Chiến sự Syria: Căn cứ Nga bảo vệ Syria và chính quyền ông Assad trước phương Tây ra sao?

Vũ Thu Hương |

Sự hiện diện thường trực của các căn cứ không quân và hải quân lớn của Nga ở Syria đã giúp quốc gia Trung Đông này đối phó được với các cường quốc phương Tây trong khu vực khi cuộc chiến tiêu diệt quân nổi dậy đang đi xuống.

Theo Reuters, Tổng thống Syria Assad cho biết, sự hiện diện thường trực của các căn cứ không quân và hải quân lớn của Nga ở Syria đã giúp quốc gia Trung Đông này đối phó được với các cường quốc phương Tây trong khu vực khi cuộc chiến tiêu diệt quân nổi dậy đang đi xuống.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga nhân kỷ niệm 5 năm ngày Moscow tham gia cuộc nội chiến Syria nhằm tiêu diệt khủng bố và bảo vệ chính quyền Syria, ông Assad cho biết, cả hai căn cứ chính của Nga ở Syria đều giữ vai trò rất quan trọng trong việc đối phó với sự hiện diện của phương Tây trong khu vực.

"Cán cân quân sự toàn cầu này cần đến Nga... cần đến các căn cứ quân sự này. Chúng tôi được hưởng lợi từ điều này", ông Assad nói thêm, Syria cần sự hiện diện của các chỉ huy từ các căn cứ của Nga nhằm đối phó với lực lượng Mỹ trong khu vực.

Bên cạnh căn cứ Hmeimim, nơi Nga thường xuyên triển khai không kích nhằm bảo vệ chính quyền ông Assad, Moscow cũng điều hành căn cứ hải quân Tartus ở Syria, căn cứ duy nhất của Nga ở Địa Trung Hải có từ thời Liên Xô.

Nga bắt đầu triển khai các cuộc không kích ở Syria vào năm 2015 và củng cố sự hiện diện quân sự ở đây vào năm 2017 sau một thỏa thuận với chính phủ ở Damascus.

Một tài liệu của chính phủ Nga được công bố hồi tháng 8 năm ngoái cho thấy, chính quyền Syria đã đồng ý cấp thêm đất và vùng ven biển cho Nga mở rộng căn cứ không quân tại Hmeimim.

Ông Assad cho biết trước khi Nga can dự nội chiến Syria, quân đội Syria đã phải đối mặt với "tình huống nguy hiểm" khi phe đối lập vũ trang do Washington và các cường quốc phương Tây cùng Saudi Arabia và Qatar chiếm giữ các thành phố và thị trấn chính.

Dưới sự hậu thuẫn lớn từ Moscow cùng sự hỗ trợ của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn, lực lượng chính quyền ông Assad đã giành lại phần lớn lãnh thổ mà quốc gia này để mất trong cuộc xung đột kéo dài gần một thập kỷ.

Chiến sự Syria: Căn cứ Nga bảo vệ Syria và chính quyền ông Assad trước phương Tây ra sao? - Ảnh 2.

Tổng thống Syria Assad

Nga tuyên bố đánh bại hoàn toàn IS ở Syria

Trong một bài báo đăng trên nhật báo Krasnaya Zvezda nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày bắt đầu hoạt động của các lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tại Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã tuyên bố đánh bại hoàn toàn IS.

"Mục tiêu đặt ra cách đây 5 năm của Tổng chỉ huy Lực lượng Vũ trang đã hoàn thành. Tổ chức khủng bố quốc tế Nhà nước Hồi giáo IS đã không còn tồn tại, không có kẻ khủng bố nào xâm nhập vào Nga", ông Shoigu cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga chỉ rõ, quân đội Nga đã gây ra thiệt hại to lớn cho tất cả các phần tử khủng bố quốc tế, và các kênh cung cấp và tài trợ tài chính của chúng.

Ông Shoigu giải thích: "Một khía cạnh quan trọng khác là các hành động hiệu quả của lực lượng vũ trang Nga ở Syria đã dựng lên một rào cản chắc chắn đối với việc mở rộng hoạt động của các nhóm khủng bố, đặc biệt là ở các vùng lãnh thổ lân cận".

Theo ông, sự hiện diện quân sự của Nga ở Trung Đông giúp duy trì sự cân bằng lực lượng trong khu vực và đóng vai trò là người bảo đảm cho an ninh khu vực.

"Nội chiến ở Syria kết thúc và việc ngăn chặn được sự chia cắt đất nước là một kết quả quan trọng khác của chiến dịch", Bộ trưởng Nga nhấn mạnh.

Bộ trưởng Shoigu tiết lộ, các lực lượng vũ trang Syria được hỗ trợ bởi không quân Nga đã giải phóng 1.024 địa phương và hiện kiểm soát 88% lãnh thổ Syria.

133.000 địa điểm khủng bố, bao gồm cả các nhà máy lọc dầu bí mật, đã bị phá hủy. 865 thủ lĩnh quân đội và hơn 133.000 phần tử khủng bố (trong đó có 4.500 từ Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập) đã bị tiêu diệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại