Hệ thống phòng không Patriot.
Trong cuộc trò chuyện với hãng thông tấn Sputnik hôm 11/6, bà Kwiatkowski cho rằng tình trạng thiếu hụt tên lửa Patriot phơi bày sự bất lực của Mỹ trong vai trò người bảo đảm an ninh.
Vị chuyên gia này cho rằng Mỹ đã chứng minh cho đồng minh thấy việc trả tiền mua vũ khí cho Mỹ và thậm chí là đồng minh của Mỹ cũng không khiến một quốc gia nào được ưu tiên.
Việc nhà thầu Lockheed Martin dự định tăng sản lượng tên lửa Patriot hàng năm từ 650 lên 2.000 quả vào năm 2033, trong khi Mỹ đã bắn hết 900 quả tên lửa loại này chỉ trong 4 ngày đầu chiến tranh với Iran, là điều được coi là nực cười.
Cũng theo bà Kwiatkowski, Mỹ nhận thấy mình không thể chiến đấu trong một cuộc xung đột cường độ cao kéo dài hơn 1 hoặc 2 tuần mà không bị hết đạn dược.
"Nước Mỹ không còn có thể làm cả hai việc: Bảo vệ tài sản của chính mình và đảm bảo an ninh cho các đồng minh. Kỷ nguyên sức mạnh quân sự tuyệt đối của Mỹ đã kết thúc", Kwiatkowski nhấn mạnh.
Các quốc gia từng mua hệ thống Patriot trước đây giờ có thể chuyển sang các lựa chọn thay thế rẻ hơn và tốt hơn.
Vị chuyên gia này cho biết thêm, việc tiêu thụ tên lửa phòng không trong cuộc đối đầu với Iran đã vượt quá mọi dự báo.
Trong những năm trước, Mỹ đã chi rất nhiều tiền để cung cấp các loại đạn dược quan trọng này cho Ukraine. Nhưng Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran đã làm cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ, đặc biệt là tên lửa Patriot PAC-3 và tên lửa đánh chặn THAAD.
Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ, Trung tướng Heath Collins cảnh báo vấn đề này sẽ không được giải quyết nhanh chóng. "Chúng ta sản xuất những vũ khí này mỗi ngày. Tuy nhiên, việc phục hồi hoàn toàn sẽ mất vài năm", ông nói.
Ngành công nghiệp Mỹ sản xuất 500-600 tên lửa PAC-3 mỗi năm. Ước tính hơn 1.000 quả đã được sử dụng để đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa các loại của Iran.
Lầu Năm Góc và nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin đã ký một thỏa thuận khung để tăng sản lượng lên 2.000 quả mỗi năm. Tuy nhiên, đây là một cam kết kéo dài 7 năm.
Mỗi năm chỉ có không quá 100 tên lửa THAAD được sản xuất. Kế hoạch là sản xuất 400 quả trong vòng 7 năm. Trong khi đó, Lầu Năm Góc đã sử dụng hết 100-150 tên lửa đánh chặn loại này chỉ trong 12 ngày đầu tiên của Chiến dịch Epic Fury.
Theo các báo cáo truyền thông, lượng dự trữ đã giảm đi 1/4. Hơn nữa, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phá hủy bốn radar AN/TPY-2 thuộc hệ thống THAAD, làm tê liệt 4 khẩu đội radar.
Vấn đề trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Mỹ rất đắt đỏ. Một khẩu đội Patriot (4 đến 8 bệ phóng) có giá hơn 1 tỷ USD. Một tên lửa PAC-3 phiên bản MSE nâng cấp có giá từ 4 đến 5 triệu USD.
Do đó, một loạt bắn đầy đủ từ khẩu đội này có giá khoảng 32 triệu USD - một con số tương đương với chi phí của một máy bay chiến đấu F-16 hiện đại.
Tình hình với hệ thống THAAD thậm chí còn thú vị hơn. Hệ thống này có giá khoảng 3 tỷ USD. Tên lửa đánh chặn có giá 20-25 triệu USD. 1 bệ phóng có 8 tên lửa và một tổ hợp có tới 9 bệ phóng.
Điều đó có nghĩa là 1 tổ hợp hoàn chỉnh với đầy đủ đạn dược sẽ tiêu tốn ngân sách của Mỹ gần 5 tỷ USD. Đây là một loại vũ khí cực kỳ phức tạp. Bản thân Mỹ chỉ sở hữu 7 tổ hợp như vậy.