Có 2 dấu hiệu ở bụng, người đàn ông đi khám, bàng hoàng nghe tin phải cắt bỏ 1 bên thận

Mộc Miên |

Một người đàn ông ở Đài Loan, Trung Quốc, đã phải cắt bỏ toàn bộ thận phải vì mắc ung thư di căn.

Cắt bỏ 1 bên thận vì phát hiện ung thư

Người đàn ông có tên Trần Hiểu, 60 tuổi ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, thường xuyên bị đau và chướng bụng nên đã đến Bệnh viện Công giáo, Đài Loan, Trung Quốc, để thăm khám.

Bác sĩ chỉ định ông Trần làm một số xét nghiệm và tiến hành siêu âm ổ bụng. Kết quả siêu âm phát hiện vị trí thận phải của ông Trần có bất thường.

Sau đó bác sĩ tiếp tục tiến hành chụp cắt lớp toàn bộ vùng bụng cho ông Trần. Kết quả chẩn đoán ông Trần mắc ung thư thận phải giai đoạn 3, khối u đã di căn hạch bạch huyết.

Bệnh nhân sau đó được chuyển sang khoa Tiết niệu để điều trị. Bác sĩ tiết niệu Quy Gia Hào, Bệnh viện Công giáo, cho biết bệnh nhân Trần Hiểu có khối u lớn có kích thước khoảng 8cm, chiếm gần hết diện tích của thận phải.

Ngoài khối u ở thận, bệnh nhân còn có một khối u di căn hạch bạch huyết chèn vào các mạch máu ở ổ bụng.

Có 2 dấu hiệu ở bụng, người đàn ông đi khám, bàng hoàng nghe tin phải cắt bỏ 1 bên thận- Ảnh 1.

Bác sĩ Quy Gia Hào cho biết khối u ở thận của bệnh nhân có kích thước lớn.

Các bác sĩ tiến hành hội chẩn và quyết định thực hiện phẫu thuật cắt bỏ thận phải kèm khối u để điều trị cho bệnh nhân.

Ông Trần cho biết bản thân đã vô cùng bàng hoàng khi biết bản thân mắc ung thư thận và phải cắt bỏ 1 bên thận phải.

Bác sĩ Quy Gia Hào cho biết đây là ca bệnh khó vì khối u đã di căn và xâm lấn vào hạch bạch huyết.

“Thông thường các bác sĩ chỉ mất hơn 1 giờ để thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u ở thận. Tuy nhiên, với trường hợp của ông Trần, các bác sĩ phải mất tới 6 giờ để hoàn thành ca phẫu thuật”, bác sĩ Quy Gia Hào nói.

Bác sĩ Quy Gia Hào cho biết trong quá trình mổ bóc tách khối u ở hạch bạch huyết, một mạch máu đã bị vỡ gây chảy máu ồ ạt nhưng cuối cùng ca phẫu thuật đã diễn ra thành công.

Bác sĩ Quy Gia Hào bổ sung: “Vì khối u ở thận được phát hiện muộn và đã di căn nên sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn cần điều trị đích để kiểm soát và điều trị lâu dài”.

Bác sĩ Quy Gia Hào cho biết hiện tại tình trạng của bệnh nhân ổn định.

Ung thư thận và dấu hiệu nhận biết

Ung thư thận là tình trạng tế bào thận phát triển mất kiểm soát dẫn đến hình thành khối u ác tính ở thận. Theo Cancer Council, ung thư biểu mô tế bào thận (RCC) là loại ung thư thận thường gặp nhất, chiếm khoảng 90% tổng số trường hợp mắc bệnh.

Theo thông tin sức khỏe của Bệnh viện Thống nhất Thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, ung thư thận thường không có triệu chứng ở giai đoạn đầu. Chỉ đến khi khối u phát triển, xâm lấn hoặc di căn sang các cơ quan khác, bệnh mới gây ra các triệu chứng cảnh báo.

Có 2 dấu hiệu ở bụng, người đàn ông đi khám, bàng hoàng nghe tin phải cắt bỏ 1 bên thận- Ảnh 2.

Các triệu chứng cảnh báo ung thư thận thường chỉ xuất hiện khỉ khối u phát triển, xâm lấn hoặc di căn sang các cơ quan khác. (Ảnh minh họa)

Các triệu chứng thường gặp của ung thư thận bao gồm:

- Đi tiểu ra máu.

- Đau thắt lưng hoặc đau bụng dai dẳng.

- Sờ thấy khối u ở vùng eo hoặc bụng.

- Sụt cân không rõ nguyên nhân.

- Mệt mỏi, thiếu máu.

- Sốt.

Trong số các triệu chứng kể trên, đi tiểu ra máu, đau thắt lưng và có khối u ở bụng là ba triệu chứng thường gặp nhất. Các dấu hiệu này có thể xuất hiện đồng thời khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn cuối. Do đó, bác sĩ Quy Gia Hào khuyến cáo mọi người nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh.

Có 2 dấu hiệu ở bụng, người đàn ông đi khám, bàng hoàng nghe tin phải cắt bỏ 1 bên thận- Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại