*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
AUKUS đã gây ra một "vết sẹo" trong lòng EU, cho thấy sự hạn chế về địa chính trị của khối này, cũng như đặt EU vào nguy cơ bị gạt sang lề cuộc cạnh tranh quyền lực toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc.
Chuyên gia Kupriyanov nhấn mạnh, Đối thoại 2+2 có thể coi là một công cụ hiệu quả để Nga và Ấn Độ giải quyết những hiểu lầm và hợp tác trong các lĩnh vực mà cả hai nước cùng quan tâm.
SCMP ngày 8/4 cho biết, Mỹ được cho là đã điều tàu tấn công đổ bộ USS Makin Island đến Biển Đông nhằm gia tăng sự hiện diện quân sự trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực.
Dưới sự thúc ép từ phía Mỹ, NATO sẽ có tuyên bố và hành động nhưng chỉ mang tính biểu tượng đối phó với Trung Quốc.
Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao NATO đang diễn ra tại Brussels, Bỉ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết khối này muốn mở rộng hợp tác với các nước có chung chí hướng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để chống lại sự bắt nạt của Trung Quốc.
Một trong những điểm đáng chú ý trong chính sách đối ngoại của chính quyền của Tổng thống Joe Biden là hàn gắn quan hệ và tăng cường tham vấn với các đồng minh trong các vấn đề quốc tế.
Xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc đã giảm trong 5 năm qua. Một báo cáo dẫn ý kiến nhiều chuyên gia nói sự sụt giảm này bắt nguồn từ căng thẳng Trung-Mỹ khiến một số nước láng giềng của Trung Quốc mua thêm vũ khí Mỹ.
Những mối đe dọa từ Trung Quốc và Triều Tiên sẽ là trọng tâm của chuyến công du đầu tiên của hai thành viên nội các Mỹ trong tuần này, nhằm triển khai nỗ lực tăng cường ảnh hưởng của Mỹ và trấn an đồng minh về vai trò của Washington ở châu Á.
Hôm nay (12/3), Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Australia Scott Morrison sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Nhóm “Bộ Tứ” dưới hình thức trực tuyến.
Ông Philip Davidson đề xuất chi hàng tỷ USD để mua các loại vũ khí mới tại khu vực Thái Bình Dương và nhấn mạnh, sự đầu tư này là cần thiết nhằm đối phó với tham vọng quân sự của Trung Quốc trong khu vực.
Động thái của Anh, Pháp và Đức khi tính điều các tàu chiến tới khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương phải chăng là dấu hiệu cho thấy châu Âu đã chọn bên và không “ngại” đối đầu với Trung Quốc?
Trong bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt, Washington và đồng minh có thể tận dụng 3 điểm yếu lớn của Bắc Kinh để ngăn nước này mở rộng ảnh hưởng ra toàn cầu.