Chủ tịch Uỷ ban châu Âu đối mặt nguy cơ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm

Mạnh Hà |

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Usurla Von der Layen có nguy cơ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khi ngày càng có nhiều ý kiến phản đối từ các nghị sĩ châu Âu khi Uỷ ban châu Âu bật đèn xanh giải ngân gói hỗ trợ phục hồi hậu Covid-19 cho Ba Lan.

Phó Chủ tịch nhóm đảng “Đổi mới châu Âu” (Renew Europe) tại Nghị viện châu Âu (EP), Luis Garicano và một số thành viên trong đảng ngày 6/6 đã kêu gọi tổ chức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) bà Usurla Von der Layen.

Nhóm nghị sĩ trên cho rằng việc EC ngày 1/6 bật đèn xanh giải ngân gói phục hồi kinh tế hậu Covid-19 trị giá hơn 35 tỷ euro cho Ban Lan đã vi phạm nguyên tắc pháp quyền của EU do Ba Lan chưa thực hiện đầy đủ các cải cách tư pháp đã cam kết.

Cựu chủ tịch nhóm đảng “Đổi mới châu Âu” ông Guy Verhofstadt cảnh báo nếu bà Von der Layen không gây sức ép đối với Ba Lan thì nhiều thành viên của nhóm đảng của ông sẽ rút lại sự ủng hộ và rời khỏi liên minh đa số tại EP.

Quyết định giải ngân gói cứu trợ cho Ba Lan trước đó cũng đã vấp phải sự phản đối từ hai Phó chủ tịch điều hành EC là bà Margrethe Vestager (thành viên Đổi mới châu Âu) và ông Frans Timmermans (thành viên nhóm đảng Xã hội và Dân chủ châu Âu - S&D). Chủ tịch nhóm đảng S&D Iratxe Garcia Perez tuần trước cũng kêu gọi EC không giải ngân cứu trợ cho đến khi Ba Lan thực hiện các phán quyết của Toà án Tư pháp châu Âu về cải cách tư pháp.

Trong chuyến thăm Ba Lan ngày 2/6, Chủ tịch EC Usurla Von der Layen cũng đã khẳng định dù đã được bật đèn xanh nhưng gói cứu trợ chỉ được thực hiện khi Ba Lan tiến hành các cải cách trong lĩnh vực tư pháp.

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ châu Âu cho rằng EC đang chấp nhận đánh đổi các giá trị cơ bản của Khối để Ba Lan tích cực trong việc tiếp nhận người tỵ nạn và hỗ trợ hậu cần cho Ukraine trong cuộc xung đột với nước Nga.

Hiệp ước châu Âu quy định kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ được đưa ra bàn thảo trong phiên họp toàn thể của EP nếu nhận được chữ ký của 10% trong tổng số 705 nghị sĩ châu Âu và sẽ được thông qua nếu 2/3 nghị sĩ châu Âu tham gia bỏ phiếu tán thành./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại