*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chính quyền Tổng thống Trump tăng cường nỗ lực thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.
Để xoa dịu hình ảnh vốn là lực lượng được dùng để cưỡng ép, Trung Quốc được cho sẽ điều động tàu hải cảnh tới thăm các nước láng giềng thường xuyên hơn.
Việc Trung Quốc cải tạo đảo, đá để thực hiện tham vọng chủ quyền phi lý ở Biển Đông đã hủy hoại nghiêm trọng môi trường vùng biển này.
Không chỉ tự do hàng hải, hàng không trên tuyến vận tải biển huyết mạch với nền kinh tế mà cả hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực và toàn cầu cũng bị đe dọa nghiêm trọng một khi Trung Quốc hiện thực hóa tham vọng “đường lưỡi bò 9 đoạn” để biến Biển Đông thành “ao nhà” của họ theo những đòi hòi chủ quyền phi lý và phi pháp.
Hải quân Mỹ đang tăng cường hiện diện ở biển Đông với việc triển khai hai tàu tác chiến ven biển (LCS) lớp Independence đến khu vực.
Ngoại trưởng Philippines cho biết ông sẽ gửi công hàm phản đối cho phía Bắc Kinh, nếu như thông tin Trung Quốc 6 lần bắn pháo sáng cảnh cáo nhằm vào các máy bay quân sự của Philippines tuần tra trên Biển Đông là sự thật.
Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Malaysia, nước này cần gấp rút nâng cấp năng lực hải quân, đối phó với các hoạt động trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông.
Trả lời Báo Điện tử Trí Thức Trẻ, các học giả quốc tế đều chỉ ra rằng, các yêu sách ở Biển Đông mà Trung Quốc đưa ra đều không có cơ sở pháp lý theo luật pháp quốc tế.
Chuẩn Đô đốc George M. Wikoff đã tiếp quản vai trò Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm 70, nhóm tác chiến thuộc Hạm đội 7 từ Chuẩn Đô đốc Karl O. Thomas.
Mạng lưới máy bay không người lái do Bộ Tài nguyên Trung Quốc vận hành này sẽ giám sát các đảo không người ở, khó tiếp cận cũng như các vùng biển mở rộng lớn tại biển Đông.
Dư luận quốc tế tiếp tục lên án hành động của Trung Quốc xâm phạm trái phép vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Một quan chức Mỹ giấu tên cho hay hôm nay (11/2), hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ đã lại gần bãi Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt nam) ở Biển Đông để thách thức những tuyên bố chủ quyền phi lý từ Trung Quốc.
Tâm điểm