Vụ F-18 Mỹ bắn rơi Su-22: Syria tố Mỹ giúp khủng bố

Kiệt Anh |

Rạng sáng 19-6, máy bay F-18 đã bắn hạ một chiếc Su-22 của Syria. Chính phủ Damascus đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt vụ việc.

Thông báo của lực lượng vũ trang Syria xác nhận một trong các máy bay chiến đấu của nước này đã bị tấn công ở khu vực ngoại ô TP Raqqa. Phía Damascus khẳng định Su-22 bị bắn hạ “khi đang thực hiện một nhiệm vụ tác chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS)”.

Hiện nay phi công của chiếc Su-22 vẫn đang mất tích, quân đội Syria cho biết. Bộ tổng chỉ huy quân sự Syria đã lên án vụ tấn công là hành động “tấn công thô bạo”, chứng minh “bộ mặt thật ủng hộ khủng bố” của liên quân do Mỹ dẫn đầu, hãng tin RT dẫn thông báo.

“Vụ tấn công đã thể hiện rõ sự thông đồng giữa Mỹ và IS, làm lộ rõ những âm mưu của Mỹ nhằm chi phối và đầu tư lực lượng khủng bố để thực hiện những kế hoạch của Mỹ và chủ nghĩa phục quốc Do Thái tại khu vực” - kênh CNN dẫn lại thông báo của quân đội Syria.

Syria cáo buộc vụ “tấn công thô bạo” của Mỹ nhằm làm “suy yếu lực lượng quân sự duy nhất phối hợp hiệu quả cùng các đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố” tại Syria, theo Reuters.

“Vụ tấn công xảy ra đúng lúc quân đội Syria và các đồng minh đang có những bước tiến rõ rệt trong cuộc chiến với nhóm khủng bố IS” - phía quân đội Syria cáo buộc.

Trong khi đó trả lời hãng tin Reuters, một lãnh đạo của các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) khẳng định quân đội Syria đã nhiều lần đụng độ với các lực lượng do Mỹ chống lưng nhiều ngày nay tại vùng rìa tỉnh Raqqa. Đây cũng là khu vực SDF kiểm soát phần lớn lãnh thổ và đang tiến hành chiến dịch vây đánh - tái chiếm “thành trì” lớn cuối cùng của IS.

Theo Reuters, quân đội Syria với sự hỗ trợ của các nhóm vũ trang thân Iran cũng nhiều lần đụng độ với nhóm phiến quân quân đội Syria Tự do (FSA) do Mỹ chống lưng, ở vùng phía Nam Syria. Nhóm FSA thời gian qua cũng đang trên đà tiến quân tái chiếm nhiều lãnh thổ từng bị IS kiểm soát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại