Choáng váng với trẻ 13 tuổi đã mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục

Lê Nguyên |

Tại BV Da liễu Trung ương, các bác sĩ đã gặp không ít các trường hợp trẻ vừa bước vào tuổi dậy thì đã mắc các căn bệnh xã hội như lậu, giang mai, sùi mào gà… Có những cặp đôi, sau khi bạn trai biết mình có bệnh lây truyền qua đường tình dục đã dẫn bạn gái đến bệnh viện để khám.

BS. Đinh Hữu Nghị - Giám đốc Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, từ đầu năm tới hết tháng 5/2019, các bác sĩ ghi nhận khoảng 1.013 trường hợp viêm niệu đạo, 429 trường hợp viêm âm đạo bán cấp. Đặc biệt, có 343 bệnh nhân giang mai, 170 bệnh nhân mắc bệnh lậu.

Theo các chuyên gia da liễu, các bệnh lây truyền qua đường tình dục do nhiều căn nguyên khác nhau có xu hướng ngày một gia tăng. Ở Việt Nam, theo báo cáo từ các đơn vị Da liễu của các tỉnh, mỗi năm có khoảng 200.000 người bị mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Tuy nhiên con số này thấp hơn nhiều so với thực tế, nguyên nhân cơ bản là đa số các phòng khám tư nhân hoặc các cơ sở y tế khác mặc dù có khám và điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục song không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ.

Các bệnh này lây chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn, không được bảo vệ. Biểu hiện lâm sàng của bệnh rất đa dạng, phong phú và có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.

Đáng chú ý trong số các bệnh nhân đến khám vì bệnh lây truyền qua đường tình dục có nhiều trẻ ở tuổi vị thành niên và có xu hướng ngày càng tăng. Nếu trước đây, số ca bệnh này chỉ “đếm trên đầu ngón tay” thì khoảng 4 năm trở lại đây, bệnh xã hội ngày càng trẻ hóa.

Các bác sĩ thường xuyên thăm khám và chứng kiến nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Có những cặp đôi, sau khi bạn trai biết mình có bệnh lây truyền qua đường tình dục đã dẫn bạn gái đến bệnh viện để khám.

Trong khi đó, lại có những trường hợp khi mắc các bệnh như lậu, giang mai, sùi mào gà … sợ bố mẹ phát hiện nên đã tự đi điều trị tại những cơ sở thiếu uy tín khiến bệnh tình ngày càng trầm trọng, biến chứng nặng mới chịu nhập viện.

Choáng váng với trẻ 13 tuổi đã mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục - Ảnh 1.

Trẻ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục có xu hướng tăng là hồi chuông đáng báo động. Ảnh minh họa.

Mới đây, các bác sĩ tiếp nhận trường hợp bé trai 13 tuổi, ở Hà Nội được gia đình đưa đến BV Da liễu Trung ương khám. BS. Nguyễn Thị Thanh Thùy - Trưởng khoa Điều trị da phụ nữ và trẻ em, BV Da liễu Trung ương cho biết, với những dấu hiệu điển hình, bác sĩ ngay lập tức nghi ngờ trẻ mắc bệnh giang mai.

Sau khi trò chuyện rất lâu, cậu bé mới thú nhận đã quan hệ đồng giới trước đó khoảng gần một năm và bị lạm dụng nhiều lần.

Trường hợp khác, một bé gái tên H, 14 tuổi tới BV Da liễu Trung ương trong tình trạng thường xuyên đau bụng, đau lưng, dịch âm đạo tiết nhiều chất có màu trắng khiến bệnh nhân vô cùng khó chịu. Qua thăm khám, các bác sĩ cũng chẩn đoán bệnh nhân đã mắc bệnh lậu do quan hệ tình dục không an toàn.

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, H. vẫn nghĩ mình chỉ bị nhiễm trùng âm đạo hay bàng quang… Khi tình trạng ngày càng nặng, H. mới lén gom tiền, giấu cha mẹ tới bệnh viện.

Từ thực tế này, các bác sĩ cho rằng, tuổi dậy thì ở trẻ đã sớm hơn. Nhiều bậc phụ huynh bất ngờ tột độ khi phát hiện con mình quan hệ tình dục sớm và để lại hậu quả. Bên cạnh đó, cùng sự phát triển của mạng xã hội và internet, việc trẻ tiếp cận những clip, những câu chuyện “người lớn” đang ngày càng dễ dàng.

Trong khi đó, các em còn thiếu kiến thức về quan hệ an toàn nên dễ lây nhiễm bệnh qua đường tình dục.

Bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện có vết loét ở bộ phận sinh dục hay bất kỳ vị trí nào có tiếp xúc thân mật tình dục, cần phải đến viện khám và làm xét nghiệm tầm soát. Gia đình và nhà trường cũng cần có chương trình giáo dục sức khỏe giới tính học đường để trang bị kiến thức và sự hiểu biết đối với học sinh.

"Cần đẩy mạnh chương trình giáo dục sức khỏe giới tính học đường từ gia đình tới nhà trường để trang bị kiến thức cho học sinh. Nếu như trước đây, chúng ta e ngại khi nhắc tới vấn đề này, thì trước thực tế hiện nay, các em cần được nhận thức rõ về các vấn đề giới tính để bảo vệ mình tốt hơn"- BS. Thùy cho hay.

Việc quản lý thai nghén cũng cần được chú ý, nên có chế độ khám thai và làm xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục định kỳ để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, tránh các hậu quả trầm trọng có thể xảy ra cho cả thai nhi và người mẹ….

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại