Chiến đấu cơ Israel phá hủy ít nhất một hệ thống phòng không của Syria

Hải Yến |

Các máy bay chiến đấu của Israel đã dễ dàng phá hủy vị trí quan trọng đặt các hệ thống S-200 ở Syria.

Quân đội Syria có thể bắn rơi 10 trong số 12 tên lửa hành trình của Israel bắn vào mới đây. Tuy nhiên, 2 tên lửa còn lại đã tấn công trúng vị trí phòng không quan trọng nhất của quân đội Syria ở Homs, làm ít nhất một tổ hợp tên lửa phòng không S-200 bị phá hủy.

Một tờ báo của Israel cho biết không quân nước này đã tiến hành một cuộc tấn công vào Syria với mục đích phá hủy một cơ sở phòng không nằm cách trung tâm Homs khoảng 8km về phía nam.

Cuộc tấn công khiến cho ít nhất một hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-200 được sản xuất từ thời Liên Xô cũ bị phá hủy.

Ngoài ra, Israel được cho là đánh trúng một mục tiêu không xác định dọc theo đường cao tốc nối thành phố Homs với thành phố Tripoli ở miền bắc Lebanon.

Các hệ thống phòng không Syria được triển khai tại căn cứ không quân Tiyas ở ngoại ô Homs nhằm bảo vệ lãnh thổ Syria và chính chúng là lực lượng kiểm soát không phận Syria ở phía đông nam đất nước – nơi quân đội Israel cũng tấn công gần đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Syria

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại