Chủ tịch Đà Nẵng: "Cán bộ địa phương cấu kết đầu nậu xây mộ trái phép"

Đình Thức |

Chủ tịch Đà Nẵng dẫn chủ tịch xã đến tận nơi hàng chục ngàn ngôi mộ được xây dựng trái phép nhưng vị lãnh đạo địa phương vẫn cho biết không nắm được vụ việc.

Ngày 9/12, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã đi kiểm tra hiện trường vụ việc cán bộ cấu kết với đầu nậu để "ăn" đất tại nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Đây là vụ việc mà trước đó ông Huỳnh Đức Thơ nhận được tin báo của người dân và âm thầm đi điều tra làm rõ.

Tại khu vực nghĩa trang Hòa Sơn, vệt đất vành đai bao quanh nghĩa trang theo quy hoạch sẽ làm đất cây xanh đang bị đào bới nham nhở. Hàng ngàn ngôi mộ đã được chôn cất, xây dựng xong. Nhiều quả đồi được san phẳng rồi phân thành từng lô huyệt.

Ông Thơ nhấn mạnh hiện trường cho thấy việc làm này đã diễn ra từ rất lâu.

"Đây là đất để trồng cây xanh nhằm tạo ra khoảng không gian giữa nghĩa trang. Giờ mấy ông để họ băm hết thế này thì phải điều tra xử lý.

Trước đây tôi ước tính khoảng 10.000 ngôi mộ nhưng hôm nay kiểm tra kỹ thì phải hơn 20.000 ngôi mộ và có thể nhiều hơn", ông Thơ bức xúc.

Chủ tịch Đà Nẵng: Cán bộ địa phương cấu kết đầu nậu xây mộ trái phép - Ảnh 1.

Vệt đất cây xanh ở nghĩa trang Hòa Sơn bị san ủi để xây mộ trái phép

Ông Trần Kim Đính, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, cho hay mới phụ trách nên chưa nắm được toàn bộ sự việc. Ông Đính cũng cho biết đã xử lý được 17 ngôi mộ xây trái phép.

Ông Thơ tức giận đặt câu hỏi: "Vì sao người ta vào nghĩa trang bạt núi đồi xây nghĩa trang trái phép mà anh không biết.

Nghĩa trang do ông quản lý, ai đi vô cổng ông cũng biết. Ở đây người ta lấy máy xúc, máy ủi làm ầm ầm ngày đêm ông lại nói không nắm được.

Có hay không cán bộ cấu kết với đầu nậu bên ngoài để trục lợi trong vụ việc nghiêm trọng này?", ông Thơ nhấn mạnh.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu huyện Hòa Vang, Sở Tài nguyên môi trường giữ nguyên hiện trạng để điều tra.

"Phải dừng việc chôn cất ở khu vực này ngay lập tức. Người dân mua đất của cò rồi thì giải thích với họ. Điều tra xong thì hoàn thổ trả lại hiện trường, giữ lại để trồng xây xanh theo như đúng qui hoạch ban đầu.

Vụ việc này nghiêm trọng, phải điều tra làm rõ cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tôi cho rằng vụ việc này có dấu hiệu sự cấu kết, bắt tay giữa các đậu nậu với cán bộ địa phương, đơn vị quản lý nghĩa trang.

Phải làm thật nghiêm chứ không thể để xây dựng trái phép như vậy được", ông Thơ nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại