Liều lĩnh chọc giận "Gấu Nga": Israel đùa nghịch với tử thần?

Lê Ngọc Thống |

Việc chiếc IL-20 Nga bị bắn hạ có thể sẽ kéo theo một hậu quả vô cùng nguy hiểm: Nếu như kẻ bắn hạ là Mỹ-NATO hoặc thậm chí chỉ là Israel thì chiến tranh TG lần thứ 3 sẽ mở màn?

Với tính chất và hậu quả nghiêm trọng đó nên khi máy bay trinh sát IL-20 bị bắn hạ, Mỹ, Pháp đã ngay và luôn tuyên bố là không liên quan đến sự vụ này, cùng lúc đó thì Bộ quốc phòng Nga tuyên bố nguyên nhân trực tiếp là tên lửa S-200 của Syria nhưng gián tiếp là sự "khiêu khích thù địch" của Israel.

Ai bắn hạ Il-20 của Nga?

Trước hết mà nói, bắn hạ một máy bay quân sự Nga, một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, thì Mỹ cũng không dại dột ra tay trực tiếp và ngay cả gián tiếp mượn tay kẻ khác.

Bởi nếu Mỹ trực tiếp ra tay thì Nga-Mỹ xảy ra chiến tranh, thế giới sẽ kết thúc. Nếu Mỹ ra tay gián tiếp, mượn tay kẻ khác thì chắc chắn không có kẻ nào điên khùng muốn bị Nga hủy diệt.

Còn nhớ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay SU-24 của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ lập tức "núp váy NATO", nhưng Mỹ và NATO lúc đó tuyên bố rằng "đó là việc riêng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga mà Mỹ-NATO không liên quan".

Điều đó có nghĩa là Nga trả đũa thế nào là tùy, kể cả tuyên bố chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ dù rằng Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO, tức điều 5 không được kích hoạt.

Liều lĩnh chọc giận Gấu Nga: Israel đùa nghịch với tử thần? - Ảnh 1.

Máy bay trinh sát IL-20 của Nga.

Vậy Israel có dám bắn hạ máy bay Il-20 của Nga hay không?

Giả thiết thứ nhất, lệnh bắn hạ máy bay Il-20 của Nga được phát ra từ cấp Nhà nước.

Rõ ràng, đây là tuyên bố chiến tranh và là hành động chiến tranh đầu tiên với Nga của Nhà nước Do Thái Israel

Giả thiết thứ hai, lệnh bắn hạ của một thế lực khác chống lại Nhà nước Do thái Israel mà có thể từ Bộ Quốc phòng, hay từ một viên tướng nào đó.

Với 2 giả thiết nêu trên, dù có thể xảy ra một trong hai thì đều là hành động tự sát cho Israel mà dù là cấp nhà nước hay một tổ chức diều hâu bài Nga nào đó, hay tình báo Mỹ CIA theo thuyết âm mưu nào đó… cũng không ngu ngốc lên kế hoạch tổ chức thực hiện.

Bởi đơn giản Israel là một đất nước nhỏ ven bờ Địa Trung Hải, dù có vài trăm đầu đạn hạt nhân nhưng lại ở xa Nga nên chỉ một đòn tấn công phủ đầu là Israel xóa sổ.

Liều lĩnh chọc giận Gấu Nga: Israel đùa nghịch với tử thần? - Ảnh 2.

Bởi đơn giản là khi Nga đã ra đòn thì dù là đồng minh thân cận, dù có rất nhiều thành phần trong số "1% World Street" hay "Deep State" thì nước Mỹ cũng không thể can thiệp vì không muốn chiến tranh với Nga.

Nhưng chưa cần đòn tấn công phủ đầu hủy diệt, Nga, nếu coi Israel là kẻ thù thì tại Syria, các hành động quân sự của họ diễn ra cũng khiến Israel khốn đốn…

Do đó, sẽ không có xảy ra giải thiết thứ nhất và thứ hai.

Giả thiết thứ 3, diễn biến giống như Bộ Quốc phòng Nga công bố. Nhưng nếu như vậy thì lỗi bắn hạ IL-20 là của ai?

Rõ ràng lỗi là của lực lượng phòng không Syria mà cụ thể là tiểu đoàn tên lửa S-200 phiên hiệu 44.

Liều lĩnh chọc giận Gấu Nga: Israel đùa nghịch với tử thần? - Ảnh 3.

Một đơn vị tên lửa phong fkhoong S-200 Syria.

Phi công máy bay F-16 của Israel đã rất thông minh khi phát hiện IL-20 của Nga đang ở độ cao thấp để hạ cánh, họ lập tức dùng nó làm là chắn để sử dụng đòn tấn công thấp, tránh tên lửa S-200 của Syria.

Bất kỳ phi công nào tác chiến trong tình huống đó nếu là thông minh, nhanh nhạy, kể cả phi công của Nga thì cũng đều hành động như thế để hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ được mình, là bản năng chiến đấu mà không ai, cấp chỉ huy nào ra lệnh cho họ.

Phi công Israel không có lỗi, Quân đội Nga, tự trách mình là hơn, tự kiểm tra rút kinh nghiệm tại sao hệ thống nhận biết địch- ta vô dụng…

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rất có trách nhiệm, rằng, "Israel không bắn rơi máy bay chúng ta (Nga), ở đây đúng hơn là một chuỗi các tình huống bi thảm tình cờ…".

Ai được lợi nếu Israel bắn hạ Il-20 của Nga?

Như đã phân tích trên, Israel chẳng có lợi lộc gì cả mà chỉ có từ chết trở lên nếu dại dột bắn hạ IL-20 của Nga. Tuy nhiên, nếu có sự dại dột, điên loạn ấy xảy ra thì kẻ được lợi nhất là Iran và Hezbollah.

Khi Nga coi Israel là kẻ thù thì Israel sẽ không có cơ hội để xâm nhập vào không phận Syria tấn công mối nguy hiểm Iran-Hezbollah. Không những thế, Nga sẽ trang bị cho Syria, Hezbollah những thứ mà Israel mất ăn mất ngủ.

Bởi vậy vụ việc IL-20 bị S-200 bắn hạ theo cách "quân ta bắn quân mình" còn có nhiều uẩn khuất về kỹ thuật (như tại sao hệ thống nhận biết địch-ta không hoạt động) và ý đồ chính trị với những toan tính phức tạp…cần phải được điều tra làm rõ từ phía mọi phía…

Israel đã có sự "khiêu khích thù địch"?

Chính xác là Israel đã có sự khiêu khích thù địch, xấc xược với Nga bởi 2 tình huống:

Thứ nhất, sử dụng 4 chiếc F-16 tấn công vào Latakia rất gần với căn cứ không quân Nga nhưng trong khi đó, họ - Israel , chỉ thông báo cho Nga biết trước chưa đầy 1 phút.

Liều lĩnh chọc giận Gấu Nga: Israel đùa nghịch với tử thần? - Ảnh 4.

Tiêm kích F-16 KQ Israel tấn công Latakia.

Rõ ràng đây là hành động xấc xược, bất chấp nguy hiểm cho người Nga, hoặc là coi thường cảnh báo của người Nga của Israel.

Thứ hai, Israel tấn công vào Latakia ngoài việc như họ tuyên bố là hủy diệt kho linh kiện vũ khí tên lửa của Iran-Hezbollah thì ý đồ khác còn nguy hiểm hơn, đó là dò tìm, phát hiện hệ thống tác chiến điện tử, phòng không của Nga tại căn cứ Khmeimim và Tartus cho Mỹ-Anh-Pháp.

Trong khi Mỹ-Anh-Pháp đang ráo riết chuẩn bị tấn công vào Syria với con bài VKHH và Tổng thống Trump còn đe dọa không loại trừ tấn công vào căn cứ Nga thì hành động tấn công của 4 máy bay F-16 Israel là gì nếu như không phải là hành động "khiêu khích thù địch".

Liều lĩnh chọc giận Gấu Nga: Israel đùa nghịch với tử thần? - Ảnh 5.

Vùng cấm bay Nga thiết lập ở Địa Trung Hải bao trùm cả không phận ngoài khơi Syria, Lebanon và Israel

Tư lệnh không quân Israel, Thiếu tướng Amikam Norkin, cùng với một phái đoàn quân sự đại diện, đã đến Moscow ngày 20/9, để giải thích về vụ việc với máy bay trinh sát của Nga… Vâng, đúng là Israel không bắn hạ IL-20 của Nga, nhưng sự "khiêu khích thù địch" là phải trả giá.

Nga có quyền bảo lưu quyết định đáp trả. Theo đó, cho đến ngày 26/9, toàn bộ không phận của Israel đã bị ngăn chặn bằng 15 thông báo của NOTAM và 7 của NAVTEX cùng toàn bộ đảo Síp bị phong ấn. Thông báo đã được Nga chuyển giao cho Israel.

Tóm lại, dù có hay không thì đừng dại khiêu khích quân sự với cường quốc quân sự Nga và Mỹ. Nga hay Mỹ sẽ không thể chấp nhận nếu kẻ nào đó "xúc phạm" họ, đặc biệt là về hành động quân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại