Chú rể nhập viện cấp cứu trước lúc đón dâu vài giờ vì uống nhiều rượu

Linh Trang |

Ngày 4/3, trong ngày cưới trọng đại của đời mình, anh Trịnh Quốc Q. đã phải nhập viện cấp cứu do uống quá nhiều rượu.

Theo thông tin từ Khoa cấp cứu - BVĐK Hùng Vương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận bệnh nhân tên là Trịnh Quốc Q. (Sinh năm 1993 sống tại huyện Phù Ninh - Phú Thọ).

Qua thăm khám bệnh nhân nhập viện trong tình trạng kích thích, vật vã, đau bụng dữ dội, nôn nhiều, nôn ra máu. Các chỉ số sinh tồn, mạch, huyết áp, SPO2 liên tục giao động.

Liên hệ với người nhà bệnh nhân, sau khi khai thác tiền sử bệnh nhân, PV được biết, đúng hôm 4/3 là ngày tổ chức lễ cưới của bệnh nhân. Từ trước hôm cưới chính thức, trong quá trình tiếp khách Trần Quốc Q. đã uống rất nhiều rượu, và kết quả là phải nhập viện rất nguy hiểm.

Các BS tại BV xác định, nhiều khả năng bệnh nhân bị đau và sốc do thủng tạng rỗng, các chẩn đoán cận lâm sàng gồm chụp X-Quang ổ bụng không chuẩn bị, xét nghiệm tổng phân tích công thức máu, siêu âm tổng quát và nội soi tiêu hóa được thực hiện chỉ ít phút sau khi người bệnh được đưa trở lại phòng cấp cứu.

Chú rể nhập viện cấp cứu trước lúc đón dâu vài giờ vì uống nhiều rượu - Ảnh 1.

BV Đa khoa Hùng Vương – Đơn vị tiếp nhận trường hợp chú rể nhập viện cấp cứu trước lúc đón dâu vài giờ vì uống nhiều rượu.

Kết quả thu được không nằm ngoài chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị rách tâm vị - viêm dạ dày cấp, xác định đây là trường hợp rách tâm vị nhưng điểm rách nhỏ chưa cần can thiệp bằng phẫu thuật, bệnh nhân được giảm đau, nghỉ ngơi và có thể kê đơn về nhà điều trị kết hợp theo dõi ngay trong ngày bằng các loại thuốc uống.

Bác sĩ Hà Văn Tước – Trưởng khoa Thăm Dò Chức Năng Bv Hùng Vương cho biết thêm, tâm vị là điểm nối giữa thực quản và dạ dày. Tình trạng rách tâm vị thường xảy ra do nôn dữ dội kéo dài làm cho cơ vòng thực quản trên không được nghỉ ngơi, và do một số nguyên nhân khác nữa.

Trường hợp bệnh nhân Trịnh Quốc Q. do đã uống rượu nhiều trong nhiều ngày liên tục nên gây tổn thương tâm vị. Rách tâm vị nếu không được phát hiện kịp thời người bệnh có thể gặp nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng vì các biến chứng của nó, VD: chảy máu không cầm, sốc do đau hoặc sốc do nhiễm khuẩn…

Chú rể nhập viện cấp cứu trước lúc đón dâu vài giờ vì uống nhiều rượu - Ảnh 2.

Hình ảnh soi dạ dày của bệnh nhân Trịnh Quốc Q. do đã uống rượu nhiều dẫn đến bị rách tâm vị.

Từ trường hợp của bệnh nhân trên, BS Tước khuyến cáo, tất cả mọi người đều có khả năng tổn thương tâm vị. Tuy nhiên, bệnh này phổ biến ở nam giới hơn và người uống rượu nhiều có nguy cơ mắc cao hơn. Bạn có thể hạn chế khả năng mắc bệnh bằng cách giảm thiểu yếu tố nguy cơ.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, đây là thời điểm vào mùa lễ hội, mùa cưới hỏi nên tình trạng sử dụng rượi bia rất nhiều, để tránh tình trạng bị đau dạ dày hoặc các bệnh lý về tiêu hoá gia tăng, khuyến cáo người dân nên hạn chế sử dụng rượu, bia.

Đặc biệt là đối với các chú rể hãy nên giữ mình để có một ngày trọng đại thật hoàn hảo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại