Người đàn ông càng sống càng… lùn

Chỉ vẻn vẹn trong 3 năm trời, người đàn ông 44 tuổi này đã giảm tới gần 30cm chiều cao.

Bắt đầu từ năm 2010, ông Cao cảm thấy chiều cao của mình “tụt”một cách đều đặn nhưng vì “tiến độ” chậm nên ông và người xung quanh chưa để tâm ngay. Cho đến tháng 3 năm nay, từ chiều cao 1m73, cao hơn cả em trai của mình, ông Cao “rút” xuống còn có 1m45, chỉ đứng đến ngang ngực em trai thì ông mới đến bệnh viện Tỉnh để khám xét bệnh tình.

Người đàn ông càng sống càng… lùn 1
Trong 3 năm, từ thân hình cao hơn em trai mình, giờ "rút" xuống còn có ngang ngực.

Bác sĩ bệnh viện cho biết, ông Cao mắc phải chứng bệnh “ Co rút toàn thân”, nguyên nhân chính của căn bệnh là do sự thoái hóa của dịch tuyến yên, dẫn đến thiếu canxi nên xảy ra hiện tượng co rút. Đây là một chứng bệnh hiếm gặp. Hiện ông Cao vẫn đang lưu lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi và điều trị.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại