Chính phủ Iran vừa phát hành ứng dụng về coronavirus nhưng bị Google gỡ ngay vì lý do oái oăm này

Bảo Nam |

Mang tên AC19, ứng dụng tự mô tả nó là "cố gắng đưa ra các quyết định lâm sàng bằng cách hỏi người dùng một vài câu hỏi y tế".

Iran đã bị ảnh hưởng nặng nề hơn hầu hết các quốc gia khác khi phải đối mặt với sự bùng phát của dịch bệnh do coronavirus mới gây ra. Tính đến chiều thứ ba 10/3, Iran đứng thứ ba trong số các quốc gia có số trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo mới và cũng đứng thứ ba về số người chết với 291 trường hợp tử vong.

Chính phủ Iran đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus, từ việc đóng cửa trường học đến khử trùng nhà thờ Hồi giáo và hủy bỏ các sự kiện văn hóa. Nước này cũng phát hành một ứng dụng Android nhằm giúp mọi người tự chẩn đoán thay vì đổ xô đến bệnh viện.

Nhưng, ứng dụng đó đã được xóa bỏ khỏi Play Store của Google gần đây, theo ZDNet.

Tại sao lại như vậy?

Chính phủ Iran vừa phát hành ứng dụng về coronavirus nhưng bị Google gỡ ngay vì lý do oái oăm này - Ảnh 1.

Một người đàn ông Iran đang sử dụng tăm để nhấn nút thang máy tại một tòa nhà văn phòng ở Tehran, vào ngày 4/3/2020.

Mang tên gọi AC19, ứng dụng này được phát hành vào tuần trước và cũng có trên nền tảng web cùng các cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba khác. Sau khi được phát hành, Bộ Y tế Iran đã gửi một tin nhắn SMS hàng loạt tới tất cả người dân Iran, kêu gọi họ cài đặt ứng dụng để kiểm tra các triệu chứng COVID-19 tiềm năng.

Ứng dụng sẽ cho phép người dùng đăng ký sử dụng số điện thoại của họ và sau đó yêu cầu họ trả lời một loạt các câu hỏi liên quan đến các triệu chứng bệnh. Ý tưởng ban đầu là để người dùng xác định xem họ có các triệu chứng nghiêm trọng hay không, nhằm ngăn chặn người dân lo lắng với tập trung tới các bệnh viện địa phương một cách không cần thiết. Tuy nhiên, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu quyền truy cập vào vị trí địa lý theo thời gian thực, trong trường hợp người dân cần hỗ trợ y tế ngay lập tức.

Trước khi bị xóa khỏi Play Store, nhiều tranh cãi đã nổ ra khi một số người dùng đã cáo buộc chính phủ Iran lợi dụng tâm lý sợ hãi dịch bệnh để lừa công dân cài đặt ứng dụng và sau đó thu thập số điện thoại cùng dữ liệu vị trí địa lý theo thời gian thực.

Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu phần mềm độc hại là Lukas Stefanko, đã kiểm tra ứng dụng và khẳng định không tìm thấy bất cứ thứ gì cho thấy nó "đang theo dõi mọi người nhiều hơn các ứng dụng thông thường".

"Ứng dụng này không phải là một Trojan hay phần mềm gián điệp độc hại", nhà nghiên cứu này cho biết. "Mặc dù nó yêu cầu một vài quyền, nhưng những quyền đó không có gì vượt quá những thứ bạn sẽ cấp cho bất kỳ ứng dụng liên quan tới sức khỏe nào khác."

Chính phủ Iran vừa phát hành ứng dụng về coronavirus nhưng bị Google gỡ ngay vì lý do oái oăm này - Ảnh 3.

MJ Azari Jahromi, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông của Iran, chia sẻ trên Twitter rằng chính phủ nước này đã thu thập các điểm dữ liệu vị trí cho hơn bốn triệu người Iran với sự trợ giúp của ứng dụng AC19.

Người phát ngôn của Google đã không trả lời yêu cầu bình luận về lý do ứng dụng bị xóa.

Nhưng một nguồn tin khác, được cho là thân cận với các chính sách của Play Store cho biết ứng dụng rất có thể đã bị gỡ xuống vì những tuyên bố sai lệch của nó. Cụ thể là việc ứng dụng này nói có thể "phát hiện người nhiễm COVID-19", một điều không thể làm được chỉ thông qua một ứng dụng trên điện thoại.

Các nguồn tin khác thì cho rằng vấn đề liên quan tới nhà phát triển ứng dụng - Smart Land Strategy - một nhóm trước đây đã tạo ra các ứng dụng mà sau đó chúng bị cáo buộc có chứa phần mềm gián điệp và được tạo ra theo yêu cầu của chính phủ Iran.

Tuy nhiên, câu trả lời có thể đơn giản hơn những gì được nên trong báo cáo ở trên. Theo trang web hỗ trợ của Google, điểm danh "Các địa điểm được hỗ trợ cho đăng ký nhà phát triển và thương gia trên Google Play" thì không có tên của quốc gia Iran trong đó. Nói một cách đơn giản hơn thì tài khoản của nhà phát triển ứng dụng đến từ Iran không được chấp nhận trên Google Play.

Tham khảo Business Insider

Chính phủ Iran vừa phát hành ứng dụng về coronavirus nhưng bị Google gỡ ngay vì lý do oái oăm này - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại