Chuyên gia Mỹ: Israel tự lừa dối mình khi nghĩ ném bom sẽ khiến Hamas phục tùng

Minh Nhật |

Israel đang tự đánh lừa mình nếu họ nghĩ rằng họ có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với người Palestine bằng cách ném bom khiến Hamas phải phục tùng, một chuyên gia chính sách đối ngoại của Mỹ cảnh báo.

Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt xung đột đẫm máu kéo dài 11 ngày.

Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt xung đột đẫm máu kéo dài 11 ngày.

Sau khi tuyên bố ngừng bắn ngày 21/5, cả IsraelHamas đều tuyên bố chiến thắng sau cuộc chiến đẫm máu kéo dài 11 ngày, giết chết 243 người ở Gaza, trong đó có 66 trẻ em cũng như 13 người Israel gồm 1 binh sĩ.

Ismail Haniya, lãnh đạo chính trị của Hamas tuyên bố, thỏa thuận ngừng bắn là "một bước nhảy vọt trong lịch sử xung đột với kẻ thù" và cho rằng, việc phản kháng chứ không phải là đàm phán mới là "lựa chọn chiến lược tốt nhất để giải phóng".

Trong khi đó, nội các Israel tuyên bố quân đội nước này đã đạt được "những thành tựu to lớn" trong cuộc chiến và một số trong số đó là "chưa từng có".

Nhưng ông Mark Perry, một chuyên gia về chính sách đối ngoại của Mỹ cho biết đã đến lúc Israel tỉnh táo nhận ra thực tế rằng, việc tấn công Dải Gaza để đáp trả các vụ phóng tên lửa từ Hamas sẽ không giúp đạt được hòa bình.

Cảnh báo từ nhà phân tích cấp cao tại Viện nghiên cứu Statecraft, một tổ chức cố vấn có trụ sở tại Washington DC ủng hộ việc kiềm chế quân sự được đưa ra vài giờ trước khi cuộc chiến của Israel với Hamas kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn.

"Phong trào Hamas sẽ không biến mất và Gaza vẫn bị bao vây. Hamas có một khả năng tuyệt vời để phục hồi, xây dựng lại và tái tạo lại chính họ.

Vì vậy, khi ông Netanyahu (Thủ tướng Israel) nói với người dân của ông rằng "Chúng ta đã dạy cho họ một bài học", thì Hamas đã dạy cho Israel một bài học trước. Vì vậy, tôi nghĩ có lẽ Israel nên áp dụng một chiến lược khác.

Việc ném bom Hamas sẽ không loại bỏ được họ và cũng không giúp Israel an toàn hơn mà ngược lại, việc đó sẽ phản tác dụng. Cần phải có một tầm nhìn khác về cách kết thúc cuộc xung đột này", ông Mark Perry nhấn mạnh.

Ông Perry, người đã nhiều lần đến thăm khu vực bị phong tỏa của Gaza và gặp gỡ các thủ lĩnh cấp cao của Hamas cho biết sau nhiều năm bất ổn và vô số sinh mạng bị hy sinh ở cả hai bên, Israel và Hamas nên sẵn sàng cố gắng đàm phán để đạt được một giải pháp hòa bình.

"Họ là một tổ chức chính trị rất cứng rắn. Họ bị coi là những người Hồi giáo cuồng tín nhưng không phải vậy. Tôi biết rõ về họ.

Họ là những thủ lĩnh thực tế, có tư tưởng chính trị rõ ràng trong phong trào dân tộc Palestine và họ rất ngoan cường. Họ sẽ không chịu khuất phục", ông Perry nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại