Sinh nhật ông Kim Jong Un, Triều Tiên không long trọng chúc mừng nhưng có hành động ẩn ý đặc biệt

Quỳnh Đinh |

Ngày 8/1/1984 được cho là ngày sinh của Chủ tịch Kim Jong Un nhưng phía Bình Nhưỡng hiện nay chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào xác nhận điều này.

Ngày 8/1 hàng năm, người dân Triều Tiên vẫn đi làm bình thường bởi nó không được coi là ngày lễ như ngày sinh của hai cố Chủ tịch Kim Il Sung và Kim Jong Il.

Dù vậy, vào ngày 8/1/2020, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA và cơ quan ngôn luận lý luận của đảng Lao đông Triều Tiên Rodong Simun đã đăng tải bài viết "Ngài Kim Jong Un - nhà lãnh đạo hấp dẫn cả thế giới" nhằm ca ngợi lãnh đạo đương nhiệm. Bài viết trích dẫn những phát biểu mang tính chất tán dương ông Kim Jong Un của truyền thông và chuyên gia thế giới.

"Nhiều quốc gia và dân tộc đang phải gánh chịu sự bất ổn chính trị phức tạp, suy thoái kinh tế và khủng hoảng về vấn đề người tị nạn, chính vì thế khắp mọi nơi trên thế giới, những tiếng thở dài tuyệt vọng không ngừng vang lên.

Người ta đang tìm cách để phá tan tất cả những khó khăn này nhưng không dễ để tìm được một nhà lãnh đạo soi sáng và dẫn đường, chỉ lối cho toàn dân tộc vì tương lai của dân tộc và sự phát triển của đất nước.

May mắn thay, trên trái đất đang ngày ngày phải lo lắng về hiện tại và tương lai này vẫn còn hiện diện một vị lãnh đạo hấp dẫn, mang lại hi vọng và sự lạc quan cho toàn thể nhân loại. Người đó chính là Chủ tịch Kim Jong Un, người được cả thế giới ngưỡng mộ".

Bài viết cho biết, tờ Arpan (Nepal) đã đưa tin, ông Kim Jong Un - nhà lãnh đạo tối cao kính yêu - là một vĩ nhân thế giới được toàn dân ngợi ca.

Trong khi đó, trang báo mạng Indonesia viết: "Chủ tịch Kim Jong Un, nhà lãnh đạo nổi bật nhất thời điểm hiện tại, chính là một chính trị gia hấp dẫn, một bậc thầy về lý luận tư tưởng không ai có thể sánh bằng.

Người đàn ông đa tài đó nhất định sẽ thực hiện những gì ông dự tính, luôn mang trong người sự táo bạo và can đảm độc nhất vô nhị, đồng thời cũng mang trong mình khí chất của sự chắc chắn và dứt khoát, một người có thể bảo vệ toàn thể dân tộc ở mức tối đa".

Tờ Khmer Times (Campuchia) lại đánh giá, ông có "nhãn quan tuyệt vời" và "tầm nhìn xa về quân sự".

"Ông là một vị tướng có tình yêu mãnh liệt với nhân loại, mang trong mình đức tính cao thượng cùng với sự can đảm và táo bạo. Những người lính của Quân đội Nhân dân Triều Tiên luôn chân thành đi theo ông và sẵn sàng cống hiến cả cuộc đời vì điều đó".

Theo truyền thông Triều Tiên, không chỉ báo chí thế giới mà nhiều chính trị gia, chuyên gia nghiên cứu cũng rất "ngưỡng mộ" ông Kim Jong Un.

"Khả năng ngoại gia xuất sắc của đồng chí Kim Jong Un đã giúp nền ngoại giao Triều Tiên phát triển rực rỡ. Triều Tiên dần trở thành ngọn hải đăng của hy vọng", Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Triều Tiên - Bulgaria nhận xét.

Trong khi đó, các thành viên của Ủy ban Quốc gia thuộc Viện nghiên cứu tư tưởng Kim Il Sung - Kim Jong Il của Ethiopia cho biết, họ cảm thấy rất ghen tị với người dân Triều Tiên vì có "nhà lãnh đạo tuyệt vời" như ông Kim Jong Un.

Tổng thư ký đảng Tiên phong của Indonesia phát biểu: "Nhờ có sự xuất hiện của nhà lãnh đạo tài ba Kim Jong Un mà Triều Tiên đã có thể phô trương uy thế, khiến các nước lớn cũng phải dè chừng".

Nhận định về việc dù đã nắm quyền 9 năm nhưng Triều Tiên vẫn chưa xác nhận và công khai chúc mừng kỷ niệm ngày sinh của ông Kim Jong Un, tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) cho rằng, điều này xuất phát từ hai lý do. Thứ nhất, ông Kim Jong Un mới hơn 30 tuổi, chưa thế sánh ngang hàng với hai cố lãnh đạo Kim Il Sung và Kim Jong Il. Thứ hai, Bình Nhưỡng muốn thể hiện sự tôn trọng đối với các nhà lãnh đạo đã mất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại