"Chuyện lạ" ở BV Quân y 108: Không chỉ người Việt, "Tây" cũng đến xin kéo dài chân!

Ngọc Minh |

Người có nhu cầu kéo dài chân thường rơi vào 2 nhóm: do bệnh lý gây ra nên buộc phải kéo dài chân để cân bằng lại; người tầm vóc thấp kéo dài chân để tự tin hơn trong cuộc sống.

35 tuổi không dám ngỏ lời yêu ai vì tự ti

Đã 20 tuổi nhưng Thảo, con gái chị Bùi Tuyết Liên (Nam Định) chỉ cao 1,43m. Do chiều cao của con khiêm tốn nên chị Liên đã đưa con tới Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện 108 để xin tư vấn kéo dài chân.

Chị Liên chia sẻ, vì chiều cao của Thảo thấp hơn so với các bạn đồng trang lứa nên cô gái thường sống kép mình, đi đâu cũng mặc cảm. Lo lắng cho tương lai của con sau này, sợ con thấp không lấy được chồng nên chị Liên đã tới chia sẻ với bác sĩ về nguyện vọng kéo dài chân cho Thảo.

Chuyện lạ ở BV Quân y 108: Không chỉ người Việt, Tây cũng đến xin kéo dài chân! - Ảnh 1.

Anh Cảnh tới gặp bác sĩ tư vấn.

Tương tự, chỉ có chiều cao khiêm tốn 1,55cm nên anh Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1984, Hải Phòng) rất tự ti mặc cảm với bạn bè đồng trang lứa. Đặc biệt là sau khi tốt nghiệp đại học đi làm gặp đối tác nên anh Cảnh trong đầu luôn suy nghĩ tới vấn đề về chiều cao. Cũng vì vậy anh ngại đi mua sắm quần áo, đi du lịch và nhất là chụp hình…

"Chiều cao tôi thấp nên tôi luôn cảm thấy luôn bị kém hơn người ta", anh Cảnh nói.

Luôn mang trong đầu tâm lý thấp kém, cho nên dù đã 35 tuổi nhưng anh Cảnh cũng chưa dám ngỏ lời yêu ai. Chỉ đơn giản vì khi đi cùng một cô gái cao hơn mình anh rất ngại, đàn ông được quan niệm là "mái che" cho gia đình thì anh lại không làm được.

Anh Cảnh cho biết, đã có ý định kéo chân cách đây 10 năm sau khi anh tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, do lúc đó anh lo ngại biến chứng, vấn đề tài chính cho nên đã không quyết định kéo chân vào thời điểm đó.

10 năm sau khi đã có đủ điều kiện về tài chính anh Cảnh đã quyết định kéo dài chân 8cm. Ngày 18/4, anh Cảnh đã lên bàn mổ để đeo khung 3 tháng kéo dãn chân. Theo dự kiến của anh thì sau 7-8 tháng anh có thể đứng lên để tập đi lại. Trước khi, thực hiện mổ kéo chân anh Cảnh đã lên giây cót tinh thần.

"Hiện tại, sau mổ tôi không thấy bị đau nhưng nếu sau này kéo dãn có đau thì tôi nghĩ vẫn sẽ trong ngưỡng chịu đựng của tôi", anh Cảnh chia sẻ. Anh lạc quan: "Sau khi cao hơn, tôi đi mua quần áo sẽ tự tin và dễ dàng hơn. Khi đi lại được tôi sẽ đi du lịch một thời gian, khi đó tôi có thể tắm biển, chụp hình thoải mái vì đã tự tin hơn".

Trường hợp "lạ": Người nước ngoài xin kéo dài chân

Chuyện lạ ở BV Quân y 108: Không chỉ người Việt, Tây cũng đến xin kéo dài chân! - Ảnh 2.

PGS Đoàn chụp ảnh với bệnh nhân kéo dài chân là người nước ngoài.

PGS.TS Lê Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện 108, khẳng định nhu cầu cao thêm của người có tầm vóc thấp là rất chính đáng. Không chỉ người Việt muốn cao, mà người nước ngoài cũng muốn mình cao hơn trong trường hợp họ sở hữu tầm vóc thấp so với người khác.

PGS Đoàn đã từng trực tiếp thực hiện phẫu thuật tăng chiều cao cho một người đàn ông nước ngoài 41 tuổi. Bệnh nhân cao 1,63m, dù tuổi khá cao nhưng vẫn tha thiết muốn tăng chiều cao. Khi tư vấn cho bệnh nhân PGS Đoàn đã khuyên bệnh nhân không nên thực hiện kéo chân vì độ tuổi đã lớn không thể có sức khỏe như thanh niên và nguy cơ biến chứng cao, nhưng người này vẫn quả quyết muốn làm.

Chuyện lạ ở BV Quân y 108: Không chỉ người Việt, Tây cũng đến xin kéo dài chân! - Ảnh 3.

Sau đó, PGS Đoàn đã thực hiện kéo chân cho bệnh nhân cao thêm 5cm, bệnh nhân đã rất vui vẻ hiện đã tháo khung và tập đi lại bằng nạng.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Lượng, Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tối đa có thể kéo dài chân thêm 15 -16 cm. Kéo dài chân có thể kéo ở hai nơi: cẳng chân và đùi. Rất ít người có nhu cầu kéo dài cả cẳng chân và đùi, hầu hết các trường hợp chỉ kéo dài ở cẳng chân.

Về nguyên lý, cẳng chân có thể kéo dài được 8-8,5 cm và kéo dài ở đùi cũng là 8 cm. Độ tuổi tốt nhất để một người tiến hành phẫu thuật kéo dài chân là từ 18-35 tuổi. Đây là giai đoạn xương đã hết tuổi phát triển và có khả năng phục hồi tốt.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Đón đọc bài tiếp: Đau đớn kéo dài chân: "Tôi nghe tiếng đục, khoan, cắt xương trên chính cơ thể mình"!

Đọc thêm bài cùng tác giả Ngọc Minh, tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại