Những trò Cá tháng 4 kỳ quặc nhắm tới chị em

Theo trang Museumofhoaxes, áo ngực làm nhiễu sóng truyền hình, bít tất giúp giảm cân... là những trò đùa ngày Cá tháng 4 khiến nhiều chị em mắc lừa nhất.

1. Áo ngực làm nhiễu sóng truyền hình

Ngày Cá tháng tư năm 1982, trang Daily Mail của Anh đã đăng tải một bài báo có tựa đề "Đừng điều chỉnh tivi vì có thể nguyên nhân là do áo ngực của bạn!" , trong đó nói rằng 10.000 chiếc áo ngực được sản xuất tại một công ty may tại địa phương đã gặp lỗi nghiêm trọng. Dây những chiếc áo ngực này được làm bằng đồng. Những chiếc dây đồng ban đầu được thiết kế để sử dụng trong chuông báo cháy nhưng khi làm dây áo ngực, nó sẽ tiếp xúc với nylon và nhiệt độ cơ thể nên tạo ra tĩnh điện.

Những trò Cá tháng 4 kỳ quặc nhắm tới chị em 1
"Áo ngực làm nhiễu sóng truyền hình" là trò đùa ngày Cá tháng tư khiến nhiều phụ nữ Anh mắc lừa nhất (Ảnh minh họa)

Khi hàng ngàn người phụ nữ mặc những chiếc áo ngực này sẽ tạo ra tĩnh điện lớn làm nhiễu sóng truyền hình trong cả nước. Bài báo còn nói rằng hàng ngàn khán giả tại Anh đã phàn nàn về việc tín hiệu truyền hình không tốt trong mấy tuần gần đây, việc này không phải do điều kiện thời tiết mà là do 10.000 chiếc áo ngực bị lỗi.

Sau đó, bài báo khuyên các chị em nên tiến hành một thí nghiệm đơn giản để xác định áo ngực của họ có bị lỗi hay không: "Sau khi mặc áo ngực ít nhất khoảng nửa giờ, bạn hãy cởi nó ra và lắc nó gần chiếc tivi để xem sóng truyền hình có bị nhiễu không". Bài báo còn đưa hình ảnh một người mẫu đang lắc chiếc áo ngực gần chiếc tivi để minh họa cho các chị em biết cách làm theo.

Hàng trăm độc giả đã nghiêm túc làm theo thí nghiệm này mà không nhận ra đó là một trò đùa ngày Cá tháng tư . Điều hài hước nhất là trong số các độc giả mắc lừa có cả kỹ sư trưởng của hãng viễn thông British Telecom. Được biết, ngay khi đọc xong bài báo ngay lập tức ông gọi điện về văn phòng và yêu cầu tất cả các nhân viên nữ của mình kiểm tra xem áo ngực của họ có mắc lỗi làm nhiễu sóng các thiết bị điện tử hay không.

2. Tiến sĩ được miễn "chính sách một con" của Trung Quốc

Ngày 01/4/1993, trang China Youth Daily , một tờ báo chính thống của Trung Quốc đăng tải trên trang nhất rằng chính phủ đã quyết định những người có học vị Tiến sĩ sẽ được miễn việc giới hạn sinh một con (Ở Trung Quốc có luật mỗi cặp vợ chồng chỉ được phép sinh một con). Bài viết đưa ra lý lẽ rằng chính sách mới này sẽ giúp giảm thiểu được chi phí mời các chuyên gia nước ngoài để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa đất nước.

Những trò Cá tháng 4 kỳ quặc nhắm tới chị em 2
Biển hiệu tuyên truyền "chính sách một con" ở Trung Quốc

Mặc dù phía bên dưới bài viết có nói đây là một trò đùa nhưng bài viết này đã được rất nhiều báo cop lại trong đó có Evening News của Hồng Kông và Agence France-Presse, một cơ quan thông tấn quốc tế. Chính vì vậy nhiều người đã tin bài viết này là thật, thậm chí họ còn bình luận rằng chính sách mới này sẽ khuyến khích giới trí thức kết hôn và có con.

Những trò Cá tháng 4 kỳ quặc nhắm tới chị em 3
 

Chính phủ Trung Quốc đã phản ứng với trò đùa này bằng cách lên án ngày Cá tháng tư là một truyền thống nguy hiểm của Phương Tây. Trang Guangming Daily, tờ báo dành cho giới trí thức Bắc Kinh đã đăng một bài xã luận nói rằng: "Trò đùa ngày Cá tháng Tư này có ảnh hưởng vô cùng xấu. Cần phải viết rõ ràng rằng ngày Cá tháng Tư là ngày nói dối".

3. Bít tất giúp giảm cân

Năm 2000, trang Daily Mail lại có một trò đùa vào ngày Cá tháng tư khiến nhiều chị em tin sái cổ. Daily Mail đã đăng bài viết đưa tin câu lạc bộ Sức khỏe Esporta đã phát triển một loại bít tất mới có tên là "FatSox" được thiết kế để giúp mọi người giảm cân. Chiếc tất này thực sự có thể hút mỡ trên cơ thể của một người khi họ đổ mồ hôi ở chân.

Những trò Cá tháng 4 kỳ quặc nhắm tới chị em 4
Bít tất "FatSox" giúp giảm cân (Ảnh minh họa)

Phát minh này là của một giáo sư người Mỹ tên là Frank Ellis Elgood. Việc phát minh ra bít tất "FatSox" hứa hẹn sẽ giúp những người béo phì có thể giảm cân một cách nhẹ nhàng. Những chiếc tất đặc biệt này sử dụng một polyme nylon có tên FloraAstraTetrazine, trước đây chỉ được dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Theo bài viết, cơ chế hoạt động của chiếc tất như sau: "Khi nhiệt độ cơ thể của một người tăng, các mạch máu sẽ giãn ra, chiếc tất sẽ hút chất béo dư thừa ra khỏi cơ thể thông qua mồ hôi ở chân. Khi chiếc tất đã thấm đầy mồ hôi chứa các chất béo, người dùng chỉ cần bỏ chiếc tất ra rồi giặt sạch, phơi khô, sau đó có thể sử dụng lại".

Ngay khi bài viết được đăng tải, hàng trăm người đã gọi điện về tòa soạn Daily Mail để hỏi địa chỉ mua tất "FatSox", đa số những người cả tin mắc lừa là phụ nữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại