Chuyên gia: Mỹ sắp quay trở lại ‘tình huống đau lòng’ 200.000 ca COVID-19 mỗi ngày

Trà My |

Giám đốc Viện Y tế Quốc gia (NIH) Mỹ dự đoán Mỹ sẽ sớm ghi nhận hơn 200.000 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày.

Mỹ sẽ sớm ghi nhận hơn 200.000 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày khi biến thể Delta lây lan với tốc độ nhanh chóng, đặc biệt là ở những người chưa được tiêm vaccine COVID-19, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia (NIH) Mỹ dự đoán hôm 15/8.

"Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu chúng ta không vượt qua mức 200.000 ca COVID-19 mỗi ngày trong vài tuần tới, và thật đau lòng khi chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại con số đó một lần nữa", Tiến sĩ Francis Collins, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia (NIH) Mỹ, nói trên chương trình Fox News Sunday.

"Con số đó ghi nhận vào tháng 1, tháng 2, không nên được ghi nhận vào tháng 8. Nhưng chúng ta đang đối mặt với biến thể Delta, rất dễ lây lan, và trong tình huống đau lòng này, 90 triệu người vẫn chưa được tiêm vaccine, và đó chính là thử thách mà chúng ta phải đối mặt".

Chuyên gia: Mỹ sắp quay trở lại ‘tình huống đau lòng’ 200.000 ca COVID-19 mỗi ngày - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chăm sóc một bệnh nhân COVID-19 trong Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt (ICU) tại Bệnh viện Lake Charles Memorial vào ngày 10 tháng 8 năm 2021 ở Lake Charles, Louisiana, Mỹ.

Tính đến ngày 14/8, Mỹ đã ghi nhận trung bình khoảng 129.000 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày trong 7 ngày qua, con số tăng lên mỗi ngày kể từ ngày 5/7, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ). Cả nước Mỹ có trung bình hơn 200.000 ca mỗi ngày vào tháng 1, trước khi vaccine COVID-19 được tiêm diện rộng.

[Đọc thêm: WHO dự đoán u ám về số ca COVID-19 vào năm tới, kêu gọi hành động]

'HỆ THỐNG Y TẾ ĐANG TAN VỠ'

Và như hiện nay, sự gia tăng số ca mắc đáng báo động đã khiến hệ thống y tế phải gồng mình chống chọi.

"Hệ thống đang tan vỡ", nhà phân tích y tế của CNN, Tiến sĩ Jonathan Reiner nói với CNN hôm 14/8.

"Vấn đề không chỉ là thiếu giường bệnh. Nhiều bệnh viện có thể thiết lập giường bệnh ở những nơi như bãi đậu xe hoặc nhà ăn. Nhưng vấn đề là thiếu người đủ năng lực để vận hành những chiếc giường đó. Và Mỹ đang thiếu trầm trọng y tá đơn vị chăm sóc đặc biệt, việc tìm những người chăm sóc bệnh nhân nguy kịch trở nên ngày càng khó khăn", TS Reiner, giáo sư y khoa và phẫu thuật tại Đại học George Washington (Mỹ), cho biết.

Bởi vì người cao tuổi có tỷ lệ tiêm vaccine cao hơn nhiều - hơn 90% người từ 65 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, sự gia tăng số ca nhiễm lần này đặc biệt ảnh hưởng đến nhóm dân số trẻ hơn.

Tỷ lệ nhập viện mới ở những người ở độ tuổi 30 đã tăng gần 300% trong tháng qua, theo phân tích dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Tỷ lệ nhập viện mới vì COVID-19 ở những người ở độ tuổi 30 hiện là cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, theo dữ liệu.

Các chuyên gia y tế Mỹ cho biết giải pháp là tiêm chủng cho càng nhiều người càng tốt, vì vaccine xin giúp bảo vệ tốt khỏi bệnh nặng. Tính đến ngày 15/8, 50,7% dân số Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ, tương đương 59,3% những người đủ điều kiện tiêm chủng.

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, nói với đài CBS hôm 15/8: "Chúng ta sẽ phải tiếp tục tiêm vaccine cho mọi người để ngay bây giờ, ngay cả ở những tiểu bang có tỷ lệ tiêm chủng tương đối tốt, họ vẫn phải làm thế nào để khiến phần lớn dân số được tiêm vaccine".

(Nguồn: CNN)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại