CNN: Mỹ đã liên lạc nhờ Nga chặn quân Syria nhưng thất bại nên phải bắn hạ Su-22

Thi Anh |

Nguyên do khiến tiêm kích F-18 của Mỹ phóng tên lửa tầm trung bắn hạ Su-22 của Syria được quan chức Mỹ tiết lộ cho CNN.

CNN tuyên bố hãng thông tấn này đã có thêm một số thông tin mới về vụ tiêm kích Su-22 của Syria bị Mỹ bắn rơi trên không phận Syria, lần đầu tiên một máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ một máy bay có người lái kể từ năm 1999.

Vụ việc xảy ra sau một loạt các vụ đụng độ giữa quân đội chính phủ Syria và Lực lượng dân chủ Syria (SDF), phe đối lập chống IS do Mỹ hậu thuẫn, ở gần thị trấn Ja'Din, khu vực do SDF kiểm soát.

Theo Lầu Năm Góc, các binh lính chính phủ Syria cùng xe tăng, khí tài và pháo đã tiến về vị trí của SDF khiến liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu phải sử dụng đường dây nóng liên hệ với Nga để ngăn cản quân Syria.

Tuy nhiên, nỗ lực này không thành công. Khi đó, máy bay liên minh đã quyết định thực hiện các thao tác bay tầm thấp nhằm cảnh cáo, ngăn đường tiến của quân chính phủ Syria.

Lúc này, máy bay của liên minh quan sát thấy một chiếc tiêm kích Su-22 bay qua vị trí của SDF.

"Họ (SDF) thấy chiếc Su-22 tiến đến", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis phát biểu trước báo giới, "Chiếc Su-22 được trang bị hỏa lực. Họ đã làm mọi thứ có thể để cảnh báo nó nhưng Su-22 vẫn lao xuống và có thể thấy nó thả bom. Cuối cùng nó bị bắn hạ".

CNN cũng dẫn nguồn tin từ 2 quan chức Mỹ khác cho hay, sau khi Su-22 của Syria thả bom, hai tiêm kích F-18 của Mỹ, được triển khai từ tàu sân bay USS George H.W. Bush đã tiếp cận, phóng 1 tên lửa AIM-9 Sidewinder - tên lửa không đối không tầm ngắn - nhằm vào Su-22 cách đó nửa dặm.

Tuy nhiên, tiêm kích của Syria đã bắn pháo sáng tự vệ khiến tên lửa Mỹ nhầm mục tiêu. Phi công Mỹ tại tiếp tục phóng quả tên lửa thứ hai - tên lửa không đối không tầm trung AIM 120 - và lần này tên lửa đã trúng mục tiêu, buộc phi công của Syria phải nhảy dù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại