Chưa biết nên mua CH-47 hay Mi-26, hãy xem đoạn video sau!

Sao Đỏ |

Mặc dù là một chiếc trực thăng vận tải hạng nặng với kích thước đồ sộ nhưng CH-47 Chinook lại sở hữu khả năng thao diễn không hề thua kém trực thăng chiến đấu.

Mi-26 Halo của Nga và CH-47 Chinook do Mỹ sản xuất được xem là hai chiếc trực thăng vận tải quân sự hàng đầu thế giới vào thời điểm hiện tại, chúng luôn là những ứng viên sáng giá khi một quốc gia nào đó có ý định mua sắm, trang bị vận tải cơ lên thẳng hạng nặng cho quân đội nước mình.

Chưa biết nên mua CH-47 hay Mi-26, hãy xem đoạn video sau! - Ảnh 1.

Cặp kỳ phùng địch thủ CH-47 Chinook (trái) và Mi-26 Halo (phải)

Tuy nhiên trong cuộc chạy đua gần đây nhất, mặc dù có khả năng mang tải cũng như chuyên chở số lượng binh sĩ lớn hơn CH-47 khá nhiều (Mi-26 mang được 20 tấn hàng hóa hoặc 90 binh sĩ so với con số 10,3 tấn hoặc 44 binh sĩ của CH-47), nhưng Ấn Độ lại quyết định bỏ qua Mi-26T để lựa chọn CH-47F.

Nguyên nhân được nhận định chủ yếu nằm ở việc Mi-26 tỏ ra quá nặng nề, không thích hợp với các hoạt động quân sự, đặc biệt khi phải làm nhiệm vụ tại khu vực địa hình nhiều đồi núi, trong khi đây chính là ưu điểm của dòng CH-46/47.

Dưới đây là 2 đoạn video cho thấy khả năng thao diễn không thua gì trực thăng chiến đấu của chiếc CH-47 Chinook thuộc biên chế Không lực Hoàng gia Anh cùng với CH-46 Sea Knight của Không quân Thụy Điển. Có lẽ sau khi xem xong chúng ta sẽ hiểu rõ hơn vì sao Không quân Ấn Độ lại đặt niềm tin vào dòng máy bay lên thẳng với cấu hình rotor rất độc đáo này.

Màn trình diễn ngoạn mục của trực thăng CH-47 thuộc biên chế Không lực Hoàng gia Anh

Khả năng thao diễn đáng nể của trực thăng CH-46 Sea Knight

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại