Cho thôi chức 3 lãnh đạo phường vì thiếu sâu sát trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

PV |

Các cán bộ bị cho thôi chức vì thiếu sâu sát, chưa quyết liệt trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phụ trách.

Ảnh minh họa: báo Đồng Nai

Ảnh minh họa: báo Đồng Nai

Theo Tuổi trẻ online, Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hôm nay đã điều động, cho thôi chức vụ đối với 4 cán bộ là lãnh đạo phường, phòng y tế. Lý do là các cán bộ này đã thiếu sâu sát, chưa quyết liệt trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phụ trách, khiến dịch tiếp tục bùng phát.

Trong đó, cho ông Nguyễn Minh Tiến thôi chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa; cho ông Trần Quang Minh thôi chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa; cho bà Nguyễn Thị Minh Phượng, thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Tân Vạn thôi chức, tạm thời về công tác tại Ủy ban MTTQ TP Biên Hòa.

Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa cũng điều động ông Trần Hữu Hậu, thành ủy viên, Trưởng Phòng y tế Biên Hòa về công tác tạm thời tại UBND TP Biên Hòa.

Theo báo Nhân dân điện tử, trong thời gian chờ kiện toàn các chức danh, lãnh đạo TP Biên Hòa đã phân công một số cán bộ ở thành phố tăng cường và cấp phó ở phường điều hành hoạt động.

Nguồn trên cho hay, tính đến sáng nay, TP Biên Hòa đã ghi nhận hơn 21.300 ca mắc Covid-19, chiếm khoảng 40% tổng số ca bệnh toàn tỉnh Đồng Nai.

Theo báo Đồng Nai, tính đến sáng 4/10, toàn tỉnh có trên 51 nghìn ca nhiễm Covid-19. Tổng số ca khỏi bệnh đến nay là gần 34 nghìn người. Tỉnh đã tiêm 2.142.672 liều vắc xin phòng Covid-19 cho 1.942.286 người (chiếm tỷ lệ 86,17% người từ 18 tuổi trở lên trong toàn tỉnh), trong đó có 200.386 người đã tiêm đủ 2 liều vaccine (chiếm tỷ lệ 8,89%).

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại