Cập nhật lúc

Việt Nam thêm 5.383 ca mắc mới Covid-19. Nam thanh niên tá hỏa phát hiện mũi 2 được tiêm vắc xin Vero Cell trong khi mũi 1 tiêm AstraZeneca

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 6.835 ca/ngày.

Việt Nam thêm 5.383 ca mắc mới Covid-19. Nam thanh niên tá hỏa phát hiện mũi 2 được tiêm vắc xin Vero Cell trong khi mũi 1 tiêm AstraZeneca
31
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Bình Thuận: Phê bình Chủ tịch TP Phan Thiết vì điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 còn lỏng lẻo

    Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong vừa có văn bản phê bình Chủ tịch UBND TP Phan Thiết vì điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 còn lỏng lẻo, có biểu hiện thiếu trách nhiệm.

    Theo đó,văn bản nêu, qua kiểm tra tại TP Phan Thiết, Chủ tịch tỉnh nhận thấy còn nhiều nội dung TP thực hiện chưa đúng, chưa hết trách nhiệm theo chỉ đạo của UBND tỉnh; thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát. Chẳng hạn còn tình trạng người dân vẫn ra ngoài khi không có việc cần thiết; các cơ sở dịch vụ không thiết yếu vẫn hoạt động kinh doanh do chưa được thông báo phải dừng; nhân viên các chốt kiểm soát chưa được phổ biến đầy đủ quy định; có nơi dân chờ đến 10 giờ nhưng vẫn chưa có nhân viên xét nghiệm...

    Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Chủ tịch UBND TP Phan Thiết và yêu cầu thành phố khẩn trương, nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trên để nhanh chóng khống chế dịch bệnh trên địa bàn, không để tái diễn tình trạng như vừa nêu.


    Thông tin được dẫn từ Thanh niên https://thanhnien.vn/binh-thua...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM đồng ý mở lại đường bay nội địa thường lệ

    Trong văn bản gửi đến Cục Hàng không Việt Nam ngày 4/10, UBND TP.HCM cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

    Song, TP.HCM cũng đề nghị Cục Hàng không xem xét một số nội dung như: tổ chức một số chuyến bay khứ hồi trong tuần, để giải quyết một phần nhu cầu đi lại cấp thiết giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; hoạt động của sân bay Tân Sơn Nhấtphải đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo bộ tiêu chí; Hành khách cần tuân thủ các yêu cầu theo Chỉ thị số 18...

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

      

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cà Mau: Trong 56 ca dương tính mới thì 50 ca về từ vùng dịch

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật Cà Mau hôm nay ghi nhận thêm 56 ca dương tính SARS- CoV-2. Trong đó, có 50 ca là người dân về từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… 

    UBND tỉnh Cà Mau có công văn đề nghị Tổ công tác Chính phủ yêu cầu TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An quản lý, vận động người dân không trở về quê nhằm giảm áp lực phòng, chống dịch Covid-19 nhưng dòng người tự túc về quê Cà Mau vẫn gia tăng.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Biên Hòa cho thôi chức nhiều lãnh đạo phường và phòng y tế do chống dịch không hiệu quả

    Theo Tuổi trẻ, Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa (Đồng Nai) đã điều động, cho thôi chức vụ đối với 4 cán bộ là lãnh đạo phường, phòng y tế, do thiếu sâu sát, chưa quyết liệt trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phụ trách, để dịch tiếp tục bùng phát.

    Trong đó, Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã quyết định cho ông Nguyễn Minh Tiến thôi chức bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa, ông Trần Quang Minh thôi chức phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường Tân Hòa và tạm thời điều động 2 ông về UBND TP Biên Hòa chờ phân công nhiệm vụ.

    Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa cũng quyết định cho bà Nguyễn Thị Minh Phượng - thành ủy viên, bí thư Đảng ủy phường Tân Vạn - thôi chức, tạm thời điều động về Ủy ban MTTQ TP Biên Hòa công tác.

    Ngoài ra, Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa cũng điều động ông Trần Hữu Hậu - thành ủy viên, trưởng Phòng y tế Biên Hòa - về công tác tạm thời tại UBND TP Biên Hòa.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Việt Nam thêm 5.383 ca mắc mới Covid-19. Nam thanh niên tá hỏa phát hiện mũi 2 được tiêm vắc xin Vero Cell trong khi mũi 1 tiêm AstraZeneca - Ảnh 2.

    Tiêm vắc xin Covid-19 ở Đồng Nai. Ảnh: báo Đồng Nai

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: 17/22 địa phương kiểm soát được dịch bệnh

    Tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết đến nay TP đã có 17/22 địa phương kiểm soát được dịch bệnh. 

    17 địa phương này là: TP.Thủ Đức, các quận 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình, huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi.

    Trong 5 địa phương còn lại, có 3 địa phương chưa có báo cáo thẩm định, 2 địa phương chưa được công nhận.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 4/10: Việt Nam thêm 5.383 ca mắc mới Covid-19

     Tính từ 17h ngày 03/10 đến 17h ngày 04/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.383 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 5.382 ca ghi nhận trong nước (tăng 15 ca so với ngày trước đó) tại 37 tỉnh, thành phố (có 2.690 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP.HCM (2.490), Bình Dương (1.210), Đồng Nai (701), An Giang (222), Sóc Trăng (118), Long An (90), Kiên Giang (69), Khánh Hòa (53), Tiền Giang (52), Bình Thuận (48), Cà Mau (36), Hà Nam (36), Đồng Tháp (33), Cần Thơ (27), Bà Rịa - Vũng Tàu (25), Tây Ninh (20), Quảng Bình (18), Quảng Ngãi (17), Bình Định (14), Ninh Thuận (12), Bến Tre (12), Trà Vinh (10), Nghệ An (10), Quảng Trị (9), Bạc Liêu (9), Hà Nội (8 ), Đắk Nông (8 ), Vĩnh Long (7), Phú Yên (5), Nam Định (3), Thanh Hóa (2), Bắc Ninh (2), Phú Thọ (2), Bắc Giang (1), Đà Nẵng (1), Hải Dương (1), Gia Lai (1).

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 6.835 ca/ngày.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 813.961 ca nhiễm.

    Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 809.375 ca, trong đó có 716.301 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (400.003), Bình Dương (216.853), Đồng Nai (51.364), Long An (32.857), Tiền Giang (14.172).

    Tổng số ca được điều trị khỏi: 721.480.  Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.845 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

    Trong ngày 03/10 có 859.182 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 45.496.123 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 34.622.194 liều, tiêm mũi 2 là 10.873.929 liều.

    Việt Nam thêm 5.383 ca mắc mới Covid-19. Nam thanh niên tá hỏa phát hiện mũi 2 được tiêm vắc xin Vero Cell trong khi mũi 1 tiêm AstraZeneca - Ảnh 1.

    Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại TP.HCM. Ảnh: Hoàng Triều/Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam thanh niên tá hỏa phát hiện mũi 2 tiêm Vero Cell trong khi mũi 1 tiêm AstraZeneca

    Theo Dân trí, sự việc xảy ra với anh T.C. (25 tuổi, ngụ TP.HCM). Anh được tiêm mũi 1 loại AstraZeneca vào ngày 9/8. Sáng 3/10, anh đến điểm tiêm trường THPT Nguyễn Huệ (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) để tiếp tục tiêm mũi 2 theo tin nhắn mời từ địa phương. Khi ra cổng chuẩn bị về nhà, anh C. kiểm tra thì tá hỏa phát hiện trên giấy xác nhận tiêm chủng ghi loại vắc xin vừa chích là Vero Cell.

    Bà Lê Thị Kim Liên, Chủ tịch phường Long Thạnh Mỹ, xác nhận có sự việc trên. Theo bà, , trách nhiệm của phường là thông báo với người dân, đọc trên loa tiêm thuốc gì tại các điểm tiêm, từ độ tuổi nào đến độ tuổi nào. Còn việc người dân khai như thế nào, quyết định tiêm hay không tiêm, phường đâu xử lý được.

    Còn đại diện Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức), đơn vị tiêm chủng, nói nhân viên y tế có sơ sót không kiểm tra trước khi tiêm, tuy nhiên việc mời người dân đến tiêm do địa phương thực hiện.

    Cũng theo Dân trí, đơn vị tiêm chủng cho biết trước mắt sẽ theo dõi sát tình hình sức khỏe của anh C. Nếu không có gì bất thường, 18 ngày sau đơn vị tiêm chủng sẽ mời người dân đến tiêm mũi 2 vắc xin AstraZeneca để sớm được cấp "thẻ xanh Covid".

    Thông tin được dẫn từ https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Giang: 15 F0 trong số những công dân được đón về

    Hôm nay, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận thêm 1 trường hợp F0 ở huyện Yên Dũng, là công dân đón từ tỉnh Bình Dương về ngày 26/9. Lũy kế đến nay, có 15 F0 trong số công dân được đón về ngày 26/9.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM không còn bệnh nhân nặng cần can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO)

    Tại buổi họp báo chiều nay, ông Phạm Đức Hải (Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19) cho hay, trong 24 giờ qua, TP.HCM ghi nhận thêm 2.461 ca mắc Covid-19 mới. Số bệnh nhân Covid-19 mắc mới ngày càng được kéo giảm.

    Số bệnh nhân cần điều trị tại thành phố cũng có xu hướng giảm từ cuối tháng 9 đến nay. Hiện tại, ngành y thành phố đang điều trị 27.060 bệnh nhân, trong đó, 2.610 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi, 724 bệnh nhân nặng, cần thở máy.

    Đặc biệt, TP.HCM không còn bệnh nhân nặng cần can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO).

    Số bệnh nhân được xuất viện tiếp tục duy trì ở mức cao hơn bệnh nhân cần nhập viện trong ngày.

    Sau khi bị kỷ luật liên quan việc phòng chống dịch, trưởng Phòng Kinh tế xin thôi việc. Một phụ nữ khoe được tiêm vắc xin Pfizer: Cô chú... thương chích vắc xin hàng top cho - Ảnh 1.

    Bên trong phòng điều trị cho bệnh nhên Covid-19 ở TP.HCM. Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một phụ nữ khoe được tiêm vắc xin Pfizer: 'Cô chú anh chị thương chích vắc xin hàng top'

    Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đang củng cố hồ sơ để xử lý một chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về tiêm vắc xin, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống Covid-19 của địa phương.

    Công an TP Phú Quốc trước đó phát hiện tài khoản Facebook đăng tải nội dung khoe tiêm vắc xin Pfizer, kèm hình ảnh giấy chứng nhận tiêm. 

    "Vãi cả con em…Chít xong phát chụp giấy khoe liền. Chị ơi em lấy chồng Việt nhá mà chắc do ăn ở… Con chị hú phát con em phóng ra liền giả bộ làm mặt lì thế là mấy cô chú anh chị cũng thương liền chít vacxin Mĩ + Đức hàng top cho em nó… Được chọn thì đứa nào ngu mới đi ăn đồ bỏ, còn ce Kao lựa đồ ngon ăn", tài khoản này đăng tải.

    Danh tính người khoe tiêm vắc xin trên là P.T.L (nữ, 32 tuổi, ngụ tổ 2, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc). Còn ảnh giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Pfizer của chị H.T.T.M., 25 tuổi, có địa chỉ tại P.Dương Đông, TP Phú Quốc.

    Thông tin chị L. đăng tải không đúng sự thật vì chị H.T.T.M được tiêm vắc xin Pfizer là do thuộc diện ưu tiên là người đang mang thai.

     Tại cơ quan công an, chị L. đã thừa nhận hành vi đăng tải nội dung sai sự thật và nói, mục đích là để đáp trả một số người bạn có mâu thuẫn với L. chứ không cố ý xúc phạm đến tổ chức, cá nhân trên cộng đồng mạng.


    Thông tin được dẫn từ https://thanhnien.vn/phu-quoc-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sau khi bị kỷ luật liên quan việc phòng chống dịch, một trưởng Phòng Kinh tế xin thôi việc

    Một lãnh đạo UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Chủ tịch UBND TP đã có quyết định cho thôi việc đối với ông Đào Thanh T., Trưởng Phòng Kinh tế TP theo nguyện vọng cá nhân của ông này.

    Trước đó, ngày 31/7, ông Đào Thanh T. bị Chủ tịch UBND TP Nha Trang ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày để xem xét, xử lý trách nhiệm liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng Kinh tế trong tham mưu, triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, ông T. có đơn xin thôi việc.

    Chia sẻ sau khi ông Tùng bị tạm đình chỉ công tác, một lãnh đạo UBND TP Nha Trang nói: "Phòng Kinh tế TP đã không nắm được đầy đủ tình hình, không chủ động, lúng túng trong việc tham mưu, thực hiện các phương án cung ứng thực phẩm cho người dân toàn TP khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Điều này khiến tình hình dịch thêm phức tạp".

    Thông tin được dãn từ https://plo.vn/thoi-su/sau-khi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Còn bao nhiêu người bên trong khuôn viên "ổ dịch" Bệnh viện Việt Đức?

    Theo lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức, hiện còn 1.054 bệnh nhân, 1.018 người nhà, hơn 1.000 nhân viên y tế đang có mặt trong khuôn viên Bệnh viện Việt Đức. Đến nay tất cả những trường hợp này đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần.

    Hiện những ca F0 liên quan đến BV Việt Đức trên địa bàn Hà Nội đã chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư điều trị, các F1 tại bệnh viện này cũng đã di chuyển đến địa điểm cách ly tập trung của TP Hà Nội từ rạng sáng ngày 3/10 (khoảng 150 người).

    Hôm nay, làm việc với Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức đề xuất được chuyển người bệnh sang điều trị tại Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đức Giang. 

    Dự kiến sẽ chuyển 200 người gồm cả bệnh nhân và người nhà từ BV Việt Đức đến Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, 450 người đến Bệnh viện Thanh Nhàn và 350 người sang Bệnh viện Đức Giang.

     

    "Chúng tôi đề nghị Bộ Y tế và Sở Y tế TP Hà Nội, các đơn vị chức năng liên quan khác hỗ trợ Bệnh viện Việt Đức trong việc di chuyển người bệnh, người nhà nhằm giãn cách để làm sạch bệnh viện dần dần"

    Lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chùm lây nhiễm Covid-19 tại BV Việt Đức đã có 41 ca dương tính; Bên trong khuôn viên ổ dịch này còn bao nhiêu người? - Ảnh 3.

    Rào chắn tạm thời được dựng lên tại đoạn cắt đường Tràng Thi và Phủ Doãn trước các cổng ra vào tòa nhà D, BV Việt Đức. Ảnh: VOV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chùm lây nhiễm ở Hà Nam đã có 457 ca

    BS. Trương Mạnh Sức - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam sáng nay cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 20 ca mắc Covid-19 mới. Cộng dồn với 39 F0 đã công bố trong ngày hôm qua, tổng số ca lây nhiễm kể từ 15 ngày bùng dịch là 457 ca.

    Các ca bệnh được phát hiện tập trung chủ yếu ở TP. Phủ Lý, tiếp theo là các huyện Thanh Liêm, Kim Bảng và Bình Lục. Điều đáng lo ngại là nhiều ca bệnh hiện chưa xác định được nguồn lây.

    Sau khi bị kỷ luật liên quan việc phòng chống dịch, một trưởng Phòng Kinh tế xin thôi việc. Chùm lây nhiễm Covid-19 tại BV Việt Đức đã có 41 ca dương tính - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

    Thông tin được dẫn từ https://suckhoedoisong.vn/chum...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hai tỉnh chấp nhận khai thác đường bay nội địa trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

    UBND tỉnh Phú Yên hôm qua đã có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam về kế hoạch khai thác đường bay nội địa trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Theo đó, tỉnh đã thống nhất các nội dung đề xuất khai thác vận tải hàng không nội địa giai đoạn 1 với tần suất khai thác: Phú Yên - Hà Nội 3 chuyến khứ hồi/ngày, Phú Yên - TP.HCM 4 chuyến khứ hồi/ngày.

    Ngày 4/10, UBND tỉnh Điện Biên cũng đã đồng ý với Kế hoạch khai thác vận tải hàng không giai đoạn 1, dự kiến áp dụng từ ngày 5/10 bao gồm kế hoạch về đường bay, hãng khai thác, tần suất bay như dự kiến của Cục Hàng không.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Quận 8 đã cơ bản kiểm soát được dịch

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận 8 (TP.HCM) hôm nay cho biết, địa phương đã cơ bản kiểm soát được dịch.

    Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát dịch Covid-19 TP.HCM đã kiểm tra và cho biết, quận 8 đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch theo Quyết định số 3979 của Bộ Y tế.

    Quận 8 đã có 11/16 phường (gần 69%) kiểm soát được dịch, 5 phường còn lại thuộc mức độ nguy cơ.

    Đến nay, TP.HCM đã có 15/22 địa phương công bố kiểm soát được dịch Covid-19, gồm: quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, quận 5, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, TP Thủ Đức, quận Tân Bình, quận 1, quận 3, quận 10, quận 11, thành phố Thủ Đức và quận 8.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội nới lỏng giãn cách, nghìn người rủ nhau cắm trại dưới chân cầu Vĩnh Tuy, có người không đeo khẩu trang

    Theo Tiền phong, sau khi UBND TP Hà Nội nới lỏng giãn cách, cho phép người dân ra đường nhưng không tập trung quá 10 người, nhiều người đã chọn bãi giữa chân cầu Vĩnh Tuy (phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) làm nơi cắm trại, vui chơi, ăn uống, thả diều.

    Trong hai ngày cuối tuần, cả nghìn người đã đổ về đây, bất chấp quy định phòng dịch Covid-19. Nhiều người tập trung người bơi lội, nghịch nước không đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19. Thậm chí, tại một khu đất trống tại bãi giữa chân cầu, nhiều người không đeo khẩu trang, giãn cách với người xung quan, có nhóm khác tụ tập trên 10 người.

    Thêm 2 ca nhiễm ở ổ dịch tại BV Việt Đức. Hà Nội nới lỏng, nghìn người rủ nhau cắm trại ở chân cầu Vĩnh Tuy, có người không đeo khẩu trang - Ảnh 1.

    Ảnh: Tiền phong

    Thêm 2 ca nhiễm ở ổ dịch tại BV Việt Đức. Hà Nội nới lỏng, nghìn người rủ nhau cắm trại ở chân cầu Vĩnh Tuy, có người không đeo khẩu trang - Ảnh 2.

    Ảnh: Tiền phong

    Thêm 2 ca nhiễm ở ổ dịch tại BV Việt Đức. Hà Nội nới lỏng, nghìn người rủ nhau cắm trại ở chân cầu Vĩnh Tuy, có người không đeo khẩu trang - Ảnh 3.

    Ảnh: Tiền phong

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Một quận đã hoàn thành cơ bản việc tiêm phủ vắc xin cho người dân trên 18 tuổi

    Theo đại diện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 quận Phú Nhuận (TP.HCM), sau hơn một tháng thực hiện tăng tốc tiêm bao phủ vắc xin mũi 2 phòng Covid-19, đến chiều 3/10, quận đã hoàn thành cơ bản việc tiêm phủ vắc xin cho người dân trên 18 tuổi tại địa bàn. Theo đó, quận Phú Nhuận đã tiêm vắc xin mũi 2 cho tổng cộng 130.309 người, đạt tỷ lệ 99,02%.

    Với người trên 50 tuổi, tỷ lệ hoàn thành tiêm vắc xin mũi 2 là 94%. Quận Phú Nhuận là một trong những nơi đầu tiên của TP.HCM thực hiện việc tiêm lưu động cho người già không thể đi lại.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chùm lây nhiễm Covid-19 tại BV Việt Đức đã có 41 ca dương tính.

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h trưa nay, thành phố phát hiện thêm 2 ca dương tính mới tại khu cách ly thuộc Bệnh viện Việt Đức (quận Hoàn Kiếm). Hai người này là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân điều trị tại BV Việt Đức. Như vậy tính từ 18h ngày 3/10 đến 12h ngày 4/10, TP ghi nhận 8 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đó, 4 ca khu vực phong tỏa, 4 ca khu vực cách ly.

    Trong 8 ca này, có 7 ca liên quan đến chùm ca bệnh ở Bệnh viện Việt Đức.

    Tính từ ngày 30/9 đến nay, tại Hà Nội đã ghi nhận 33 ca dương tính SARS-CoV-2 thuộc chùm ca bệnh Bệnh viện Việt Đức. Ngoài ra, tại Nam Định, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Hải Dương đã ghi nhận 8 ca mắc trở về từ Bệnh viện Việt Đức. 

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 4.010 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.407 ca.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chùm lây nhiễm Covid-19 tại BV Việt Đức đã có 41 ca dương tính. Hà Nội nới lỏng, nghìn người rủ nhau cắm trại ở chân cầu Vĩnh Tuy, có người không đeo khẩu trang - Ảnh 2.

    Cán bộ y tế lấy mẫu cho người dân quanh BV Việt Đức.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: 4 tuyến xe buýt đầu tiên hoạt động lại

    Từ ngày 4/10, 4 tuyến xe buýt gồm tuyến số 77, 90, 127, 128 trên địa bàn huyện Cần Giờ, TP.HCM sẽ hoạt động lại.

    Cụ thể, tuyến 77: Đồng Hòa- Cần Thạnh: 60 chuyến/ngày. Tuyến 90: Phà Bình Khánh- Cần Thạnh với 90 chuyến/ngày. Tuyến 127: An Thới Đông- Ngã ba Bà Xán, 70 chuyến/ngày. Tuyến 128: Tân Điền-An Nghĩa, 70 chuyến/ngày.

    Thời gian phục vụ từ 5h đến 18h mỗi ngày. Thời gian giãn cách từ 20- 30 phút/chuyến.

    Ổ dịch ở BV Việt Đức có bao nhiêu ca nhiễm Covid-19?. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Tỷ lệ tử vong là bài học rất lớn cho hệ thống y tế Việt Nam - Ảnh 1.

    Ảnh: Người lao động

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 44,6 triệu liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 808.578 ca mắc Covid-19.

    Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 803.993 ca, trong đó có 688.618 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (397.513), Bình Dương (215.643), Đồng Nai (50.663), Long An (32.767), Tiền Giang (14.120).

    Tổng số ca được điều trị khỏi là 693.797. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.715 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

    Tổng số liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm là 44.637.911 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 34.155.519 liều, tiêm mũi 2 là 10.482.392 liều.

    Thêm 2 ca nhiễm ở ổ dịch tại Bệnh viện Việt Đức. Hà Nội nới lỏng giãn cách, nghìn người rủ nhau cắm trại ở chân cầu Vĩnh Tuy, có người không đeo khẩu trang - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Người lao động

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiêm 2 mũi vắc xin, về Quảng Trị từ vùng dịch vẫn cách ly tập trung 14 ngày

    Theo văn bản hướng dẫn tạm thời về cách ly, phòng chống dịch trong tình hình mới của Sở Y tế Quảng Trị, nội dung đáng chú ý là người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19 khi đến hoặc trở về từ vùng dịch phải cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày, kể từ ngày đến hoặc trở về địa phương.

    Cụ thể, trong quá trình cách ly, người được tiêm đủ 2 liều vắc xin phải được xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR tối thiểu 3 lần. Sau 14 ngày cách ly tập trung, phải tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày và phải được xét nghiệm vào ngày thứ 7. Đối với người từng bị nhiễm Covid-19 có giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc đã ra viện, tỉnh Quảng Trị yêu cầu phải cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày đến hoặc trở về địa phương và xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trung ương Đảng dành phút mặc niệm đồng bào, chiến sĩ hy sinh, từ trần vì Covid-19

    Sáng 4/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. Theo chương trình, hội nghị diễn ra đến ngày 7/10.

    Trước khi tiến hành chương trình Hội nghị, Trung ương đã dành 1 phút mặc niệm đồng bào, đồng chí, chiến sĩ hy sinh, từ trần vì dịch bệnh Covid-19 vừa qua.

    Ổ dịch ở BV Việt Đức đã ghi nhận 38 ca dương tính SARS-CoV-2. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Tỷ lệ tử vong là bài học rất lớn cho hệ thống y tế Việt Nam - Ảnh 1.

    Phút mặc niệm đồng bào, chiến sĩ hy sinh vì Covid-19 của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Lắk: Phát hiện 12 người nhiễm SARS-CoV-2 trong số hơn 6.000 về quê

    Bác sĩ Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk hôm nay cho biết, hiện đã có 6.119 người dân ở các tỉnh thành phía Nam về quê Đắk Lắk. Trong đoàn người về quê Đắk Lắk, qua test nhanh sàng lọc đã ghi nhận 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

    Ổ dịch ở BV Việt Đức đã ghi nhận 38 ca dương tính SARS-CoV-2. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Tỷ lệ tử vong là bài học rất lớn cho hệ thống y tế Việt Nam - Ảnh 1.

    Đơn vị y tế test nhanh cho dòng người về quê. Ảnh: Người lao động

    Thông tin được dẫn từ https://nld.com.vn/thoi-su/pha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Nam đón 203 người từ TP.HCM về quê miễn phí bằng máy bay

    Ông Mai Phúc, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM cho biết, theo kế hoạch, chuyến bay đưa 203 bà con từ TP.HCM về quê Quảng Nam miễn phí sẽ xuất phát vào lúc 16 giờ hôm nay.

    Đây là chuyến bay theo hình thức xã hội hóa, do UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội đồng hương và các địa phương liên quan tổ chức. 203 bà con được đón về quê trên chuyến bay này đa phần là thai phụ sắp đến ngày sinh, bà con vào TP.HCM chữa bệnh…

    Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, bà con sẽ được UBND tỉnh Quảng Nam đón về địa phương, cách ly theo quy định. Tất cả chi phí đi lại, cách ly đều hoàn toàn miễn phí.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Tỷ lệ tử vong là bài học rất lớn cho hệ thống y tế Việt Nam

    Chia sẻ trên tờ Tri thức trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, trong 3 đợt dịch trước, từ đầu năm 2020 đến tháng 4/2021, chúng ta đều áp dụng thành công phương châm "ngăn chặn, phát hiện, truy vết, khoanh vùng, dập dịch, điều trị" và đạt được những thành công bước đầu. Tuy nhiên, làn sóng dịch thứ 4 với biến chủng Delta có rất nhiều đặc tính gây lo ngại cho hệ thống y tế. 

    Tỷ lệ lây nhiễm từ một người có thể lây sang 9-10 người và phần lớn trường hợp không triệu chứng vẫn có khả năng lây lan rất mạnh trong cộng đồng. Đây là thách thức lớn với công tác phòng chống dịch Covid-19.

    Về tỷ lệ bệnh nhân tử vong, theo Thứ trưởng Sơn thông tin, theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ttỷ lệ tử vong bình quân trên thế giới là 2,1%. Thời gian qua, chúng ta có khoảng 787.000 ca mắc và số lượng tử vong khoảng hơn 19.000 người. Như vậy, tỷ lệ tử vong khoảng 2,4% (đến 30/9). 

    Có nhiều nguyên nhân để đánh giá tỷ lệ tử vong của chúng ta.

    Đầu tiên, một số địa phương chưa làm xét nghiệm nên chưa thống kê được toàn bộ người bị nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam. 

    Thứ hai, trong một khoảng thời gian, hệ thống y tế phải đối phó rất gấp rút và kịch liệt nên có thời điểm chưa theo dõi được toàn bộ F0 khi bị nhiễm bệnh.

     

    "Chúng tôi nhận thấy hoàn toàn có khả năng kéo giảm tỷ lệ này trong thời gian tới. Hiện, tỷ lệ tử vong của chúng ta đứng thứ 155/223 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Chúng tôi cũng nghĩ đây là bài học rất lớn cho hệ thống y tế Việt Nam để chuẩn bị ứng phó với dịch Covid-19 thời gian tới"

    Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn

     

    Ổ dịch ở BV Việt Đức đã ghi nhận 38 ca dương tính SARS-CoV-2. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Tỷ lệ tử vong là bài học rất lớn cho hệ thống y tế Việt Nam - Ảnh 2.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: Trung tâm Báo chí TP.HCM

    Theo Thứ trưởng Sơn, việc xét nghiệm diện rộng thực ra đã bắt đầu từ những đợt dịch trước. Khi dịch bùng phát ở Bắc Giang, đối mặt với biến chủng Delta thì việc làm mẫu gộp RT-PCR rồi giải gộp thì rất mất thời gian, sớm nhất cũng gần 2 ngày. Theo đó, tại tỉnh Bắc Giang, ở vùng đỏ, cam, chúng ta đã sử dụng test nhanh. Sau này, việc áp dụng chiến thuật test nhanh ở vùng đỏ, cam trên diện rộng cũng rất thành công.

    Tại Hà Nội chỉ trong vòng một tuần đã phối hợp test nhanh và RT-PCR để xét nghiệm số lượng lớn. Toàn bộ người dân đã được xét nghiệm, góp phần ngăn chặn dịch ở giai đoạn mới chớm của Hà Nội.

    Việc xét nghiệm diện rộng giúp TP.HCM và các tỉnh phía nam thời gian qua giảm bớt số lượng ca mắc Covid-19. F0 được phát hiện sớm để phát gói thuốc, đảm bảo an sinh xã hội và điều trị phù hợp. Khi F0 có triệu chứng bất thường sẽ được hệ thống y tế tiếp cận nhanh chóng, đưa đến bệnh viện kịp thời, góp phần giảm bệnh nhân chuyển nặng và tỷ lệ tử vong.

    Ổ dịch ở BV Việt Đức đã ghi nhận 38 ca dương tính SARS-CoV-2. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Tỷ lệ tử vong là bài học rất lớn cho hệ thống y tế Việt Nam - Ảnh 3.

    Tình nguyện viên kiệt sức sau nhiều ngày vất vả chống dịch ở Bắc Giang hồi tháng 5/2021. Ảnh: báo Bắc Giang

    Thông tin được dẫn từ Tri thức trực tuyến. Mời xem bài gốc tại đây https://zingnews.vn/thu-truong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng loạt tỉnh ĐBSCL ghi nhận ca dương tính từ dòng người về quê

    Theo Dân trí, các tỉnh, thành phố gồm Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau đều ghi nhận ca F0 trong dòng người hồi hương.

    TP Cần Thơ: Trong 34 ca nhiễm mới ngày 3/10 thì 6/14 ca ở khu cách ly trở về từ vùng dịch, một ca qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng cũng trở về từ vùng dịch.

    Đồng Tháp: Trong 35 ca dương tính hôm qua, có 33 ca về từ vùng dịch.

    An Giang: Tính đến trưa 3/10, địa phương đã đón về cách ly là 6.346 người, số đang sàng lọc, phân loại là 11.576 người; qua sàng lọc có 30 người dương tính.

    Hậu Giang: Trong 4 ca mắc mới, có 2 ca là người dân hồi hương về từ vùng dịch.

    Cà Mau: Trên 6.000 người về quê tự phát 2 ngày qua, xét nghiêm hơn 1.000 người thì có 25 người dương tính.

    Bến Tre: Trong 4 ca nhiễm mới thì 3 trường hợp là người hồi hương.

    Sóc Trăng: Trong 19 trường hợp mắc mới thì có 6 người về từ vùng dịch.

    Ổ dịch ở Bệnh viện Việt Đức đã ghi nhận 38 ca dương tính SARS-CoV-2 tại 5 tỉnh, thành phố - Ảnh 1.

    Dòng người về An Giang. Ảnh: báo An Giang

    Mời xem bài gốc tại đây https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sóc Trăng kêu gọi người dân hạn chế ra đường vì người về quê tự phát quá nhiều

    Ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng hôm qua đã gửi công văn kêu gọi người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết.

    Theo đó, số lượng người dân Sóc Trăng từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương bằng các xe cá nhân quá nhiều, đa số chưa qua xét nghiệm sàng lọc nên tiềm ẩn nguy cơ rất cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

    Trước tình hình này, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết,để tránh lây lan dịch bệnh. Đối với người dân trở về từ các tỉnh, thành phố trong những ngày qua chưa thực hiện khai báo y tế thì khẩn trương đến ngay trạm y tế xã gần nhất để khai báo.

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tạm ngưng việc cấp giấy đi đường cho người dân (trừ trường hợp đặc biệt) và các giấy đi đường đã cấp sẽ hết hạn giá trị sử dụng kể từ 9h ngày 3/10.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     photo-1

    Người dân đổ về miền Tây đêm 30/9

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Ổ dịch" ở Bệnh viện Việt Đức thêm 5 ca nhiễm, tổng đã ghi nhận 38 ca tại 5 tỉnh, thành phố

    Sáng 4/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 6 ca mắc mới, trong đó, 4 ca tại khu phong tỏa và 2 ca tại khu cách ly.

    Phân bố các ca dương tính theo quận, huyện gồm: Hoàn Kiếm (2), Nam Từ Liêm (1), Ứng Hòa (1), Gia Lâm (1), Đông Anh (1).

    Trong số 6 ca này, có 5 ca thuộc chùm liên quan Bệnh viện Việt Đức và 1 ca thuộc chùm liên quan TP.HCM.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 4.008 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.405 ca.

    Liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức, đến nay, đã có tổng cộng 38 ca dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện tại 5 tỉnh, thành phố.

    Trong đó, tại Hà Nội đã ghi nhận 31 ca dương tính, với 17/31 ca là người Hà Nội.

    Đến nay, theo CDC Hà Nội, đã lấy được 16.217 mẫu của những trường hợp liên quan tại Bệnh viện, trong đó, 14.337 mẫu có kết quả, phát hiện 31 ca dương tính SARS-CoV-2.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Ổ dịch ở Bệnh viện Việt Đức đã ghi nhận 38 ca dương tính SARS-CoV-2 tại 5 tỉnh, thành phố - Ảnh 2.

    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân trên phố Quán Sứ sáng 3/10. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

    Ổ dịch ở Bệnh viện Việt Đức đã ghi nhận 38 ca dương tính SARS-CoV-2 tại 5 tỉnh, thành phố - Ảnh 3.

    Người dân ở khu vực phố Ngõ Huyện, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm đều được yêu cầu không ra khỏi khu vực cách ly cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM kêu gọi 4% dân số trên 18 tuổi chưa tiêm vắc xin nhanh chóng đăng ký

    Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, hiện còn khoảng 4% dân số TP HCM trên 18 tuổi chưa tiêm vắc xin vì nhiều lý do khác nhau. Vì vậy, TP kêu gọi người dân thực hiện đăng ký tiêm qua tổng đài 8066 để TP sớm hoàn thành 100% người dân tiếp cận vắc xin phòng Covid-19, ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Diễn biến mới nhất liên quan ổ dịch ở Bệnh viện Việt Đức. Hàng ngàn người dân tiếp tục qua các chốt cửa ngõ TP.HCM về miền Tây - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Người lao động

     

     

      

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hàng ngàn người dân tiếp tục qua các chốt cửa ngõ TP.HCM về miền Tây

    Theo Tuổi trẻ, yối 3/10, hàng ngàn người dân tiếp tục qua các chốt cửa ngõ TP.HCM để về các tỉnh miền Tây, sau khi TP nới lỏng giãn cách. Đa phần họ là những người dân từ quê lên tỉnh Bình Dương làm công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Do ảnh hưởng khó khăn của đại dịch Covid-19 nên kiệt quệ tài chính đành khăn gói về quê

    Phòng PC08 đã tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo người dân đủ các điều kiện mới được qua chốt.

     

    "Bốn tháng trời thất nghiệp chúng tôi hết tiền để dành, Nhà nước hỗ trợ cũng không đủ ăn, tôi muốn về quê lâu lắm rồi, về đó có rau ăn rau nhưng thoải mái. Chính phủ ra chỉ thị không được về quê, đến nay Nhà nước tạo điều kiện cho chúng tôi về nên mừng lắm, những lúc như thế này, duy nhất nơi để về là quê hương"

    Anh Nguyễn Văn Dũng (ngụ tỉnh An Giang)

     

    Diễn biến mới nhất liên quan ổ dịch ở Bệnh viện Việt Đức. Hàng ngàn người dân tiếp tục qua các chốt cửa ngõ TP.HCM về miền Tây - Ảnh 2.

    Hàng ngàn người từ Bình Dương đổ về cửa ngõ TP HCM vào khuya 2/10 đến rạng sáng 3/10. Ảnh: Người lao động

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Diễn biến mới nhất liên quan "ổ dịch" ở Bệnh viện Việt Đức

     Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm tối qua cho biết trên VOV, đơn vị chức năng tiếp tục đưa 58 trường hợp F1 liên quan Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung tại huyện Chương Mỹ.

    Trước đó, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức đưa 139 người là F1 đến khu cách ly tập trung. Trong ngày 3/10 ngành y tế Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiến hành lấy mẫu đợt 2 cho khoảng 4.000 người, gồm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế và người dân sống xung quanh khu vực.

    Dựa vào kết quả xét nghiệm 4.000 mẫu lần này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sẽ tham mưu phương án phòng, chống dịch tiếp theo cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và quận Hoàn Kiếm.

    Diễn biến mới nhất liên quan ổ dịch ở Bệnh viện Việt Đức. Hàng ngàn người dân tiếp tục qua các chốt cửa ngõ TP.HCM về miền Tây - Ảnh 1.

    Xe dẫn đoàn CSGT đưa các xe vận chuyển F1 đi cách ly tập trung tại Chương Mỹ, Hà Nội. (Ảnh: Sở Y tế Hà Nội)

    Tính đến tối 3/10, chùm ca bệnh liên quan "ổ dịch" ở Bệnh viện Việt Đức đã ghi nhận 33 ca nhiễm, trong đó có 26 ca được ghi nhận tại Hà Nội (14/26 bệnh nhân là người Hà Nội) và 7 bệnh nhân ở các tỉnh khác (Nam Định: 3 ca, Hưng Yên: 1 ca, Hà Tĩnh: 2 ca, Hải Dương: 1 ca).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại