng cùng với vợ ông, Ri Sol-ju. KCNA cho biết thêm Kim Kyong-hui, vợ người chú quá cố của Kim Jong-un, Jang Song-thaek, cũng tới xem buổi hoà nhạc này.

Ông Jang Song-thaek từng được coi là người đàn ông số 2 ở Bình Nhưỡng, bị xử tử vào tháng 12/2013 vì tội phản quốc. Từ đó, bà Kim Kyong-hui không xuất hiện ở nơi công cộng, dẫn đến suy đoán rằng bà cũng bị trừng phạt. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc báo cáo với Quốc hội hồi tháng 8/2017 rằng bà này đang ở gần Bình Nhưỡng và đang điều trị bệnh tiểu đường.

Kim Kyong-hui là con gái của người sáng lập Bắc Triều Tiên Kim Il-sung. Bà bị tước chức vụ tại chính phủ sau khi chồng bị xử tử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại