Israel tuyên bố chuẩn bị tấn công Gaza: Lửa xung đột bùng cháy?

Hoài Giang |

Người dân Israel ở miền nam tẩy chay ông Netanyahu khiến quân đội nước này phải gấp rút chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự "răn đe" nhằm vào dải Gaza.

Ngày 6/7, tờ Bretbait đưa tin dẫn nguồn phát ngôn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự tại dải Gaza.

Ông Netanyahu nói sau cuộc họp với các chỉ huy quân sự tại bộ chỉ huy của IDF tại Gaza:

"Chính sách của chúng tôi rất rõ ràng: chúng tôi muốn khôi phục sự ổn định, nhưng đồng thời chúng tôi đang chuẩn bị cho một hoạt động quân sự quy mô lớn, nếu cần phải có một hành động như vậy. Đây là những chỉ dẫn của tôi cho quân đội".

Israel tuyên bố chuẩn bị tấn công Gaza: Lửa xung đột bùng cháy? - Ảnh 1.

Các khu dân cư và nông nghiệp của người Do thái sát biên giới Gaza là mục tiêu của tên lửa và thiết bị gây cháy.

Ông Netanyahu, được cho là đã cùng với với các quan chức chính trị và quân sự hàng đầu của Israel đã và mời các người đứng đầu hội đồng địa phương và các đại diện dải Gaza tham dự một cuộc họp khác sau phiên họp nói trên.

Tuy nhiên, một số người đã tẩy chay cuộc họp và những người khác tham gia một cuộc biểu tình và cáo buộc chính phủ không quan tâm đến nhu cầu an ninh ở miền nam Israel.

Hai người đứng đầu vùng Eshkol-Gadi Yarkoni và Sh'ar Hanegev-Ofir Libstein, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các cuộc tấn công xuất phát từ Gaza, tẩy chay cuộc họp khi họ nhìn thấy người đứng đầu của tất cả các đô thị Israel phía nam cũng tham dự:

Chúng tôi tôn trọng những người đứng đầu chính quyền địa phương ở phía nam, những người cũng đang phải đối phó với những tình huống khó khăn, nhưng chúng tôi tin chắc rằng mọi thách thức, nhu cầu và thực tế ở vùng lân cận Gaza hoàn toàn khác với nơi khác.

Chúng tôi không thể chấp nhận điều này và vì vậy chúng tôi sẽ không tham gia".

Ông Netanyahu đã lên án những người đứng đầu các hội đồng địa phương vì phản ứng của họ.

"Tôi rất tiếc vì một số người đứng đầu hội đồng khu vực luôn nói rằng họ không được lắng nghe quyết định bỏ đi khi chúng tôi đặc biệt đến nghe họ.

Nhưng chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết".

Tức giận vì "phản ứng yếu kém" của ông Netanyahu, người Do thái trong khu vực phía nam Israel quyết định đưa vấn đề vào tay Liên Hiệp Quốc, Kênh 12 của Israel đưa tin .

Tuần trước những người đứng đầu hội đồng tuyên bố họ đang chuẩn bị nộp đơn tố cáo tại LHQ nhằm vào nhóm vũ trang Hamas vi phạm nhân quyền bằng việc tiếp tục phóng các thiết bị gây cháy (bằng bóng bay và diều) qua biên giới Gaza-Israel vào các cộng đồng Do thái.

Lực lượng IDF đã phải triển khai máy bay không người lái cỡ nhỏ để tấn công các con diều gây cháy được thả từ Gaza (Nguồn: Haaretz)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại