Chiếc xe tăng Nga huyền thoại ngạo nghễ ở Golan: Đi "nửa vòng trái đất" từ Lào tới Syria?

DK |

Vào năm 2019, Quân đội Lào đã bàn giao lại cho Nga 30 T-34/85 như là một phần hợp đồng để đổi lấy những chiếc T-72B1MS "Đại bàng trắng" hiện đại hơn.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Hôm 11/12, RIA Novosti đưa tin các binh sĩ Nga đang giúp các đồng nghiệp người Syria tuần tra khu vực xung quanh "tuyến Bravo" phân tách các phần Cao nguyên Golan do Syria và Israel kiểm soát.

Quân đội Nga đã thiết lập 5 cứ điểm kiên cố dọc theo vùng đệm này và khu vực dọc theo giới tuyến Bravo được quân cảnh Nga tiến hành tuần tra.

Chiều 13/12, tài khoản mạng xã hội Twitter SwankyStas đã đăng tải một đoạn phóng sự ngắn dài gần 3 phút ghi lại cảnh quân cảnh Nga tiến hành tuần tra và triển khai các vị trí phòng thủ quanh tuyến Bravo.

Đoạn phóng sự được tài khoản mạng xã hội Twitter SwankyStas đăng tải chiều 13/12.

Trong đoạn phóng sự, không khó để nhận ra các khí tài hiện đại được quân cảnh Nga vận hành bao gồm xe bọc thép chở quân BTR-90 và xe cơ động bộ binh GAZ-2975 Tigr.

Tuy nhiên điều đáng chú ý lại nằm ở những phút cuối của phóng sự, khi đoàn xe đi qua một vị trí được triển khai xe tăng cắm cờ Nga.

Không khó để nhận ra chiếc xe tăng trong đoạn phim là một chiếc xe tăng hạng trung T-34/85.

Hiện chưa rõ chiếc T-34/85 đến Cao nguyên Golan bằng cách nào, tuy nhiên trên tháp pháo vẫn còn một dòng chữ sơn màu trắng được cho là "За Родину" còn khá mới cho thấy nó chỉ vừa được chuyển tới khu vực.

Vào năm 2019, Quân đội Lào đã bàn giao lại cho Nga 30 T-34/85 như là một phần hợp đồng để đổi lấy những chiếc T-72B1MS "Đại bàng trắng" hiện đại hơn.

Những chiếc xe tăng sau khi được khôi phục được đánh giá ở mức gần như hoàn hảo và so sánh chúng với chiếc xe tăng ở Golan, chúng ta thấy sự tương đồng đáng ngạc nhiên.

Kể từ năm 1967, đã có một vùng đệm được Liên Hiệp Quốc triển khai ở Cao nguyên Golan với 2 giới tuyến là Alpha và Bravo.

Tuyến Alpha là tuyến nằm về hướng Israel, nơi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không được phép vượt qua, và ngược lại là tuyến Bravo ở hướng Syria thì Quân đội Arab Syria (SAA) không được vượt qua.

Giữa hai tuyến này là vùng đệm rộng từ 500 mét đến vài km do lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc kiểm soát và sau chiến dịch miền nam Syria của Damascus vào năm 2018 đã có thêm lực lượng Nga.

Chiếc xe tăng Nga huyền thoại ngạo nghễ ở Golan: Đi nửa vòng trái đất từ Lào tới Syria? - Ảnh 4.

Ảnh chiếc T-34/85 tại Golan và một chiếc T-34/85 của Lào được phục chế và tham dự một buổi lễ tại Nga vào năm 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại