Tưởng đã "ngàn cân treo sợi tóc" nhưng Houthi lật ngược thế cờ trước liên quân

N. Tuấn Sơn |

Một trong những chỉ huy cao cấp nhất của liên quân do UAE hậu thuẫn đã nổi giận khi lực lượng hùng hậu cùng nhiều vũ khí hiện đại mà không làm gì nổi phiến quân Houthi ở Hodeidah.

Nhiều tháng qua, mặc dù đã tung "hết sức bình sinh" từ lục quân, không quân cho tới hải quân tác chiến quân binh chủng hợp thành quy mô lớn nhưng lực lượng liên quân do Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) hậu thuẫn vẫn không thể làm gì nổi phiến quân Houthi ở thành phố cảng Hodeidah.

Có những lúc tưởng chừng liên quân đã bao vây được hoàn toàn và cắt được tiếp vận, khiến phiến quân Houthi ở Hodeidah rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" nhưng họ đã lật ngược được thế cờ.

Tướng Aidaroos al-Zubaidi, một trong những chỉ huy cấp cao nhất của liên quân đã thể độc rằng họ sẽ bằng mọi giá chiếm lại thành phố cảng chiến lược Hodeidah từ tay phiến quân Houthi.

Tuyên bố với hãng tin Reuters từ UAE hôm qua (Thứ Năm 20/09), tướng Aidaroos al-Zubaidi nói rằng các lực lượng của ông hiện nay đang tập trung mọi nỗ lực để đánh vào Hodeidah và sẽ không ngừng lại cho tới khi chiếm được thành phố cảng này.

Ông Al-Zubaidi tuyên bố với Reuters rằng lực lượng gồm 20.000 quân đang nỗ lực cao nhất để tránh thương vong cho dân thường và nhấn mạnh rằng chiến dịch đánh chiếm Hodeidah đã bắt đầu.

"Mạng sống của dân thường là hết sức quý giá và tất cả các hoạt động của liên quân trên không, trên biển đều được tính toán kỹ để hạn chế tối đa thương vong cho người dân, tuy nhiên, chiến dịch quân sự đã bắt đầu và liên quân không còn đường lùi", ông nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters ở thủ đô Abu Dhabi của UAE.

"Trận chiến ở Hodeidah vẫn đang tiếp tục, và chiến tranh vẫn chưa chấm dứt", viên tướng cấp cao này tuyên bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại