Chiếc xe tăng quá tầm của Việt Nam giờ ra sao?

Nguyễn Giang |

Được biết Nga từng có kế hoạch bán hơn 100 xe tăng T-80B cho Việt Nam nhưng không thành do ngân sách quốc phòng của Việt Nam không đáp ứng nổi.

Nga đang tiến hành hiện đại hóa T-80BV ở thành phố Omsk. Theo dự kiến xe tăng mới sẽ được trang bị thêm hỏa lực, khả năng phòng vệ, cơ động và thêm một vài hệ thống điều khiển hiện đại, chuyên gia quân sự chuyên về xe bọc thép Aleksey Khloptov cho biết.

 Chiếc xe tăng quá tầm của Việt Nam giờ ra sao?  - Ảnh 1.

T-80 đang thực hiện nhiệm vụ (Ảnh của Vadim Millstone RIA Novosti)

Cần nhớ rằng T-80 là xe tăng chủ lực đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ turbine khí. Nó được đưa vào sử dụng trong quân đội Liên Xô từ năm 1976 và nhanh chóng trở thành câu trả lời đanh thép với “Leopard 2” của  Đức. Nhưng rõ ràng đến nay xét về mặt công nghệ và kỹ thuật thì đã lỗi thời.

Trong khi đó, theo như Alex Khloptov thì lực lượng vũ trang Nga đang được trang bị hơn 1.000 biến thể từ T-80BV.

Hỏa lực của T-80BV sẽ được cài đặt chế độ đa kênh mục tiêu “Sosna-U”. Nó cho phép tận dụng và bắn tất cả các loại đạn, trong đó có cả tên lửa có điểu khiển đến mục tiêu với tốc độ cao và có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm. 

Thiết bị đo bằng laser sẽ xác định khoảng cách từ 50 m đến 7.500 m. Người chỉ huy xe tăng có thể vừa giám sát và có thể đồng thời chuyển sang chế độ bắn “Double”.

Một trong những tính năng đáng lưu ý của nó là tấm áo giáp hợp kim đặc biệt. Điều này làm cho T-80 có khả năng chống xuyên vỏ của đạn pháo, đại bác và tên lửa chống tăng hiện đại. Bên cạnh đó xe cũng được trang bị hệ thống tích hợp PKUZ-1A có khả năng phòng cháy tốc độ cao.

Xe tăng được trang bị thiết bị nhìn ban đêm TVN-5 để lái xe quan sát, điều này cho phép tăng tính di động của xe và sự hoàn thiện khối liền với động cơ turbine khí cho phép tăng tiết kiệm nhiên liệu.

T-80BV được trang bị trạm vô tuyến sóng cực ngắn VHF 168-25U P-2 và tổ hợp chương trình thiết bị liên lạc bên trong, chuyển mạch và điều khiển. Các thiết bị này cho phép mở và che giấu thông tin vô tuyến trong các địa hình không bằng phẳng tại bất kỳ thời gian trong năm.

Xe tăng T-80 được dùng để thực hiện các hoạt động tấn công và phòng thủ trong các điều kiện địa hình và khí hậu khác nhau.

T-80 còn được trang bị 6 tên lửa có điều khiển chống tăng 9119 Korba (NATO gọi là AT-8 Songster). Tầm hoạt động của tên lửa từ 100 m đến 4.000 m.

Hệ thống được thiết kế để chống lại các xe tăng có trang bị ERA cũng như các mục tiêu bay thấp như máy bay trực thăng, trong phạm vi lên đến 5 km. Hệ thống bắn ra cả hai loại tên lửa 9M119 hay 9M119M có điều khiển bán tự động bằng chùm laser.

T-80 sử dụng các phiên bản của khẩu pháo chính 125 mm nòng trơn 2A46 cùng với một hệ thống nạp đạn tự động (giống như "mốt" của dòng họ trong nửa cuối thế kỷ 20) với ống bọc cách nhiệt bên ngoài, có thể bắn từ 6 đến 8 viên/phút. Nạp đạn thuỷ cơ học với băng đạn 28 viên. Trong xe có 45 viên đạn. 

Pháo chính bắn đạn liều rời đặt trong vỏ chống bắt lửa. Đạn có thể là AP (Armour Piercing), APDS (Armour Piercing Discarding Sabot), HEAT (High Explosive Anti-Tank) và HE-FRAG (High Explosive-Fragmentation).

Ngoài pháo chính, T-80 được trang bị 1 đại liên đồng trục PKT 7,62 mm và đại liên phòng không Utes (NVST-12.7) 12,7 mm điều khiển từ trong buồng của xa trưởng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại