Chuẩn bị đưa thi thể người Việt thiệt mạng liên quan đến nhóm khủng bố Abu Sayyaf về nước

Hoàng Đan |

Theo bà Hằng, cho đến nay, các thủ tục hậu sự đối với 2 thuyền viên tàu Royal 16 bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf sát hại ở Philippines đã hoàn tất.

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc, vừa rồi có một số công dân Việt Nam bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf sát hại và quá trình quân đội Philippines tấn công, truy quét nhóm khủng bố này cũng có công dân Việt thiệt mạng. Vậy, đến nay, các công tác để đưa thi hài nạn nhân về nước đang được thực hiện như thế nào?

Trả lời câu hỏi này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, cho đến nay các thủ tục hậu sự đối với 2 thuyền viên tàu Royal 16 đã hoàn tất.

Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Philippines để hoàn tất cả các thủ tục cần thiết để sớm đưa thi hài một công dân Việt Nam bị thiệt mạng sau các cuộc tấn công của quân đội Philippines vào nhóm khủng bố Abu Sayyaf.

Một lần nữa chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua tổn thất to lớn này".

Đối với câu hỏi, tuần trước truyền thông Anh có đưa thông tin hai người phụ nữ Việt Nam mất tích và có thông tin đã bắt được nghi phạm của vụ án này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ:

"Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại nắm thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết với hai công dân nói trên".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại